Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

ÔNG LÊ THANH HẢI SẼ BỊ TRUY CỨU VÌ LÀ CẤP TRÊN CỦA ÔNG NGUYỄN HỮU TÍN

Ai là cấp trên trực tiếp khi ông Tín làm Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh?

HƯNG LONG

(GDVN) - Ông Nguyễn Hữu Tín làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với thời điểm ông Lê Thanh Hải làm Bí thư Thành ủy.
Ngày 18/9, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, bắt giữ ông Nguyễn Hữu Tín – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Tín được xác định có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Hữu Tín. (Ảnh: VnExpress)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và khởi tố bị can với ông Tín.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Trong 2 giai đoạn, từ tháng 5/2004 đến 12/2008 và từ tháng 7/2011 đến tháng 12/2015, ông Tín là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Giai đoạn ông Tín làm Phó Chủ tịch, ông Lê Thanh Hải  làm Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2006.
Sau đó, ông Lê Hoàng Quân kế nhiệm ông Hải nắm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong 2 nhiệm kỳ đến năm 2016.
Trong thời gian ông Lê Hoàng Quân làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 nhiệm kỳ, tương ứng với thời kỳ, thời gian ông Lê Thanh Hải làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Hưng Long

Không có nhận xét nào: