Nhóm tàu sân bay thứ 3 của Mỹ đã tiến vào khu vực tây Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ cho biết ngày 25/10, vài tuần trước chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump tới châu Á vào tháng tới.
Tàu khu trục USS Nimitz và các máy bay chiến đấu hộ tống đã gia nhập tàu Roosevelt và Reagan trong khu vực, theo Fox News. Thông báo của Hải quân Mỹ được đưa ra một ngày sau khi Roosevelt tiến vào vùng tây Thái Bình Dương.
Việc triển khai các tàu khu trục diễn ra khi lực lượng hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận ba bên nhằm cải thiện các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Hôm thứ Hai (23/10), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera khẳng định năng lực tên lửa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã gia tăng lên mức “chưa từng có, nghiêm trọng và sắp xảy ra”, đòi hỏi “những phản ứng khác nhau” đối với mối đe dọa này.
Ông Onodera nói rằng mối đe dọa ngày càng tăng khiến đất nước của ông ủng hộ quan điểm của Hoa Kỳ rằng “tất cả các phương án” phải được xem xét, bao gồm hành động quân sự. Triều Tiên đã 2 lần phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào tháng 8 và tháng 9.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên án Bình Nhưỡng coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.
Ông Mattis nói: “Những lời khiêu khích của Triều Tiên đe dọa tình hình an ninh của khu vực và toàn cầu.”
Mai Liên

Tàu sân bay Mỹ bất ngờ đến Cam Ranh bảo vệ APEC

6

Theo Xinmin Evening News, tàu USS Ronald Reagan đang tham gia tập trận cùng quân đội Hàn Quốc. Đến ngày 27/10, tàu USS Ronald Reagan sẽ lên đường sang thăm Việt Nam, dự kiến cập cảng Quốc tế Cam Ranh vào đầu tháng sau.

Được biết, tàu USS Ronald Reagan tham gia vào cuộc tập trận với Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải (phía tây bán đảo Triều Tiên) và biển Nhật Bản (phía đông bán đảo Triều Tiên). Với mục đích giám sát các động thái từ phía Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á, xung quanh chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.
Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào 26/10, tàu USS Ronald Reagan sẽ rời khỏi Hàn Quốc và di chuyển đến cảng Quốc tế Cam Ranh vào đầu tháng 11.
Dự kiến tàu USS Ronald Reagan sẽ cập cảng Cam Ranh cùng thời điểm Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào ngày 10/11.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 11/11, Tổng thống Trump sẽ thăm chính thức Hà Nội, tham gia các cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Trước đó, Đô đốc Scott Harbison Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cũng xác nhận tàu sân bay Mỹ sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào năm 2018 nhằm mở rộng quan hệ đang phát triển giữa hai nước.
Đô đốc Scott H. Swift từng tuyên bố: “Tàu sân bay của Mỹ sẽ đến Việt Nam trong một thời điểm phù hợp”.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Harbison Swift, trong chuyến thăm quần thể di tích lịch sử danh thắng Tràng Kênh – Bạch Đằng vào tháng 10.
Có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp nhất so với lời hứa ban đầu từ Đô đốc Scott H. Swift. Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm Việt Nam cùng lúc tàu USS Ronald Reagan để mở rộng mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Đồng thời tàu USS Ronald Reagan cập cảng Cam Ranh có thể dễ dàng bảo vệ Tổng thống Donald Trump trước các nguy cơ khủng bố và trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên ngày một tăng cao.
Video Siêu tàu sân bay Mỹ đến Cam Ranh bảo vệ APEC
(Theo Luật Pháp Số)
Nguồn: http://truongsahoangsa.info/tau-san-bay-my-bat-ngo-den-cam-ranh-bao-ve-apec.html