Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐÃ GIÚP VŨ NHÔM TRỐN SANG SANGAPO NHƯ THẾ NÀO?


Vũ ‘nhôm’ trốn chạy như thế nào?

Lê Hồng Hà
15-9-2018
Gần cả tuần lưu lại ở thành phố HCM để tìm đường trốn chạy, nhưng trinh sát BCA theo rát quá, Vũ ‘Nhôm’ đành quay về Đà Nẵng.
Đầu giờ chiều ngày 20/12/2017, Vũ ‘Nhôm’ bay chuyến Sàigon-Đà nẵng. Máy bay hạ cánh xuống phi trường ĐN, Vũ ra cổng và bước lên chiếc Toyota biển số 43-05555 vút đi. “Đánh hơi” nguy hiểm, Vũ chỉ đạo tài xế không chở Vũ về nhà, mà tăng tốc chạy thẳng về phía biển. Trinh sát của Cơ quan an ninh BCA vẫn theo sát, không rời mục tiêu.
Xe Vũ chạy đến đường ven biển thì dừng lại ở số 8 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành  Sơn ĐN. Xe chạy thẳng vào sân của khách sạn 5 sao của Trung Quốc, sang trọng nhất nhì Đà Nẵng: KS Crowne Plaza.

Khách sạn 5 sao Crowne Plaza, Đà Nẵng

Đến chiều tối, vẫn không thấy Vũ ra. Điện thoại Vũ vẫn mở máy, các trinh sát phân công chốt chặn bên ngoài khách sạn. Trinh sát theo dõi suốt cả đêm, đến sáng ra xe Vũ vẫn còn đỗ ở đó.
Đến 17 giờ chiều ngày 21/12/2017 xe 43-05555 bỗng rời khách sạn Crowne lao vun vút về phía quận Hải Châu. Xe biển xanh của trinh sát BCA công khai đuổi theo. Xe Vũ dừng lại ở 82- Trần Quốc Toản (nhà riêng Vũ ‘Nhôm’), các trinh sát ập vào, nhưng y đã cao chạy xa bay. Trên xe ngoài tài xế ra, không còn một ai khác.

Xe Toyota 43-05555 của Vũ ‘Nhôm’. Ảnh: Tác giả gửi tới

Lệnh bắt và quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đối với Phan Văn Anh Vũ, vì đã có hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999 đã không kịp thực hiện.
Sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, các trinh sát BCA đã “xới tung” Đà Nẵng để tìm, nhưng Vũ ‘Nhôm’ vẫn bặt tăm.
Ngày 21/12/2017, Thiếu tướng Lý Anh Dũng – Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ký Quyết định truy nã số 222/ANĐT, truy nã Vũ ‘Nhôm’, lệnh truy nã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngày  02/1/2018 Cục Di trú Singapore (ICA) ra thông báo xác nhận, vào ngày 28/12/2017 đã tạm giữ người có tên ‘Phan Van Anh Vu’ do vi phạm Luật Di trú.
Hiệp định Tương trợ tư pháp về Hình sự ký tháng 11/2004 giữa Việt Nam, Singapore và sáu nước trong khối ASEAN, các quốc gia thành viên “phải dành cho nhau các biện pháp tương trợ tư pháp rộng rãi nhất có thể trong việc điều tra, truy tố và thủ tục tố tụng tiếp theo“. Vì vậy Vũ ‘Nhôm’ được nhà chức trách Singapore trục xuất “ngay lập lức rời khỏi Singapore”. Và Cơ quan An ninh BCA Việt Nam đã “tiếp nhận” y.

Hộ chiếu của Vũ Nhôm, Ảnh: Tác giả gửi tới

Lúc 15h45 phút chiều ngày 04/1/2018 chuyến bay chở Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’), mang số hiệu VN 662 xuất phát từ Singapore đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Lúc đầu, chuyến bay VN 662 được báo về ở vị trí sân đỗ số 40, nhưng có lẽ để đảm bảo an ninh và tránh báo chí, nên sau đó lại hạ cánh xuống vị trí số 24.
Khi máy bay hạ cánh, lập tức có 5 xe ô tô biển xanh áp sát. Cửa thang xuống máy bay cũng không hướng về phía nhà ga nên không ai có thể quan sát được. Có nhiều lực lượng công an có mặt. Sau đó, các xe “áp dẫn” Vũ ‘Nhôm’ này nhanh chóng rời sân bay qua một cửa riêng.

Không có nhận xét nào: