Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

CHÍNH TÌNH BÁO HOA NAM CHÂM NGÒI CÁC VỤ GÂY RỐI, ĐỐT PHÁ… ĐỂ CHIA RẼ CHÍNH QUYỀN, CẢNH SÁT VỚI NHÂN DÂN

Phạm Viết Đào.
Kết quả hình ảnh cho bạo loạn ở Bình thuận

Trong cuộc chiến ở chiến trường Đồng Quan thời Tam Quốc, để trả thù cho cha là Mã Đằng, hậu duệ của Mã Viện bị Tào Thào dùng mưu dụ về Hứa Xương, thủ phủ của Ngụy chủ Tào Tháo, rồi giết chết. Để trả thù cho cha, Mã Siêu một dũng tướng đã cùng với bạn của cha là Hàn Toại lập thành một liên minh kéo về Tràng An để hỏi tội Tào Tháo. Tràng An là một yếu địa của nước Ngụy nên buộc lòng Tào Tháo phải thân chinh cầm quân rra cự lại liên quân Mã Siêu-Hàn Toại…
Cuộc chiến ác liệt đã xảy ra tại cửa ai Đồng Quan, cửa ngõ phía tây của thành Tràng An; Tam Quốc diễn nghĩa đã mô tả lại cảnh Hứa Chử một dũng tướng của Tào Tháo đã cởi trần đánh nhau với Mã Siêu suốt đêm.
Vào giai đoạn đầu liên quân của Mã Siêu-Hàn Toại đã liên tiếp đánh tan tác quân của Tào Tháo. Biết không thể dùng lực để đối chọi với đội quân dũng mạnh của liên quân Mã Siêu-Hàn Toại, Tào Tháo đã dùng kế, đó là kế ly dán giữa Mã Siêu và Hàn Toại. Trong Tam Quốc mẹo này được mô tả trong hồi thứ 59: “Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu; Tào Tháo xóa thư lừa  Hàn Toại”…
Hàn Toại và Táo Tháo vốn là bạn học với nhau từ nhỏ nên đã lợi dụng mối quan hệ này nên đã rủ Hàn Toại ra trận đối thoại, rồi sau đó Tháo lạ viết thư cho Hàn Toại kể những chuyện con cà con kê về những kỷ niệm tuổi học trò. Trong bức thư vô thưởng vô phạt này, thỉnh thoảng Tháo lại cho xóa đi vài dòng một cách cố ý. Chuyện này đến tai Mã Siêu, Siêu gặp Hàn Toại để cật vấn, Hàn Toại đã giở thư cho Mã Siêu xem. Thấy thư có những đoạn tẩy xóa, Siêu nghi Hàn Toại dấu mình nên xóa đi. Mối bất hòa, nghi ngờ bắt đầu xảy ra trong liên quân Mã Siêu-Hàn Toại. Nhờ kế gây chia rẽ của Tào Tháo nên cuối cũng cái liên quân có “thế mạnh nuốt ngưu đẩu” của Mã Siêu-Hàn Toại đã bị Tào Tháo đánh tan…
Trung Quốc hay đưa cái chiêu bài Trung Quốc và Việt nam có hệ chính trị tương đồng, đều do ĐCS lãnh đạo chẳng khác gì việc Tào Tháo gợi chuyện bạn học thời trẻ trâu với Hàn Toại để chia rẽ Hàn Toại với Mã Siêu, chia rẽ DDCSVN với 90 triệu dân...
Câu chuyện Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại để chia rẽ liên quân Mã Siêu-Hàn Toại đang được Trung Quốc trong cuộc chiến thôn tính Việt Nam thời hiện tại…Xin đưa ra các dấn chứng sau đây:


1/ Luật an ninh mạng, một dạng kế “Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại” của Trung Quốc
Bằng việc dụ dỗ, mồi chài Việt Nam du nhập, ban hành “ Luật An ninh mạng” do Trung Quốc soạn thảo, bộ luật này đã thật sự trở thành một dạng lá “thư do Tào Tháo lừa Hàn Toại”. Bộ luật này thật sự tạo nên sự phản ứng dữ dội trong nội bộ Việt Nam. Ngay tại Trung Quốc, theo FB Quốc Phương của Đài BBC, Trung Quốc cũng đã phải lùi áp dụng luật này 19 tháng do làn sóng bất mãn của dân chúng.Trung Quốc thường chỉ cất quân xâm lược Việt Nam khi nội bộ Việt Nam rối loạn.



kich dong bieu tinh va bao loan dung ao tuong va nham lan  hinh 1
Với dự luật an ninh mạng sẽ tạo nên những xung đột lớn nổ ra giữa quan lại, tầng lớp chop bu với nhân dân. Đây là nguy cơ mất nước về tay Trung Quốc như Nguyễn Trãi đã đúc kết điều: “Do họ Hồ chính trị phiền hà; Để trong nước long dân oán hận;Quân cuồng Minh thữa cơ gây họa; Bọn gian thần ( kiểu Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên thì bán nước cầu vinh; Nướng dân đen trong ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai họa…

2/Việc Trung Quốc trở thành bạn hàng, khách sộp tiêu thụ khoáng sản khai thác trộm chui tại Việt Nam một thứ kế “ Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại”…
Việc thu mua với giá hời đã tạo nên những băng nhóm, dân gọi là khoáng tặc đào bới khắp nơi, hủy hoại mộ trường, gây bất mãn cho dân chúng.Không ai khác người dân Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An, Bình Thuận, Quảng Nam, Bình Dương… đang phải gánh chịu nạn khoáng tặc này. Tại diễn đàn Quốc hội, Tướng Sùng Sìn Có, Phó tư lệnh Quân khu hai đã lớn tiếng tại diễn đàn Quối hội về nạn khoáng tặc tại quê ông Hà Giang. VTV 1 cũng đã có những phòng sự Tiêu điểm nói về nạn khoáng tặc tại Bình Thuận và nhiêu nơi khác gây bất mãn xã hội ghe gớm…
Hiện nay Tà Lùng Cao Bằng là cửa khẩu chính xuất khẩu khoáng tặc sang Trung Quốc; Người viết bài này đã từng chụp được cảnh những đoàn xe trọng tải 40-60 tấn nối đuôi nhau chở khoáng sản thô sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tà Lùng…

3/ Tình báo Hoa Nam xúi dục kích động gây bạo loạn, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc
Lợi dụng lòng dân đang bất bình với Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng giống như Mã Siêu bất bình việc Hàn Toại ra trận con cà con kê với Tào Tháo, nhận thư của Tào Tháo…Chính Trung Quốc đã cài người, tổ chức người lẻn vào đoàn biểu tình để gây nên những hành vi bạo loạn. Những cuộc bạo loạn ở Bình Dương, Formosa Hà Tĩnh năm 2014. Nhiều bằng chứng, dấu hiệu cho thấy có bàn tay lông lá của Hoa Nam tình báo nhúng vào. Trung Quốc xưa nay vẫn nổi tiếng trong việc sử dụng kế địch làm kế của mình…
Những chuyện xảy ra, đốt phá cơ quan công quyền tại Bình Thuận và cả Hải Phòng cho trẻ con ồ ạt ném đá vào lực lượng cảnh sát; các blog Hoàng Hải Vân và Fb Đỗ Duy Ngọc và nhiều trang mạng khác đã đặt vấn đề có một thế lực thứ ba nào đó đừng sau các hành vi bạo loạn này?
Về phía Bộ Công an cho rằng Việt Tân chính là những kẻ chi tiền, tổ chức và gây nên các hành vi bạo loạn có tổ chức này? Còn theo người viết bài này, kẻ tung tiền ra nếu có chỉ có thể là Tình báo Hoa Nam thông qua rất nhiều chân rết sâu trong các pháp nhân tại Việt Nam như lời của Tướng công an Trương Giang Long đã lên mạng lật bài chiêu trò này?
Chỉ có Tình báo Hoa Nam mới bắt rễ sâu trong nội bộ Việt Nam thông qua các pháp nhân vay tiền Trung Quốc dưới các vỏ bọc đầu tư…Chính những ông kễnh từng gắn bó làm ăn với Trung Quốc, nhận tiền Trung Quốc thông qua các khoản vay đứng sau các vụ đốt phá ở Bình Thuận, cho trẻ con tấn công, ném đá vào cảnh sát ở Hải Phòng!
Những người dân lương thiện bất bình với những quyết sách của chính quyền không bao giờ họ tham gia những việc làm quá khích, bạo loạn, đập phá. Những kẻ đập phá là những kẻ đổ thêm dầu vào lửa để thổi bùng ngọn lửa ngăn cách chính quyền, công an với nhân dân...
Chỉ có Trung Quốc hưởng lợi nếu Việt Nam động loạn vì nếu động loạn chính quyền sẽ bị lệ thuộc sâu vào Trung Quốc, sẽ bị Trung Quốc chi phối, xỏ mũi. Còn Mỹ, Tây Âu chẳng thu lợi được gì nếu Việt Nam động loạn !
Hành động này đã xô đẩy, công an chính quyền Việt Nam trở nên thù địch với dân và tự nguyện ngả về phía Trung Quốc, gắn bó quyền lợi kinh tế, chính trị, ngai vàng với Trung Cộng? Rất may công an chính quyền, công an Việt Nam chư bị mắc mưu Tàu trong các vụ bạo loạn vừa quan!
Bộ Công an cần phải khoanh vùng điều tra để không mắc mưu của Tình báo Hoa Nam nghi oan cho Việt Tân, trở nên đối địch với dân…

P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: