Trong khi người dân Triều Tiên đang phải bươn trải từng ngày để tồn tại, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại có một cuộc sống giàu sang, sở hữu nhiều đồ vật đắt giá như máy bay cá nhân, trứng cá muối nhập khẩu, thậm chí thuốc lá được thiết kế riêng…
1. Rượu nhập khẩu
Rượu trong nước rẻ và sẵn có, nhưng chúng không phải là hương vị mà Chủ tịch Kim yêu thích. Thay vào đó, ông sẵn sàng chi hàng nghìn USD mỗi năm để nhập khẩu rượu nước ngoài phục vụ nhu cầu cá nhân.
Trong năm 2016, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chi 33.000 USD cho các loại rượu mạnh xuất xứ từ Mỹ, trong đó có loại đắt tiền như Hennessy có giá hơn 2.000 USD. Ông cũng đã chi gần 96.000 USD để mua rượu vang Đức.
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Ông Kim Jong-un đã chi hàng nghìn USD mỗi năm để nhập khẩu rượu nước ngoài. (Ảnh: Hennessy)
2. Thực phẩm ngoại
Ông Kim không chia sẻ về chế độ ăn uống của mình. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết ông thường ăn những thực phẩm có chất lượng được nhập khẩu từ nước ngoài như thịt lợn Đan Mạch, trứng cá muối Iran, dưa Trung Quốc và bò Kobe Nhật Bản.
Nhà lãnh đạo 34 tuổi thậm chí còn chi hơn 900.000 USD để mua cà phê Brazil vào năm 2016. Con số chính xác mà Kim Jong-un chi cho các món ăn yêu thích không được tiết lộ chính xác, nhưng ước tính lên tới hàng triệu USD.
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Ước tính tổng số tiền ông Kim Jong-un chi cho việc mua các loại thực phẩm ngoại lên tới hàng triệu USD. (Ảnh: KCNA)
Trong khi đó, nhiều người dân Triều Tiên vẫn phải chịu một cuộc sống thiếu thốn. Ví dụ, vào tháng 8/2015, mức trợ cấp hàng ngày cho mỗi người chỉ là 250g ngũ cốc, ít hơn một nửa so với khuyến nghị của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc về khẩu phần ăn. Lượng protein nạp vào cơ thể không đủ, nên hầu hết mọi người đều bị suy dinh dưỡng.
3. Thuốc lá nhập khẩu
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Mỗi gói thuốc lá Yves Saint Laurent có giá 44 USD. (Ảnh: Yves Saint Laurent )
Ông Kim Jong-un là người thường xuyên hút thuốc lá và thường xuyên mua sản phẩm nổi tiếng của hãng Yves Saint Laurent (Pháp) với giá 44 USD/gói, cùng với vỏ da đi kèm trị giá 165 USD.
4. Du thuyền gần 9 triệu USD
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Du thuyền Princess của ông Kim Jong-un thuộc loại xa xỉ nhất. (Ảnh: Getty)
Đối với nhiều người Triều Tiên, việc sở hữu một chiếc du thuyền là một mong ước xa vời, nhưng điều đó không phải quá khó khăn với ông Kim. Nhà lãnh đạo này là chủ một chiếc du thuyền Princess được bán với giá hơn 8,7 triệu USD, có nội thất được thiết kế cực kỳ sang trọng và là sản phẩm của nhà thiết kế túi xách Fendi của Italia. Đây là một trong những du thuyền mang tên Princess xa xỉ nhất từng được chế tạo.
5. 130 bác sĩ chăm sóc sức khỏe
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Kim Hyeong-soo, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên năm 2009 tiết lộ về Viện Trường sinh ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)
Một người Triều Tiên đào tẩu năm 2009 – Kim Hyeong-soo – cho biết Bình Nhưỡng đã xây dựng một “Viện Trường sinh” gồm 130 bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Ngay từ thời thanh niên, ông Kim đã là người có chế độ ăn uống khá thoải mái, thích hút thuốc, uống rượu. Vì vậy, các bác sĩ được giao nhiệm vụ duy trì sức khỏe và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, tiểu đường của ông.
Viện Trường sinh được bảo vệ nghiêm ngặt, và có bức tường cao 4 mét được điện khí hóa bao quanh.
6. Mua đồ hiệu xa xỉ cho phu nhân
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Ông Kim Jong-un mua rất nhiều món quà cao cấp để tặng cho phu nhân của mình. (Ảnh: Getty)
Ông Kim Jong-un đã chi rất nhiều tiền để mua tặng phu nhân của mình là bà Ri Sol-ju nhiều món quà quý giá đến từ các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Trong đó phải kể tới chiếc túi xách Christian Dior với giá bán tại các trung tâm thương mại là khoảng 1.500 USD, gần bằng mức thu nhập trung bình hàng năm của một người Triều Tiên (1.800 USD).
7. Rạp chiếu phim 1.000 chỗ ngồi
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Ông Kim Jong-un có một rạp chiếu phim sang trọng của riêng mình với sức chứa lên tới 1.000 người. (Ảnh: Shutterstock)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên sở hữu 1 rạp chiếu phim có sức chứa lên tới 1.000 người. Tổng chi phí xây dựng rạp lên tới gần 200.000 USD. Ngoài ra, ông Kim còn có những đặc quyền riêng khi sử dụng rạp chiếu phim này.
8. Khu trượt tuyết cá nhân
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong. (Ảnh: Shutterstock)
Ông Kim đã dành một khoản ngân sách lớn xây dựng khu nghỉ mát trượt tuyết cá nhân mang tên Masikryong. Nơi này được xây dựng với mục đích hỗ trợ ngành công nghiệp du lịch Triều Tiên, nhưng nó cũng nhằm phục vụ sở thích cá nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Ông Kim thích dành nhiều thời gian của mình ở đây. Khu du lịch khổng lồ này rất hiếm khách, đặc biệt khi ông Kim đang trong kỳ nghỉ tại đây, nơi này sẽ không tiếp nhận du khách.
9. 30 chiếc piano đắt tiền
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Nhà lãnh đạo 34 tuổi sở hữu tới 30 cây đàn piano. (Ảnh: Getty)
Truyền thông phương Tây cho biết ông Kim Jong-un có tới 30 chiếc đàn piano ở nhiều ngôi nhà khác nhau của mình. Ông có thể chi tới 64.000 USD để phục vụ sở thích cá nhân này của mình. Nhà lãnh đạo thường thích có những người tùy tùng đi cùng khi mua một chiếc piano mới.
10. Tặng đồ cao cấp cho quan chức
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất hào phóng mua quà tặng các quan chức cấp cao. (Ảnh: Getty)
Không chỉ bà Ri Sol-ju, các quan chức cấp cao của Triều Tiên cũng rất hay được nhận quà tặng từ ông Kim. Năm 2010, ông Kim Jong-un đã chi hàng triệu USD để mua các loại ô tô đắt tiền của hãng Mercedes-Benz tặng cho quan chức. Trong Đại hội Đảng lần thứ 5, nhà lãnh đạo tặng đồng hồ Thụy Sĩ hạng sang cho khoảng 100 cán bộ.
11. Bộ sưu tập 100 siêu xe
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Nhà lãnh đạo trẻ sở hữu trên 100 siêu xe. (Ảnh: Getty)
Các sách giáo khoa của Triều Tiên có đề cập tới việc ông Kim Jong-un được học lái xe từ năm lên 3 tuổi và hâm mộ các loại xe sang khi 7 tuổi.
Sự quan tâm yêu thích và khả năng tiếp cận rất sớm với xe đẹp nên bộ sưu tập xe của ông liên tục mở rộng trong những năm qua. Ước tính, đến nay ông có khoảng 100 chiếc xe hạng sang.
12. Sân golf đẳng cấp thế giới
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Sân gofl đẳng cấp thế giới của ông Kim Jong-un. (Ảnh: Shutterstock)
Sân gofl Pyeongyang Golf Course là một địa điểm nổi tiếng ở Triều Tiên. Ông Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un, đã có tới 11 cú “hole-in-one” kể từ khi ông bắt đầu chơi golf vào năm 1994. Đây là thành tích mà nhiều tay golf chuyên nghiệp cũng phải thán phục. Để duy trì sân golf này, ông Kim Jong-un phải chi khoảng 500.000 USD mỗi năm.
13. Chuyên cơ và đường băng riêng
tiet lo cuoc song giau sang cua nha lanh dao trieu tien kim jong un
Đường băng riêng phục vụ cho việc di chuyển của ông Kim Jong-un. (Ảnh: Shutterstock)
Ngoài việc sở hữu nhiều chuyên cơ cá nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn ra lệnh xây dựng 5 đường băng riêng phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân. Những đường băng này tọa lạc ngay cạnh các dinh thự và ga tàu hỏa dành riêng cho ông.
Bạch Dương (Tổng hợp)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười
Tổng thống nước Cộng hòa Croatia: Kollinda Grabar Kitarovics.
- Đã bán phi cơ riêng của tổng thống, bán 35 xe Mercedes Benz của văn phòng tổng thống đưa vào ngân sách quốc gia.
- Đã giảm 50% lương của mình và các bộ trưởng.
- Đã giảm 40% lương các đại sứ, các tổng lãnh sự quán.
- Đã xóa quỹ hưu trí dành riêng cho các đại biểu quốc hội.
- Biết và nói 7 ngoại ngữ và sống bình dị như tất cả mọi người.
- Từ khi bà giữ chức tổng thống, GDP của Croatia tăng 24%.
Một nữ chính khách xinh đẹp, trẻ trung, thông minh tài giỏi, tận tụy như một bà nội trợ hoàn hảo của chính Tổ quốc mình.
Ngưỡng mộ.
(Nguồn copy ở dưới phần cmt).
Có thể bạn quan tâm: