Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Tướng James Mattis nói gì về Biển Đông và Trung Quốc khi tới Việt Nam?; Tướng Nakatani Nhật Bản: Ông Tập Cận Bình nuốt lời; Việt Nam có thể hưởng lợi từ sự can thiệp mạnh mẽ của Mỹ vào Biển Đông;



HỒNG THỦY

(GDVN) - Đây là thời điểm tốt nhất để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, để các nước dù lớn dù nhỏ đều tham gia bảo vệ hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế.

Mỹ tung 2 máy

Việt Nam có thể hưởng lợi từ sự can thiệp mạnh mẽ của Mỹ vào Biển Đông

HỒNG THỦY

(GDVN) - Đây là thời điểm tốt nhất để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, để các nước dù lớn dù nhỏ đều tham gia bảo vệ hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế.

Business Insider ngày 19/10 cho biết, cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã kêu gọi 2 đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhau chống lại các nỗ lực của Trung Quốc hòng thôn tính Biển Đông.
Mỹ và đồng minh tăng cường hiện diện trên Biển Đông
Trong cuộc họp 3 bên bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Singapore, tướng James Mattis được truyền thông dẫn lời, cho biết:
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản gặp gỡ nhau tại Singapore.
"Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cùng chung tay, các đồng minh và đối tác trong ASEAN, chúng ta khẳng định rằng không một quốc gia nào có thể viết lại quy tắc hàng hải quốc tế.


Chúng ta mong đợi tất cả các nước, bất luận lớn nhỏ, đều tôn trọng những quy tắc ấy.
Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, sẽ tiếp tục cho máy bay và tàu thuyền hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, cũng như nhu cầu lợi ích quốc gia của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không để bị đe dọa, chúng tôi sẽ không chịu thua, vì chúng tôi không thể chấp nhận hành vi quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông hay bất kỳ sự cưỡng chế nào trong khu vực này."
Ông chủ Lầu Năm Góc đã nhấn mạnh thông điệp của Phó tổng thống Mike Pence tại Viện Hudson ngay sau cuộc chạm trán giữa tàu khu trục USS Decatur với khu trục hạm Lan Châu ở Trường Sa ngày 30/9.
Phó tổng thống Mỹ nói rằng, Trung Quốc không muốn gì hơn là hất Hoa Kỳ khỏi Tây Thái Bình Dương, cố gắng ngăn cản Mỹ trợ giúp các đồng minh và đối tác.
Ông nhấn mạnh các thách thức của Trung Quốc gần đây trên Biển Đông chính là bằng chứng về "sự xâm lược" của Trung Quốc.
Bất chấp các căng thẳng Trung - Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước vẫn tiếp xúc song phương tại Singapore, ảnh: SCMP.
Bộ trưởng James Mattis cũng đã có cuộc gặp người đồng nhiệm Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa tại Singapore. 
Nội dung hội đàm được mô tả là đơn giản và thẳng thắn, tập trung chủ yếu vào vấn đề Biển Đông, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết cho báo giới. [1]
Trong một động thái khác có liên quan, Kyodo News ngày 19/10 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã có cuộc gặp ông Ngụy Phượng Hòa hôm thứ Sáu tại Singapore.
Ông nói với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc rằng, hành động đơn phương trên Biển Đông - nơi Bắc Kinh đang mở rộng sự hiện diện quân sự của mình - là không thể chấp nhận.
Bất chấp xu hướng tan băng trong quan hệ Trung - Nhật, Tokyo vẫn đang theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Trung Quốc. Tháng 9 năm nay, lần đầu tiên tàu ngầm Nhật Bản đã tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông. [2]
Việt Nam có thể hưởng lợi từ sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về an ninh châu Á - Thái Bình Dương Randall G. Schriver đã có chuyến công du thứ 3 đến Việt Nam.
Ngày 5/10, ông Schriver phát biểu tại Trung tâm Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh rằng, Ấn Độ - Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên, trong đó các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông ngày một hung hăng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 năm nay, đứng cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại thành phố Hồ Chí Minh tuần qua, ảnh: The Stars and Strips.
Randall G. Schriver giới thiệu chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ với 3 trụ cột: một là công nhận sự cạnh tranh giữa các siêu cường, chủ yếu là giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga;
Hai là sự phát triển và chăm sóc các đồng minh, đối tác quốc phòng; và ba là cải cách cơ cấu của Bộ Quốc phòng Mỹ để họ thực hiện tốt nhiệm vụ.
Ông cũng giới thiệu các hoạt động tự do hàng hải mà Mỹ tiến hành gần đây trên Biển Đông, bao gồm sự kiện chạm trán tàu Trung Quốc hôm 30/9 ở Trường Sa. 
Năm nay, Mỹ đã tiến hành 4 lần hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, con số này năm 2017 là 4 lần, 2016 là 3 lần và 2015 là 1 lần.
Theo Randall G. Schriver, các hoạt động tự do hàng hải Mỹ tiến hành ở Biển Đông là để phản ứng với việc Bắc Kinh bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa chúng nhằm tạo ra sự đã rồi.
Tới đây, chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ xem xét trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông.
Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa của Hoa Kỳ cũng sẽ chống lại bất kỳ tuyên bố nào của Bắc Kinh nhằm áp đặt một vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông.
Một số tàu hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông sẽ tiếp tục các chuyến thăm hữu nghị cảng Quốc tế Cam Ranh nhằm tăng cường, nuôi dưỡng hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ.
Theo chuyên gia Gary Sands, đó là một sự hỗ trợ cho các tuyên bố của Việt Nam cũng như các quốc gia ven Biển Đông khác trong khu vực.
Hải quân Hoa Kỳ sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đông, ảnh minh họa: Business Insider.
Tiềm năng hợp tác giữa các cường quốc hải quân lớn trong khu vực để thúc đẩy và quản lý một chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa ngày một lớn hơn.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết để tối đa hóa lợi ích trong việc khéo léo hợp tác với cả 3 siêu cường trong lúc Trung Quốc - Hoa Kỳ - Nga cạnh tranh ngày càng gay gắt về kinh tế, chính trị và quân sự. [3]
Trung Quốc cần bạn bè hơn là kẻ thù trong khu vực
Đa Chiều ngày 19/10 dẫn nguồn tin AFP cho biết, Trung Quốc và ASEAN sẽ tập trận chung trên Biển Đông lần đầu tiên từ tuần tới.
Giới phân tích tin rằng, điều này cho thấy cục diện căng thẳng trên Biển Đông tạm thời có dấu hiệu hạ nhiệt. Thông tin về cuộc tập trận chung này do Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Singapore Ng Eng Hen tuyên bố ngày 19/10. [4]
Trong khi đó, bắt đầu từ hôm nay 20/10, hải quân Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan cũng bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 9 ngày ở eo biển Malacca. [5]
Còn theo Tân Hoa Xã, ngày 18/10 hội nghị lần 3 về cơ chế hiệp thương giải quyết vấn đề Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines đã diễn ra tại Bắc Kinh.
Hai bên đang nỗ lực thông qua kênh này để giải quyết các bất đồng, ngăn ngừa các sự kiện ngoài ý muốn xảy ra trên biển, đồng thời bàn cách tăng cường hợp tác và đối thoại trong vấn đề Biển Đông. [6]
Những chỉ dấu này cho thấy, Trung Quốc cũng đang tích cực tìm cách lôi kéo các nước ASEAN và tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á.
Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi Bắc Kinh đang bị Washington cô lập trên cả mặt trận kinh tế thương mại lẫn quân sự, ngoại giao.

Tướng James Mattis nói gì về Biển Đông và Trung Quốc khi tới Việt Nam?

Con bài Bắc Triều Tiên đã không còn hữu dụng với Bắc Kinh để mặc cả với Hoa Kỳ vì ông Kim Jong-un đã và đang chủ động cầm lái con thuyền bán đảo Triều Tiên một cách ngoạn mục;
Trong khi đó, eo biển Đài Loan lại trở thành điểm nóng tiếp theo để Mỹ phân tán lực lượng của Trung Quốc.
Với điều kiện và bối cảnh hiện này, cá nhân người viết thiết nghĩ, sẽ khó có thể xảy ra các hành động liều lĩnh như Trung Quốc đã từng làm với các nước láng giềng, ví dụ như khủng hoảng Scarborough năm 2012 hay giàn khoan 981 năm 2014.
Tuy nhiên thực tế không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh thay đổi mục tiêu độc chiếm Biển Đông, những thay đổi của họ chỉ mang tính tạm thời và sách lược trước sức ép từ Hoa Kỳ và các cường quốc khác.
Nhưng đây cũng là điều kiện để các bên liên quan tiếp tục quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, tăng cường hợp tác trao đổi với các siêu cường, cả Mỹ lẫn Trung Quốc;
Đồng thời chào đón sự hiện diện của Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Anh, Pháp và có thể cả Hàn Quốc...cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông.
Sự hiện diện của chiến hạm các nước này trên Biển Đông năm 2018 đã cho Trung Quốc thấy, Biển Đông không phải ao làng của họ để Bắc Kinh có thể tự tung tự tác, một mình một chợ.
Nguồn:
[1]https://www.businessinsider.com/mattis-calls-on-allies-to-stand-against-china-in-the-south-china-sea-2018-10
[2]https://english.kyodonews.net/news/2018/10/7852fff3105c-update1-japan-defense-chief-says-unilateral-action-in-s-china-sea-unacceptable.html
[3]https://thediplomat.com/2018/10/how-vietnam-benefits-from-us-strategy-in-the-south-china-sea/
[4]http://news.dwnews.com/china/news/2018-10-19/60092161.html
[5]https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2168558/chinas-navy-join-thailand-and-malaysia-training-exercise-strait
[6]http://www.bjd.com.cn/jx/jj/201810/19/t20181019_11092742.html
Hồng Thủy bay ném bom B-52 áp sát "các hòn đảo tranh chấp" trên Biển ĐôngTướng James Mattis nói gì về Biển Đông và Trung Quốc khi tới Việt Nam?Tướng Nakatani tiên phong chống các hành vi bành trướng trên Biển Đông
Business Insider ngày 19/10 cho biết, cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã kêu gọi 2 đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhau chống lại các nỗ lực của Trung Quốc hòng thôn tính Biển Đông.
Mỹ và đồng minh tăng cường hiện diện trên Biển Đông
Trong cuộc họp 3 bên bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Singapore, tướng James Mattis được truyền thông dẫn lời, cho biết:
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản gặp gỡ nhau tại Singapore.
"Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cùng chung tay, các đồng minh và đối tác trong ASEAN, chúng ta khẳng định rằng không một quốc gia nào có thể viết lại quy tắc hàng hải quốc tế.
Chúng ta mong đợi tất cả các nước, bất luận lớn nhỏ, đều tôn trọng những quy tắc ấy.
Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, sẽ tiếp tục cho máy bay và tàu thuyền hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, cũng như nhu cầu lợi ích quốc gia của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không để bị đe dọa, chúng tôi sẽ không chịu thua, vì chúng tôi không thể chấp nhận hành vi quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông hay bất kỳ sự cưỡng chế nào trong khu vực này."
Ông chủ Lầu Năm Góc đã nhấn mạnh thông điệp của Phó tổng thống Mike Pence tại Viện Hudson ngay sau cuộc chạm trán giữa tàu khu trục USS Decatur với khu trục hạm Lan Châu ở Trường Sa ngày 30/9.
Phó tổng thống Mỹ nói rằng, Trung Quốc không muốn gì hơn là hất Hoa Kỳ khỏi Tây Thái Bình Dương, cố gắng ngăn cản Mỹ trợ giúp các đồng minh và đối tác.
Ông nhấn mạnh các thách thức của Trung Quốc gần đây trên Biển Đông chính là bằng chứng về "sự xâm lược" của Trung Quốc.
Bất chấp các căng thẳng Trung - Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước vẫn tiếp xúc song phương tại Singapore, ảnh: SCMP.
Bộ trưởng James Mattis cũng đã có cuộc gặp người đồng nhiệm Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa tại Singapore. 
Nội dung hội đàm được mô tả là đơn giản và thẳng thắn, tập trung chủ yếu vào vấn đề Biển Đông, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết cho báo giới. [1]
Trong một động thái khác có liên quan, Kyodo News ngày 19/10 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã có cuộc gặp ông Ngụy Phượng Hòa hôm thứ Sáu tại Singapore.
Ông nói với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc rằng, hành động đơn phương trên Biển Đông - nơi Bắc Kinh đang mở rộng sự hiện diện quân sự của mình - là không thể chấp nhận.
Bất chấp xu hướng tan băng trong quan hệ Trung - Nhật, Tokyo vẫn đang theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Trung Quốc. Tháng 9 năm nay, lần đầu tiên tàu ngầm Nhật Bản đã tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông. [2]
Việt Nam có thể hưởng lợi từ sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về an ninh châu Á - Thái Bình Dương Randall G. Schriver đã có chuyến công du thứ 3 đến Việt Nam.
Ngày 5/10, ông Schriver phát biểu tại Trung tâm Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh rằng, Ấn Độ - Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên, trong đó các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông ngày một hung hăng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 năm nay, đứng cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại thành phố Hồ Chí Minh tuần qua, ảnh: The Stars and Strips.
Randall G. Schriver giới thiệu chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ với 3 trụ cột: một là công nhận sự cạnh tranh giữa các siêu cường, chủ yếu là giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga;
Hai là sự phát triển và chăm sóc các đồng minh, đối tác quốc phòng; và ba là cải cách cơ cấu của Bộ Quốc phòng Mỹ để họ thực hiện tốt nhiệm vụ.
Ông cũng giới thiệu các hoạt động tự do hàng hải mà Mỹ tiến hành gần đây trên Biển Đông, bao gồm sự kiện chạm trán tàu Trung Quốc hôm 30/9 ở Trường Sa. 
Năm nay, Mỹ đã tiến hành 4 lần hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, con số này năm 2017 là 4 lần, 2016 là 3 lần và 2015 là 1 lần.
Theo Randall G. Schriver, các hoạt động tự do hàng hải Mỹ tiến hành ở Biển Đông là để phản ứng với việc Bắc Kinh bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa chúng nhằm tạo ra sự đã rồi.
Tới đây, chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ xem xét trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông.
Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa của Hoa Kỳ cũng sẽ chống lại bất kỳ tuyên bố nào của Bắc Kinh nhằm áp đặt một vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông.
Một số tàu hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông sẽ tiếp tục các chuyến thăm hữu nghị cảng Quốc tế Cam Ranh nhằm tăng cường, nuôi dưỡng hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ.
Theo chuyên gia Gary Sands, đó là một sự hỗ trợ cho các tuyên bố của Việt Nam cũng như các quốc gia ven Biển Đông khác trong khu vực.
Hải quân Hoa Kỳ sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đông, ảnh minh họa: Business Insider.
Tiềm năng hợp tác giữa các cường quốc hải quân lớn trong khu vực để thúc đẩy và quản lý một chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa ngày một lớn hơn.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết để tối đa hóa lợi ích trong việc khéo léo hợp tác với cả 3 siêu cường trong lúc Trung Quốc - Hoa Kỳ - Nga cạnh tranh ngày càng gay gắt về kinh tế, chính trị và quân sự. [3]
Trung Quốc cần bạn bè hơn là kẻ thù trong khu vực
Đa Chiều ngày 19/10 dẫn nguồn tin AFP cho biết, Trung Quốc và ASEAN sẽ tập trận chung trên Biển Đông lần đầu tiên từ tuần tới.
Giới phân tích tin rằng, điều này cho thấy cục diện căng thẳng trên Biển Đông tạm thời có dấu hiệu hạ nhiệt. Thông tin về cuộc tập trận chung này do Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Singapore Ng Eng Hen tuyên bố ngày 19/10. [4]
Trong khi đó, bắt đầu từ hôm nay 20/10, hải quân Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan cũng bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 9 ngày ở eo biển Malacca. [5]
Còn theo Tân Hoa Xã, ngày 18/10 hội nghị lần 3 về cơ chế hiệp thương giải quyết vấn đề Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines đã diễn ra tại Bắc Kinh.
Hai bên đang nỗ lực thông qua kênh này để giải quyết các bất đồng, ngăn ngừa các sự kiện ngoài ý muốn xảy ra trên biển, đồng thời bàn cách tăng cường hợp tác và đối thoại trong vấn đề Biển Đông. [6]
Những chỉ dấu này cho thấy, Trung Quốc cũng đang tích cực tìm cách lôi kéo các nước ASEAN và tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á.
Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi Bắc Kinh đang bị Washington cô lập trên cả mặt trận kinh tế thương mại lẫn quân sự, ngoại giao.

Tướng James Mattis nói gì về Biển Đông và Trung Quốc khi tới Việt Nam?

Con bài Bắc Triều Tiên đã không còn hữu dụng với Bắc Kinh để mặc cả với Hoa Kỳ vì ông Kim Jong-un đã và đang chủ động cầm lái con thuyền bán đảo Triều Tiên một cách ngoạn mục;
Trong khi đó, eo biển Đài Loan lại trở thành điểm nóng tiếp theo để Mỹ phân tán lực lượng của Trung Quốc.
Với điều kiện và bối cảnh hiện này, cá nhân người viết thiết nghĩ, sẽ khó có thể xảy ra các hành động liều lĩnh như Trung Quốc đã từng làm với các nước láng giềng, ví dụ như khủng hoảng Scarborough năm 2012 hay giàn khoan 981 năm 2014.
Tuy nhiên thực tế không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh thay đổi mục tiêu độc chiếm Biển Đông, những thay đổi của họ chỉ mang tính tạm thời và sách lược trước sức ép từ Hoa Kỳ và các cường quốc khác.
Nhưng đây cũng là điều kiện để các bên liên quan tiếp tục quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, tăng cường hợp tác trao đổi với các siêu cường, cả Mỹ lẫn Trung Quốc;
Đồng thời chào đón sự hiện diện của Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Anh, Pháp và có thể cả Hàn Quốc...cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông.
Sự hiện diện của chiến hạm các nước này trên Biển Đông năm 2018 đã cho Trung Quốc thấy, Biển Đông không phải ao làng của họ để Bắc Kinh có thể tự tung tự tác, một mình một chợ.
Nguồn:
[1]https://www.businessinsider.com/mattis-calls-on-allies-to-stand-against-china-in-the-south-china-sea-2018-10
[2]https://english.kyodonews.net/news/2018/10/7852fff3105c-update1-japan-defense-chief-says-unilateral-action-in-s-china-sea-unacceptable.html
[3]https://thediplomat.com/2018/10/how-vietnam-benefits-from-us-strategy-in-the-south-china-sea/
[4]http://news.dwnews.com/china/news/2018-10-19/60092161.html
[5]https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2168558/chinas-navy-join-thailand-and-malaysia-training-exercise-strait
[6]http://www.bjd.com.cn/jx/jj/201810/19/t20181019_11092742.html


Tướng James Mattis nói gì về Biển Đông và Trung Quốc khi tới Việt Nam?

HỒNG THỦY

(GDVN) - Tướng James Mattis lưu ý, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa tại Nhà Trắng vài năm trước rằng, quần đảo Trường Sa sẽ không bị quân sự hóa.

The Washington Free Beacon ngày 17/10 đưa tin, nói với các phóng viên hôm thứ Hai (thứ Ba giờ Hà Nội) khi tới Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết:
"Chúng tôi vẫn rất quan tâm đến việc (Trung Quốc) tiếp tục quân sự hóa các cấu trúc địa lý ở Biển Đông."
Ông chủ Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh đang theo đuổi chính sách kinh tế "ăn thịt" để tìm cách kiểm soát các quốc gia khác, trong khuôn khổ Vành đai và Con đường, đồng thời mở rộng các căn cứ quân sự ở khắp nơi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.
Tướng James Mattis được The Washington Free Beacon dẫn lời, cho biết:
"Chúng tôi tìm kiếm mối quan hệ với Trung Quốc dựa trên sự công bằng, có đi có lại và tôn trọng chủ quyền của nhau;
Điều đó có nghĩa là tôn trọng các quy tắc của luật pháp quốc tế, chủ quyền của mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ.
Vì vậy chúng tôi sẽ phải tìm cách để quản lý hiệu quả mối quan hệ của chúng tôi, hợp tác quân sự là một lực lượng giúp ổn định quan hệ hai nước.
Trên Biển Đông, các chính quyền nối tiếp nhau ở Mỹ đều tuyên bố chúng tôi sẽ bay và cho tàu thuyền hoạt động trên không phận quốc tế, vùng biển quốc tế.
Các bạn thấy điều đó vẫn đang tiếp tục. Và mối quan hệ đối tác giữa chúng tôi (Mỹ - Trung Quốc) vẫn không hề bị thay đổi vì chuyện này."
Xung quanh bài phát biểu của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence về đánh giá của Mỹ với Trung Quốc, Bộ trưởng James Mattis nói rằng thông điệp của Phó tổng thống tương tự như quan điểm của ông;
Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ hợp tác trong một số lĩnh vực, như gây áp lực lên Bắc Triều Tiên trong diễn đàn Liên Hợp Quốc;
Còn trên Biển Đông và các vùng biển quốc tế khác mà Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì hiện diện và qua lại.
Tướng James Mattis lưu ý, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa tại Nhà Trắng vài năm trước rằng, quần đảo Trường Sa sẽ không bị quân sự hóa.
"Việc quân sự hóa đã xảy ra, nhưng chính sách của chúng tôi không thay đổi, chúng tôi không chấp nhận điều đó. Không một quốc gia nào có thể thay đổi luật pháp quốc tế.
Vì vậy, tôi không thấy bất kỳ sự gia tăng nào của các đối đầu quân sự, mà những gì đang diễn ra là sự tiếp nối chính sách lâu dài của Mỹ: 
(Bảo vệ) luật pháp quốc tế, thịnh vượng cho tất cả các quốc gia, đi lại ở bất kỳ nơi đào chúng tôi muốn trong vùng biển và không phận quốc tế, tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước, giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan tài phán quốc tế."
Chủ nhật ngày 14/10, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải bình luận về vụ tàu Trung Quốc tạt đầu nguy hiểm khu trục hạm Hoa Kỳ USS Decatur ở Trường Sa, rằng:
"Đó là tàu Mỹ ở trước cửa nhà Trung Quốc. Không phải là tàu chiến Trung Quốc đang tiến đến bờ biển California hay vịnh Mexico. 
Nó quá gần bờ biển Trung Quốc. Vậy ai đang tấn công? Ai là người phòng thủ? Điều này quá rõ ràng."
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phản bác lập luận này của ông Thôi Thiên Khải, rằng:
"Nếu các tàu container Trung Quốc, tàu thủy Trung Quốc ở vịnh Mexico, đó là vùng biển quốc tế.
Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế buôn bán sầm uất nhất.
Vì vậy, khi các tàu Trung Quốc đặt các vật cản ở đó, họ không nên làm điểu này ở vùng biển cả trừ phi họ có ý định xấu, cho nên họ nên dừng lại."
Ông chủ Lầu Năm Góc xem Đông Nam Á là "trái tim địa chính trị của khu vực", đồng thời nhấn mạnh an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông là cho tất cả, không riêng Mỹ.
Nguồn:
https://freebeacon.com/national-security/mattis-chinas-island-militarization-continues/
Hồng Thủy

Tướng Nakatani tiên phong chống các hành vi bành trướng trên Biển Đông

HỒNG THỦY

(GDVN) - Trước các quan chức và học giả Trung Quốc, tướng Nakatani không ngần ngại nói thẳng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã "nuốt lời" cam kết không quân sự hóa Biển Đông.
Taiwan News ngày 15/10 đưa tin, Diễn đàn Tokyo - Bắc Kinh lần thứ 14 đã diễn ra ngày 14/10  tại Tokyo đã hội tụ hàng trăm quan chức, học giả và cựu tướng lĩnh quân đội Trung Quốc, Nhật Bản.
Diễn đàn này do tổ chức phi chính phủ Nhật Bản NPO và Tập đoàn Xuất bản quốc tế Trung Quốc đồng tổ chức, để thảo luận hàng loạt chủ đề 2 bên quan tâm, từ chính trị cho đến ngoại giao, kinh tế, an ninh, truyền thông, nền kinh tế kĩ thuật số.
Mặc dù quan hệ Trung - Nhật dường như được cải thiện với chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Shinzo Abe sắp diễn ra vào ngày 25/10 này, hai bên vẫn không ngại "đấu khẩu" tại Diễn đàn Tokyo - Bắc Kinh.
Quang cảnh Diễn đàn Tokyo - Bắc Kinh lần thứ 14, ảnh: Thời báo Tự do - Đài Loan.
Cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Shigeru Ishiba đã cảnh báo Trung Quốc nên dừng các lời lẽ tuyên truyền chống Nhật Bản, điều này không tốt cho cả hai nước và chỉ làm tăng làn sóng tình cảm chống Trung Quốc trong xã hội Nhật.
Đáp lại, Phó trưởng ban Liên lạc đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hồng Tài đã bác bỏ điều này, rằng Trung Quốc không có chiến dịch tuyên truyền chống Nhật Bản. Ông lập luận, nếu có chiến dịch ấy, lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản đã không gia tăng.
Tại Diễn đàn Tokyo - Bắc Kinh lần thứ 14, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - tướng Nakatani đã nói thẳng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã "nuốt lời" chính cam kết của ông rằng Trung Quốc sẽ không quân sự hóa Biển Đông. [1]
Tờ Liberty Times, Đài Loan dẫn lời tướng Nakatani phát biểu tại Diễn đàn này, rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết rõ ràng sẽ không quân sự hóa Biển Đông.
Tuy nhiên ông lại để cho quân đội Trung Quốc xây dựng các công trình quân sự rất lớn ở Biển Đông. "Điều này chứng minh ông ta luôn nói dối", tướng Nakatani nói.
Mặc dù chủ đề Diễn đàn Tokyo - Bắc Kinh năm nay là "Thúc đẩy quan hệ Nhật - Trung hợp tác và tin cậy ngày càng sâu sắc, cùng xây dựng trách nhiệm phát triển hòa bình châu Á và thế giới", nhưng diễn đàn đã nóng lên với những tranh luận trực tiếp.
Tướng Nakatani, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.
Tướng Nakatani cũng đặt câu hỏi về ý định của Trung Quốc trong việc đặt các phao lớn trên vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản tuyên bố xung quanh quần đảo Senkaku / Điếu Ngư mà không đưa ra lời giải thích nào. [2]
Ngày 6/11/2015, tướng Nakatani thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản để thảo luận việc tàu hộ vệ Nhật Bản thăm cảng Quốc tế Cam Ranh của Việt Nam.
Trước đó ngày 5/11/2015 tướng Nakatani đã có chuyến thăm căn cứ quân sự Cam Ranh. Sau khi trở về khách sạn, tướng Nakatani nói với truyền thông rằng chuyến thăm này đã giúp ông hiểu sâu hơn về tầm quan trọng chiến lược của cảng Cam Ranh. [3]
Ngày 4/11/2015 trong cuộc gặp song phương tại Kuala Lumpur, Malaysia bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn nói với tướng Nakatani:
Biển Đông không phải vấn đề giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Tokyo đừng can thiệp vào, làm phức tạp vấn đề [4]. Những phát biểu như vậy của lãnh đạo Trung Quốc không làm tướng Nakatani nao núng. 
Ngày 7/6/2016 ông thăm Thái Lan để trao đổi ý kiến về ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như làm thế nào để bảo vệ tự do hàng hải hàng không và luật pháp quốc tế ở Biển Đông. [5]
Trong một diễn biến khác có liên quan, đầu tháng 10 năm nay, Mỹ đã cùng Nhật Bản và Philippines tổ chức tập trận chung ở Biển Đông. Trong khoảng thời gian này, 5 quốc gia khác cũng tổ chức thao diễn quân sự trên Biển Đông, gồm Anh, Úc, New Zealand, Malaysia, Singapore.
Nguồn:
[1]https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3552614
[2]http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2580757
[3]https://www.guancha.cn/military-affairs/2015_11_07_340462.shtml?urlType=origin?web
[4]http://www.xinhuanet.com/politics/2015-11/05/c_1117042940.htm
[5]https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2016/06/160607_thai_japan_defence_southsea
Hồng Thủy
Hồng Thủy

Không có nhận xét nào: