Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Mỹ Linh dùng tiền mua chuộc lãnh đạo Minh Phú để xẻ thịt đất rừng đặc dụng như thế nào?; CHỦ TỊCH XÃ MINH PHÚ MÀ DŨNG KHÍ KHÔNG HƠN GÌ DÂN KHOAN CẮT BÊ TÔNG QUẢNG CÁO TÌM VIỆC ĐẦY HÈ PHỐ?

Không ngại xử lý công trình của ca sĩ Mỹ Linh nếu được chỉ đạo!

17/10/2018 05:13
[post_view]

Ông Nguyễn Văn Hân – Chủ tịch UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) khẳng định trong 10 năm qua không nhận được bất kỳ văn bản nào liên quan đến việc xử lý công trình vi phạm của gia đình ca sĩ Mỹ Linh.
Không có hồ sơ nhà ca sĩ Mỹ Linh
– Gia đình ca sĩ Mỹ Linh có 12.691 m2 đất tại xã Phú Minh, trong đó 600 m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công trình vi phạm của gia đình ca sĩ Mỹ Linh nằm ở thửa rộng 600 m2 được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở hay nằm ngoài, thưa ông?
– Nhà ca sĩ Mỹ Linh đóng cửa suốt, không q.ua n h.ệ gì với xã cả và bản thân tôi chưa vào đây bao giờ, nên không nắm được.
– Thực tế tình trạng vi phạm đã được thanh tra chỉ rõ từ năm 2006 và 2008, đến năm 2013, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đề cập đến vi phạm này. Là người đứng đầu xã tại sao ông lại không nắm được?

– Tôi mới lên làm Chủ tịch từ năm 2013, còn thời điểm vi phạm khoảng năm 2007-2008. Vấn đề vi phạm phải hỏi lãnh đạo ngày xưa. Hiện chúng tôi cũng không có hồ sơ để theo dõi nhà ca sĩ Mỹ Linh.
Gia đình ca sĩ Mỹ Linh sở hữu hơn 12.000 m2 đất tại Sóc Sơn
Gia đình ca sĩ Mỹ Linh sở hữu hơn 12.000 m2 đất tại Sóc Sơn
– Trong hơn 10 năm qua, xã có nhận được chỉ đạo xử lý công trình vi phạm của gia đình ca sĩ Mỹ Linh không?
– Vi phạm ở nhà ca sĩ Mỹ Linh lâu rồi, trước cả năm 2010. Từ đó đến nay cũng im ắng, không có vấn đề gì. Chỉ mấy hôm nay dư luận lại gợi lên như thế thôi.
Ngày 10/10 vừa qua, UBND TP có văn bản chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí. Như vậy là cũng chuẩn bị thanh tra trên địa bàn xã, lúc đó chúng tôi sẽ phối hợp thực hiện.
– Liệu có phải những năm qua chính quyền xã ngại xử lý công trình vi phạm của nhà ca sĩ nổi tiếng không?
– Không, chúng tôi không ngại gì, dù là ai vi phạm cũng phải xử lý. Nhưng cái chính ở đây là nhà người ta được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi.
– Tại sao mình không dựa vào kết luận thanh tra để xử lý công trình vi phạm của gia đình ca sĩ Mỹ Linh?
– Cái này chúng tôi đợi chỉ đạo của huyện và TP. Căn cứ chỉ đạo đó, chúng tôi sẽ thực hiện theo cấp độ của xã.
Lọt danh sách 18 công trình phải c.ưỡn g chế
– Được biết, xã Minh Phú đang tập trung xử lý 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ – bảo vệ môi trường. Trong 18 trường hợp này có công trình của gia đình ca sĩ Mỹ Linh hay không?
– Hiện tại xã Minh Phú tập trung xử lý 18 công trình. Trước khi phá chúng tôi phải củng cố hồ sơ vi phạm, bởi nếu làm không chắc thì chúng tôi lại sai trước.
Còn công trình của gia đình các sĩ Mỹ Linh không thuộc 18 trường hợp này. Nó lại nằm ngoài!
– 18 công trình này được x.a’ c định sai phép từ những năm nào mà chính quyền huyện, xã phải c.ưỡn g chế?
– Các công trình này xây dựng từ năm 2003-2004, nhưng vừa rồi họ lại cơi nới.
– Tại sao công trình của gia đình ca sĩ Mỹ Linh lại “lọt” ra ngoài được, thưa ông?
– Công trình của gia đình ca sĩ Mỹ Linh thuộc quá khứ, từ trước năm 2007-2008. Từ lúc đó chỉ có một số kết luận thanh tra rồi lại im ắng. Hơn nữa, từ đó đến giờ xã cũng không nhận được bất kỳ văn bản, chỉ đạo nào về nhà ca sĩ Mỹ Linh.
Ngoài ra, nhà Mỹ Linh cũng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi có giấy như vậy thì còn liên quan đến thời điểm áp dụng, câu cú trong văn bản, bởi mỗi thời điểm mỗi khác.
– Sau khi dư luận phản ánh như vậy, xã có vào cuộc xử lý các công trình vi phạm của gia đình ca sĩ Mỹ Linh hay không?
– Nếu sai pháp luật thì chúng tôi phải làm thôi. Còn sai đến đâu thì phải x.a’ c minh, và cũng có tình tiết của nó, bởi không phải cứ sai là xử lý, lúc đó có khi chúng tôi lại còn sai trước.
Xin cảm ơn ông!
Theo dân trí

Mỹ Linh dùng tiền mua chuộc lãnh đạo Minh Phú để xẻ thịt đất rừng đặc dụng như thế nào?


Trong khi lãnh đạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) khẳng định nhà Mỹ Linh là đất không được phép xây dựng thì UBND xã Minh Phú lại cho rằng công trình này không cần xin cấp phép.
Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa kết luận thanh tra về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp ở 8 xã thuộc huyện Sóc Sơn của Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn. Trong kết luận này, vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh bị cho là xây nhà trái phép tại xã Minh Phú.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, theo giấy phép được cấp gia đình ca sĩ Mỹ Linh chỉ có 200 m2 đất ở, diện tích còn lại phải sử dụng làm đất lâm nghiệp. Hiện trạng cho thấy gia đình ca sĩ Mỹ Linh, Anh Quân không sử dụng đất đúng mục đích.
Liên quan đến biệt phủ Thành Chương, Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho hay, hiện ông Chương đã xây dựng nhiều công trình quy mô và kiên cố, đang hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, tham quan, ăn uống. UBND xã Hiền Ninh đã nhiều lần báo cáo UBND huyện để có biện pháp xử lý dứt điểm nhưng hiện họa sĩ vẫn “tiếp tục xây dựng công trình trên đất rừng đặc dụng”.
Lãnh đạo xã Minh Phú “Mỹ Linh được quyền xây dựng”
Ông Dương Ngọc Oanh, Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho rằng nhà Mỹ Linh được quyền xây dựng mà không cần xin cấp phép.
“Ở xã Minh Phú, chỉ những công trình xây dựng ở ven tuyến đường 35 mới phải xin cấp phép, còn ở khu vực khác là nông thôn, nếu làm nhà ở dưới 3 tầng thì không cần. Căn nhà Mỹ Linh xây dựng nằm ở khu vực nông thôn, lại xây 1 tầng, có đầy đủ giấy tờ, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi thì họ có quyền xây dựng mà không cần cấp phép”, ông Oanh nói.
Chủ tịch UBND xã Minh Phú cũng bác bỏ việc Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội kết luận gia đình Mỹ Linh xây dựng trên đất rừng phòng hộ. Ông Oanh khẳng định mảnh đất xây dựng không phải là đất rừng phòng hộ và cũng không phải đất lâm nghiệp. Theo quy hoạch thì đó là đất trồng vườn cây ăn quả.
Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn “Mỹ Linh không xây trái phép trên đất rừng”
Lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn khẳng định: “Đất của gia đình Mỹ Linh là đất bìa đỏ, trước đây cấp cho 1 hộ công nhân của cơ quan tôi. Hộ công nhân này sau đó về ở với con (giờ thì đã mất) và chuyển nhượng cho vợ chồng Mỹ Linh – Anh Quân. Vợ chồng họ có bìa đỏ, có quyền xây dựng trên đất họ mua. Gia đình Mỹ Linh được phép xây dựng trên diện tích đất ở là 600m2, chứ họ không xây trái phép trên đất rừng như một số thông tin đã đưa”.
“Những người không hiểu gia đình họ thì sẽ nói họ làm bìa đỏ trong đất lâm nghiệp, nhưng thực tế, có dân cư ở đó trước rồi mới đi trồng rừng”, vị lãnh đạo nhắc lại một lần nữa.
Mỹ Linh nói gì ?
Ca sĩ Mỹ Linh cho biết, đã mua đất đai hợp pháp hơn 10 năm, có sổ đỏ và đã làm nhà, định cư ở đây 5 năm nay. “Chúng tôi tự biết mình là người được công chúng để mắt đến nên càng phải tuân thủ pháp luật. Nếu chúng tôi có gì sai trái thì làm sao có thể ở tồn tại ở đây lâu như vậy được mà nhà chức trách chưa hỏi đến”.
GS Đặng Hùng Võ chỉ rõ đúng-sai vụ ‘nhà đất ca sỹ Mỹ Linh’ 
Theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) phải phù hợp với quy hoạch, tức là quy định đó là đất ở và chủ sở hữu đã nộp tiền để chuyển thành đất ở, đóng tiền sử dụng đất thì mới được phép xây dựng.
“Trường hợp của ca sỹ Mỹ Linh và Phủ Thành Chương rõ ràng là đã xây dựng sai vì đây là đất nông lâm nghiệp, chứ không phải quy hoạch là đất ở”, ông Võ nhấn mạnh.
Lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội “việc sử dụng và xây dựng là sai”
Trả lời báo chí chiều ngày 7/5, lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ thực hiện triệt để kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến những sai phạm quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn nhiều xã ở huyện Sóc Sơn, trong đó có trường hợp của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh và của họa sĩ Thành Chương.
“Việc sử dụng như vậy là sai, tiến hành xây dựng cũng là sai. Hiện nay chúng tôi đang chờ ý kiến cuối cùng của thành phố để xử lý. Nhưng quan điểm của Sở TM&MT vi phạm thì phải xử lý. Trường hợp của ca sĩ Mỹ Linh, họa sĩ Thành Chương hay bất cứ cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý nghiêm, bất kể đó là ai”, ông Nghĩa nhấn mạnh.
Nguồn: CafeF 

Không có nhận xét nào: