Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

DƯ LUẬN VỀ CHUYỆN BỘ VĂN HÓA ĐỀ NGHỊ DƯNG QUÁI THÚ ĐẢO ĐẦU LÂU TẠI HỒ GƯƠM ĐỂ "PHÒ" ÔNG ĐẠO DIỄN MỸ ?

Hà Nội chưa đồng ý dựng mô hình giới thiệu phim Kong tại Hồ Gươm


N.Huyền



Trao đổi với phóng viên Infonet, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết đã nhận được chỉ đạo về việc dựng mô hình giới thiệu phim Kong: Skull Island quay tại Việt Nam.
GĐ Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động
Theo đó, Bộ Văn hóa cho rằng  nhằm tận dụng sức ảnh hưởng dự án phim có mức đầu tư cao, có bối cảnh chính quay tại Việt Nam và được công chúng toàn cầu chờ đợi, Bộ phối hợp với Công ty phát hành tổ chức một loạt các hoạt động nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.
Trong đó, Bộ Văn hóa đề nghị Hà Nội tạo điều kiện dựng phối cảnh 3D bộ phim tại một điểm nổi bật trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm, để người dân Thủ đô và khách du lịch chụp ảnh lưu niệm. Du khách cũng có thể trải nghiệm những công nghệ chụp ảnh mới với mô hình và các trò chơi như công nghệ chụp ảnh ảo, vẽ hình logo phim, hỏi đáp vui... Các tài liệu quảng bá du lịch Việt Nam và Hà Nội sẽ được đặt tại khu vực này. Thời gian dựng mô hình từ tháng 3 đến ngày 5/4/2017.
Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thì di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013. Theo quy định,  những di tích quốc gia đặc biệt không tổ chức các hoạt động mang tính chất quảng cáo, giới thiệu sản phẩm… Hơn nữa đây cũng là khu vực nhạy cảm nên phía Sở đang xem xét chứ chưa thống nhất chọn Hoàn Kiếm để xây dựng mô hình như phía Bộ cũng như công ty tổ chức sự kiện đề xuất.
“Hiện Sở đang cho anh em nghiên cứu, cân nhắc cẩn thận, làm đúng quy trình", ông Tô Văn Động nói. Trả lời câu hỏi, nếu Hoàn Kiếm không được phép tổ chức những hoạt động có tính chất quảng cáo  thì phía Sở có nghiên cứu giới thiệu thêm địa điểm nào khác hay không? Ông Tô Văn Động khẳng định “Sở không phải không cho phép mà là đang xem xét. Phía Sở cũng chưa có ý định giới thiệu các điểm khác để dựng mô hình giới thiệu phim Kong này”.
“Kong: Đảo sọ người” do hãng Legendary Pictures sản xuất với kinh phí ước 190 triệu USD; hãng Warner Bros Pictures đảm nhận phát hành, chính thức công chiếu vào ngày 10/3 tại Mỹ và trên 40 quốc gia trên toàn thế giới. Phim được nhượng quyền thương mại từ King Kong và là phần thứ hai trong những bộ phim huyền thoại về Godzilla-Kong.

Nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc dựng mô hình phim Kong ở Hồ Gươm


VOV.VN - “Từ ý tưởng xây Đại lộ danh vọng đến đề xuất dựng mô hình 3D khỉ Kong ở Hồ Gươm, với những người yêu Hà Nội chân chính, đó là một nỗi buồn".

Ngày 3/3 vừa qua, Bộ VHTT&DL đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội về việc dựng mô hình giới thiệu phim "Kong: Skull Island" để quảng bá du lịch.
Công văn nêu rõ: “Sẽ dựng phối cảnh 3D cảnh bộ phim tại một điểm nổi bật trên phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm đế người dân Thủ đô và khách du lịch chụp ảnh lưu niệm và trải nghiệm những công nghệ chụp ảnh mới vói mô hình và các trò chơi thú vị. Tại điểm này, có đặt bàn tài liệu quảng bá du lịch Việt Nam và giới thiệu du lịch Hà Nội (do Sở Du lịch Hà Nội hỗ trợ cung cấp nội dung về Hà Nội). Thời gian thực hiện từ ngày 05/3/2017 đến ngày 05/4/2017. Địa điếm đề xuất là khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tố quốc quyết sinh (phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)”.
nhieu y kien phan doi gay gat viec dung mo hinh phim kong o ho guom  hinh 1
Hồ Gươm, Hà Nội
Đề xuất này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của dư luận và gây tranh cãi. Trước đó, công trình khách sạn 6 sao Four Seasons Hotel Hanoi đã phải vượt qua rất nhiều tranh cãi mới có thể đi vào khởi công. Cách đây không lâu, ý tưởng xây dựng “tuyến đường ghi danh” tại Hồ Gươm, tương tự mô hình “đại lộ danh vọng” ở Mỹ của một đơn vị xây dựng đồ án quy hoạch đã nhận nhiều lời chê từ các chuyên gia văn hoá đến dư luận.
Có thể thấy, mỗi một lần Hồ Gươm được nhắc tới trong bất cứ sự kiện, công trình kiến trúc hay động thái nào đều hết sức nhạy cảm bởi địa danh này không chỉ là công trình kiến trúc, di sản văn hoá mà còn là “trái tim” của cả nước. Bản thân những ý tưởng là không tồi nhưng đặt trong không gian nào, có phù hợp hay chưa là điều cần hết sức cân nhắc. Bởi bất cứ sự thất bại nào trong không gian văn hoá đặc thù này đều phải trả một cái giá rất đắt.
nhieu y kien phan doi gay gat viec dung mo hinh phim kong o ho guom  hinh 2
Hình ảnh khỉ Kong trong phim
Về đề xuất của Bộ VHTT&DL, TS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên KTS Trưởng thành phố Hà Nội cho rằng: “Khu vực xung quanh hồ Gươm là không gian công cộng văn hoá truyền thống, mang đậm dấu ấn của người Hà Nội. Ngay cả thời kỳ chiến tranh, người Pháp họ cũng không làm biến đổi cảnh quan. Vì vậy, bất cứ một động thái nào ở khu vực này cũng cần được xem xét kỹ lưỡng sao cho phù hợp với không gian kiến trúc - một di sản cấp quốc gia đặc biệt. Có thể xem xét dựng mô hình 3D khỉ Kong ở những vị trí khác như gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, gần Nhà Hát Lớn. Tôi cho rằng nếu dựng thì cần phải hết sức cân nhắc thật kỹ vị trí và thời gian đặt mô hình”.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, tác giả tiểu thuyết Quyên, thì cương quyết phản đối ý tưởng này. "Đất Hồ Gươm là nơi quần thể văn hóa thiêng liêng. Chính thế, thời Nguyễn, Vua đã lệnh cho Nguyễn Siêu quy hoạch, tạo nên quần thể văn hóa Hồ Gươm bây giờ. Nơi đây không thể tùy tiện bầy biện. Nay lại mang quái thú ngoại lai làm ô uế chốn tôn nghiêm. Như thế là không hiểu văn hóa Hà Nội'- Nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.
 GS.TS Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu di sản văn hoá cho rằng đề xuất dựng tượng 3D khỉ Kong cạnh khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tố quốc quyết sinh trên phố Đinh Tiên Hoàng là hoàn toàn không phù hợp. “Đành rằng “Kong – Skull Island” là bộ phim có tác dụng quảng bá du lịch Việt Nam nhưng Hồ Gươm là địa điểm hết sức nhạy cảm và là một trong những bộ mặt văn hoá của dân tộc, của đất nước. “Kong – Skull Island” chỉ nên dừng lại ở một bộ phim mà thôi. Văn hoá của mình khác, không thể cái gì cũng bê về được kể cả là trong thời kỳ hội nhập. Những ý tưởng như làm “đại lộ danh vọng” trước đây rồi đến dựng mô hình 3D khỉ Kong ở Hồ Gươm, tôi nghĩ với những người yêu Hà Nội chân chính, đó là một nỗi buồn”, GS-TS Trần Lâm Biền nêu ý kiến./.


Tố Uyên/VOV.VN


Không có nhận xét nào: