Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ CUỘC TỌA ĐÀM VĂN HỌC VIỆT NAM-ROMANIA SÁNG NAY 11/12/2018 TẠI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Phạm Viết Đào. 
  

Sáng nay, 11.12.2018, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức đón tiếp và tọa đàm văn học với Đoàn nhà văn Romania, gồm 4 nhà văn do Giám đốc Hãng quản lý Quyền tác giả, nhà văn Eugen Uricaru dẫn đầu. 
Nhà văn Uricaru nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Romania, ông đã sang thăm Việt Nam 2001 và sau 17 năm ông quay trở lại...Ông đã có 1 tiều thuyết được Phạm Viết Đào dịch giới thiệu tại VN: Trở lại bến xưa ( Nguyên tác: Pentimento)...Tiểu thuyết Trở lại bến xưa đã được nhà văn Võ Khắc Nghiêm chuyển thể thành một vởi kịch: Đào thải...
Về phía Việt Nam có Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Vn Trần Đăng Khoa và gần 20 nhà văn, dịch giả VN đã tham dự. 

Tại cuộc tọa đàm này, về phía COPYRO, Hãng quản lý quyền tác giả đã giỡi thiệu về hoạt động và nghiệp vụ quản lý quyền tác giả của giới văn học Romania...

Nhiều nội dung thú vị, nhiều câu hỏi được các nhà văn VN đưa ra được phía Romania giải thích, trả lời và truyền đạt kinh nghiệm về cách thức, chính sách bảo hộ quyền tác giả...
FB-Blog Phạm Viết Đào sẽ có bài tổng thuật các hoạt động thú vị, bổ ích của hoạt động giao lưu văn học này giữa Hội Nhà văn VN và Hãng COPYRO Romania sau khi đoàn kết thúc chuyến thăm VN...

Theo nhà văn Uricaru, hàng năm COPYRO đã có doanh thu 4 triệu EURO, do COPYRO thu được từ hoạt động quản lý bản quyền khâu sau xuất bản của tác phẩm văn học; Số tiền này được phân chia lại cho các tác giả văn học và trích phần trăm cho COPYRO hoạt động...

Hội Nhà văn Romania có 2000 hội viên và COPYRO có 2000 hội vên hợp tác với hội...
COPYRO Romania có 12 nhân viên trong bộ máy...
Sắp tới, Đoàn sẽ đi thăm các danh thắng, địa danh văn học nổi tiếng của Việt Nam như Hạ Long, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... và COPYRO sẽ ký kết một số thỏa thuận hợp tác với Hội Nhà văn VN...

Trong đoàn có 2 nữ nhà văn, hai bóng hồng đại diện vẻ đẹp nổi tiếng thế giới của phụ nữ Romania; Hai nàng một nàng là Thùy Kiều và một là Thúy Vân: Tài sắc vẹn toàn; Đặc biệt có 1 nàng mang vẻ đẹp hao hao như nữ nhà thơ nổi tiếng thế giới của Romania thời trẻ: Ana Blandiana.
Nàng hiện đang làm việc tại Đài phát thanh quốc gia Romania, vừa là nhà báo, nhă văn, nàng biết các thứ tiếng thông dụng ở Romania như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và đặc biệt tiếng Trung Quốc...

Nàng đã tốt nghiêp đại học tại Thượng Hải và điều quan trọng nhất: nàng mang một vẻ đẹp rất trí tuệ, rất trí thức nhưng vẫn chưa cùng ai...
Vậy các nhà văn trẻ Việt Nam nào nếu có nguyện vọng giao tiếp, gặp gỡ, hợp tác, giao lưu văn học với nàng, xin hãy chịu khó theo dõi Fb và Blog Phạm Viết Đào để biết hoạt động của đoàn...


Phạm Viết Đào.

Không có nhận xét nào: