Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

"CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MANG MÀU SẮC TRUNG QUỐC"... ĐẺ RA QUÁI VẬT " ĐẦU KHỈ THÂN CHIM"; Bộ máy lãnh đạo Trung Quốc khóa 19 đã được "thai nghén" như thế nào?


Nhặt được sinh vật lạ “đầu khỉ thân chim”, cả làng xôn xao tranh cãi không xác định nổi đó là con gì

NGỌC AH | 
Nhặt được sinh vật lạ “đầu khỉ thân chim”, cả làng xôn xao tranh cãi không xác định nổi đó là con gì

Sáng ngày 24/10, tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, người dân ở đây đã nhặt được 5 sinh vật lạ có hình dạng đầu khỉ thân diều hâu, kỳ quái đến mức không ai có thể xác định chính xác được đây rốt cuộc là giống động vật gì.



Tại Miên Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc sáng ngày 24/10, một người dân đã vô tình phát hiện ra 5 sinh vật lạ nằm trong bụi cỏ khi đang chăn trâu bên một bờ sông cách đó không xa.
Qua miêu tả, 5 con vật này có lông màu xám đen, từ móng vuốt cho đến thân hình đều khá giống với loài diều hâu mới sinh. Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ lại thì sẽ nhận thấy, phần mặt của chúng trông như mặt khỉ, vì thế rất khó để có thể gọi tên chính xác đây là giống động vật gì.
Nhặt được sinh vật lạ “đầu khỉ thân chim”, cả làng xôn xao tranh cãi không xác định nổi đó là con gì - Ảnh 1.
Một người đàn ông cao tuổi đã nhặt được 5 sinh vật "đầu khỉ thân chim" kỳ lạ này.
Sau khi tìm hiểu, được biết, người dân đã được nhắc đến ở trên chính là ông Đinh Thiều Thanh - một người cao tuổi trong làng. Ông Thanh cho biết, việc phát hiện ra những con vật nằm trong bụi cỏ khá là tình cờ, ngẫu nhiên. Vì không biết đây là thứ gì nên ông đã bỏ lại và cứ thế đi thẳng về nhà.
Ông đem chuyện này kể với mọi người trong gia đình và hàng xóm xung quanh, không ngờ chỉ một lúc sau tin tức đã nhanh chóng truyền đến tai của một vài thanh niên trong làng.
Các chàng trai trẻ tò mò chia nhau đi tìm và may mắn phát hiện 5 sinh vật lạ vẫn còn nguyên ở đó. Họ đem những con vật này về và cẩn thận đặt chúng trong một chiếc thùng giấy.
Nhặt được sinh vật lạ “đầu khỉ thân chim”, cả làng xôn xao tranh cãi không xác định nổi đó là con gì - Ảnh 2.
Những sinh vật này có tên gọi là chim mặt khỉ, hiện được xếp vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ của Nhà nước.
Mọi người bắt đầu tập trung quanh chiếc thùng và không ngừng bàn tán về 5 sinh vật lạ. Ai nấy cũng cho rằng chưa bao giờ nhìn thấy loài động vật nào lại có hình dạng đặc biệt như thế, đến cả những vị bô lão với kinh nghiệm đầy mình cũng đành phải bó tay.
Một người phụ nữ họ Bành chia sẻ: "Vì mọi người ở đó đều không thể nhận dạng đây rốt cuộc là con gì nên tôi đã chụp ảnh và gửi về cho chồng mình.
Ông ấy nhắn lại và nói rằng đó chính là giống chim mặt khỉ - một trong những loài động vật quý hiếm nhất hiện đang có mặt trong danh sách cần được bảo vệ của nhà nước".
Mọi người bắt đầu nhìn kĩ lại thì phát hiện 5 con vật này quả thực có mọc cánh ở hai bên thân.
Biết chắc chắc đây là giống chim mặt khỉ quý hiếm, dân làng ngay lập tức gọi điện cho Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để báo cáo tình hình, đồng thời ngay trong chiều hôm đó cũng nhanh chóng trả chúng trở về chỗ cũ.
Nhặt được sinh vật lạ “đầu khỉ thân chim”, cả làng xôn xao tranh cãi không xác định nổi đó là con gì - Ảnh 3.
Mọi người trả lại 5 chú chim trở về chỗ cũ và bảo cáo tình hình với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để giải quyết vụ việc.
Theo ông Hồ Gia Vân – trưởng Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Cục Lâm nghiệp cho biết, giống chim mặt khỉ thường sinh sống ở những nơi rộng rãi như các cánh đồng hoặc các bãi đất hoang; cơ thể sẽ phát triển khá lớn khi chúng đến tuổi trưởng thành.
Thức ăn ưa thích của chúng là chuột và rắn.
Cũng theo ông Vân chia sẻ: "Vài năm trở lại đây, nhận thức của mọi người về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao. Chính vì thế nên những trường hợp như thế này cũng không còn hiếm gặp như trước nữa".
Ông cũng nhấn mạnh, nếu bắt gặp bất cứ loài nào có dấu hiệu đặc biệt thì trước hết phải ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chúng. Trong những trường hợp phát hiện có vết thương thì đừng ngần ngại gọi đến Cục Lâm nghiệp của địa phương để yêu cầu sự giúp đỡ.
theo Thời đại

Bộ máy lãnh đạo Trung Quốc khóa 19 đã được "thai nghén" như thế nào?

Thủy Thu | 
Bộ máy lãnh đạo Trung Quốc khóa 19 đã được "thai nghén" như thế nào?
Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19. Ảnh Bloomberg

Những cuộc đối thoại, hội nghị kiểm duyệt sát sao đã được tổ chức dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập và cuộc đối thoại với 57 người
Bắt đầu từ đầu năm 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiến hành các cuộc thảo luận với Ban thường vụ Bộ chính trị khóa 18 nhằm lựa chọn các ứng viên cho bộ máy lãnh đạo trung ương khóa mới.
Theo đó, ban lãnh đạo cũ nhất trí, việc lựa chọn các ứng viên mới sẽ dựa trên cơ sở phương pháp làm việc của Đại hội 16, 17, 18, kết hợp với công tác thực tiễn và kinh nghiệm rút ra từ quá trình khảo sát các cuộc bầu cử đảng ủy khóa 19 tại các địa phương.
Ông Tập cũng chính là người trực tiếp chủ trì các cuộc đối thoại, chỉ đạo các công tác liên quan đến việc lựa chọn ứng viên.
Từ giữa tháng 4 đến tháng 6/2017, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã lần lượt tổ chức các buổi thảo luận, lắng nghe ý kiến với 57 người, bao gồm các lãnh đạo đảng nhà nước đương nhiệm, ủy viên Quân ủy trung ương và các cán bộ lão thành trong đảng.
Theo thông lệ của Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, các lãnh đạo trung ương sẽ lắng nghe ý kiến của 258 người, là các cán bộ phụ trách đội ngũ đảng viên của các tỉnh thành, chiến khu và các ủy viên trung ương khóa 18 khác.
Phòng chờ Trung Nam Hải
Từ giữa tháng 5/2017, những cán bộ cấp tỉnh đã nhận được thông báo đến Bắc Kinh tham dự hội nghị đề cử ứng viên lãnh đạo trung ương khóa mới.
Địa điểm tổ chức hội nghị chính tại Trung Nam Hải. Lúc này, trong phòng chờ ở Trung Nam Hải, ba bản tài liệu được đặt sẵn trên bàn, lần lượt là Lịch trình nghiên cứu thảo luận liên quanDanh sách các đồng chí đảng viên lãnh đạo đảng, nhà nước đương nhiệmDanh sách cán bộ lãnh đạo đảng viên cấp tỉnh, thành phố.
Theo yêu cầu của bản lịch trình hội thảo nghiên cứu, mỗi cán bộ sẽ có một khoảng thời gian nghiên cứu tài liệu trước khi bước vào hội nghị chính thức.
Trên cơ sở đó, đội ngũ lãnh đạo trung ương sẽ lắng nghe ý kiến, kiến nghị, thắc mắc, đề cử của các cán bộ về các ứng viên cho bộ máy lãnh đạo mới.
Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài từng lợi dụng hội nghị, lôi kéo phiếu bầu
Theo Tân Hoa Xã, ba "hổ lớn" là cựu Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang, cựu Chánh văn phòng trung ương ĐCSTQ Lệnh Kế Hoạch và cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài trong những kỳ đại hội trước đã lợi dụng cơ chế hội nghị trên để lôi kéo phiếu bầu do quá trình để cử đơn giản.
Do đó, trước thềm Đại hội 19, ban lãnh đạo trung ương Trung Quốc đã thắt chặt cơ chế, tiến hành nhiều vòng khảo sát kỹ lưỡng, sâu sát hơn đối với các ứng viên được đề cử, đảm bảo "không đề cử sâu bệnh".
Một số lãnh đạo chủ động rút lui
Tân Hoa Xã cho biết, Bộ chính trị trung ương khóa 19 hiện nay bao gồm 25 ủy viên nắm vững chuyên môn cụ thể về mọi phương diện, lĩnh vực công tác, đều có học vấn và kiến thức chuyên môn cao, công tác dàn trải từ địa phương tới trung ương, trong các cơ quan trung ương, nhà nước, quân đội.
Được biết, trong quá trình trưng cầu ý kiến, lựa chọn ứng viên cho cơ cấu lãnh đạo trung ương khóa mới, một số lãnh đạo đảng, nhà nước Trung Quốc đã chủ động rút lui nhằm tạo cơ hội phát triển cho các lãnh đạo trẻ.
Video tạm dừng
[VIDEO] Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19 ra mắt công chúng

Không có nhận xét nào: