Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Đại biểu Dương Trung Quốc: “Chúng ta phải chịu trách nhiệm với tương lai” LĐO | 23/05/2018 | 12:49

ĐB Dương Trung Quốc hoan nghênh Quốc hội đã điều chỉnh, thu hẹp lại thời hạn cho thuê đất và đặt quyền quyết định cho Thủ tướng.
ảnh: Lê Phương
Nhấn mạnh trách nhiệm của các đại biểu khi bỏ phiếu các vấn đề liên quan đến đặc khu, ĐB Dương Trung Quốc đề nghị Quốc hội nên có hình thức minh bạch ý kiến ĐBQH, nếu áp dụng hình thức bấm nút chỉ có con số chung chung. “Chúng ta phải chịu trách nhiệm với tương lai, với cử tri bầu ra mình”.
Về thời hạn cho thuê đất đặc khu lâu nhất tới 99 năm tại dự thảo Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, tại phiên thảo luận tại hội trường diễn ra vào sáng nay 23.5, ĐB Dương Trung Quốc cho rằng nếu không thận trọng sẽ thành nơi di dân.

“Với thời hạn cho thuê đất 99 năm, nhà đầu tư công nghệ cao thời đại 4.0, họ không cần thời gian, chỉ có nhà đầu tư bất động sản mới cần. Tôi tán đồng có điều khoản này nhưng phải thận trọng. Chứ không sẽ trở thành nơi di dân”, ông Quốc nói.
Tại Khoản 1, điều 32 về quản lý và sử dụng đất tại đặc khu được quy định trong dự thảo Luật nêu: Thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm, do chủ tịch UBND đặc khu quyết định căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
ĐB Dương Trung Quốc cho rằng, 3 đặc khu phải là 3 đầu tàu chứ không phải 3 toa tàu vì 3 toa tàu sẽ để TP. Hồ Chí Minh kéo. “Tôi hoan nghênh và tán đồng dự luật. Tuy nhiên tôi xin tranh luận với ĐB Nguyễn Văn Thân khi cho rằng hời hạn cho thuê đất  99 năm được xem là ưu thế vượt trội. Tôi hoan nghênh khi Quốc hội đã điều chỉnh, thu hẹp lại thời hạn cho thuê đất và đặt quyền quyết định cho Thủ tướng”, ông Quốc phát biểu.
Ông Quốc bày tỏ quan điểm, nói đến đặc khu, chúng ta đừng bỏ qua 2 yếu tố: Thứ nhất, đang thử nghiệm nên có thể thành công hoặc thất bại nên “không thể phiêu lưu”; thứ hai, về địa chính trị, đặc biệt là  khu Vân Đồn, không cẩn thận sẽ là nơi để di dân. “Đề nghị khi lấy biểu quyết, nên có sự tách riêng ai đồng ý với 99 năm ấy. Tôi cũng đề nghị một lần nữa Quốc hội nên có hình thức minh bạch ý kiến ĐBQH nếu áp dụng hình thức bấm nút chỉ có con số chung chung. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với tương lai, với cử tri bầu ra mình”, ông Quốc nhấn mạnh.
LÊ PHƯƠNG

Không có nhận xét nào: