Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

NƯỚC LẠ LẠI XUẤT CỎ ĐỘC ĂN HẾT DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT VÀO VIỆT NAM?; Sâu lạ ở Bình Dương ăn trụi lá hàng cây, phun thuốc cả tuần không hết

Cỏ lạ trong lúa mì Việt Nam cấm nhập không gây hại sức khỏe con người

Cỏ kế đồng (Cirsium Arvense) có thể ăn hết dinh dưỡng của cây trồng nhưng không ảnh hưởng an toàn thực phẩm.



Trước thông tin Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu doanh nghiệp tái xuất các lô hàng lúa mì được kiểm định có nhiễm cỏ Cirsium Arvense (cỏ kế đồng) nhiều người băn khoăn liệu có ảnh hưởng an toàn thực phẩm do bột mì dùng nhiều làm thức ăn.
Trong số gần 4 triệu tấn lúa mì đã nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm đến nay có 1,6 tấn bị nhiễm cỏ kế đồng. Lượng lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam có khoảng 75% phục vụ chế biến thực phẩm, 25% sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 
Nói với VnExpress, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Bảo vệ thực vật, cho biết cỏ này không hại cho sức khỏe con người, không mất an toàn thực phẩm mà chỉ cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng, nguy cơ ảnh hưởng môi trường nông nghiệp và lúa gạo xuất khẩu.
Cây cỏ kế đồng. Ảnh: Matt Lavin.
Cây cỏ kế đồng. Ảnh: Matt Lavin.
Hiện Cục Bảo vệ thực vật đã thông báo cho các nước đang xuất khẩu lúa mì vào Việt Nam áp dụng biện pháp khắc phục, rà soát các lô hàng để tránh nhiễm cỏ kế đồng.
Cây này hiện chưa phân bố và cũng chưa có nghiên cứu chi tiết về tác hại của chúng trên ruộng đồng Việt Nam.
Khả năng tái tạo đáng kinh ngạc của loài cỏ kế gây hại mùa màng

Khả năng tái sinh đáng kinh ngạc của cỏ kế đồng.
Tài liệu của Cục Bảo vệ thực vật có ghi, cỏ kế đồng cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng do bộ rễ rất phát triển, tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng cạnh tranh lấn chiếm lớn làm ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất cây trồng.
Lá cây có nhiều gai sắc nhọn, ảnh hưởng đến đồng cỏ chăn nuôi gia súc. Cây kế đồng cạnh tranh với rất nhiều loài cây trồng quan trọng như ngô, đậu Hà Lan, đậu tương, bông, lanh, kê, lúa miến, đại mạch, mạch ba góc, yến mạch, kiều mạch, lúa mạch đen, lúa mỳ, đậu, khoai tây, cà rốt...   
Ông Trung cho biết, vào thứ Tư (17/10), Cục Bảo vệ thực vật sẽ tổ chức hội thảo để làm rõ thông tin về loài cỏ gây hại này.
Cỏ kế đồng (tên khoa học là Cirsium Arvense) thuộc dạng cây phân tính, hoa đầu mọc thành cụm chùm bông ở ngọn, có hoa đực và hoa cái mọc trên đầu riêng rẽ. Hoa rất nhiều, có từ 1-5 hoa trên mỗi nhánh, hoa đực dạng hình cầu, hoa cái dạng cái bình.
Cây có quả hình thuôn dẹt, thẳng hoặc hơi cong, nhẵn bóng, có rãnh chạy dọc, ở giữa đỉnh của hạt lồi lên dạng hình chóp. Đỉnh hạt có túm lông màu trắng nhưng đôi khi có màu nâu, dạng lông chim, dài 2 mm, dễ rụng.
Cây kế đồng phân bố ở châu Âu, châu Á (Afganistan, Acmenia, Aizecbaizan, Trung Quốc, Georgia, Ấn  Độ, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lebanon, Pakistan, Thổ  Nhĩ  Kỳ, Turkmenistan); châu Phi; Bắc Mỹ (Canada, Mexico, USA.); Nam Mỹ (Chile); châu Đại Dương (Australia, New Zealand). 

Bích Ngọc

Sâu lạ ở Bình Dương ăn trụi lá hàng cây, phun thuốc cả tuần không hết

VOV.VN -Sâu xanh xuất hiện với số lượng dày đặc tại phường Bình Chuẩn từ ngày 10/3 và khiến cây trụi lá, héo cành.

Dù các ngành chức năng đã phun thuốc gần 1 tuần qua, nhưng đến ngày 11/10, hàng chục ngàn con sâu “lạ” to bằng ngón tay vẫn phát triển và sinh sôi mạnh trên các cây dầu nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
sau la o binh duong an trui la phun thuoc ca tuan khong het hinh 1
Sâu lạ ở Bình Dương (ảnh: Tiền phong)
Dù chưa gây nguy hại, nhưng nhiều người dân sống gần khu vực này lo sợ đàn sâu sẽ phát triển nhanh, bò vào nhà dân và gây nguy hiểm cho người, đặc biệt là trẻ em.
Được biết, sâu xanh xuất hiện với số lượng dày đặc tại phường Bình Chuẩn từ ngày 10/3 và khiến cây trụi lá, héo cành. Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương đang xác định loại sâu này để có biện pháp xử lý.
Trước đó, trên địa bàn phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một cũng xuất hiện loại sâu như trên. Tiểu thương tại một ngôi chợ gần đó phải tạm nghỉ bán vì sâu bò khắp chợ./.
CTV Quỳnh Trâm/VOV-TP HCM

Không có nhận xét nào: