
Các tài liệu này bao gồm văn bản ghi lại cuộc nói
chuyện giữa lãnh đạo TQ, Mao Trạch Đông, với cố vấn an ninh quốc gia
Hoa Kỳ khi đó là ông Henry Kissinger.
Mao Trạch Đông nói: "Bạn biết đấy Trung Quốc là một nước
rất nghèo. Chúng tôi không dư giả. Nhưng phụ nữ là những gì mà chúng tôi có
thừa"
Khi thảo luận về khả năng Liên bang Sô Viết có thể xâm
lược Trung Quốc, ông Mao phàn nàn là quá nhiều phụ nữ Trung Quốc
không biết chiến đấu.
"Ở nước chúng tôi có quá nhiều phụ nữ và họ chỉ biết mỗi
việc sinh con. Hãy để họ đến chổ của bạn. Họ sẽ tạo ra những thiên tài. Bằng
cách đó có thể giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi."
Ban đầu, ông đề nghị sẽ gửi hàng chục ngàn phụ nữ TQ sang
Mỹ, nhưng sau đó, tăng lên tới hơn chục triệu.
Một quan chức Trung Quốc lúc đó cảnh báo rằng tuyên bố
của ông Mao có thể khiến công chúng tức giận nếu nó được công bố.
Sau đó, ông Mao xin
lỗi một nữ phiên dịch, và cùng ông Kissinger nhất trí bỏ đi những
bình phẩm về phụ nữ khỏi hồ sơ lưu trữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét