Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Cựu phó chủ tịch Tp HCM bị khởi tố thêm tội danh; Bắt nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cùng một loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP HCM

RFA 01-25-2019



Email
Ý kiến của Bạn
Share
Cựu phó chủ tịch thường trực UBND Tp HCM Nguyễn Thành Tài (bên phải) đón thủ tướng New Zealand vào tháng 10 năm 2003.
Cựu phó chủ tịch thường trực UBND Tp HCM Nguyễn Thành Tài (bên phải) đón thủ tướng New Zealand vào tháng 10 năm 2003.
AFP
Nguyên phó chủ tịch thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Thành Tài, cùng các ông Trần Nam Trang, phó Giám đốc Sở Tài Chính Tp HCM, ông Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn Hóa- Thể  Thao & Du Lịch Tp HCM, Ông Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung Tâm Ca Nhạc Nhẹ Tp HCM bị khởi tố bị can về tội ‘vi phạm qui định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’.
Thông tin được Cơ quan Cảnh sát Điều Tra, Bộ Công An đưa ra và truyền thông trong nước loan đi ngày 25 tháng 1. Theo đó thì căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào ngày 18 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều Tra C30, thuộc Bộ Công An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội ‘vi phạm qui định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ và ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy ra tại Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Ca Nhạc Nhẹ Tp Hồ Chí Minh, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bất Động Sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan.

Biện pháp được tiến hành là bắt tạm giam các ông Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, bà Dương Thị Bạch Diệp- Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương. Bà này bị khởi tố về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản.’
Bản thân nguyên phó chủ tịch thường trực UBND Tp HCM Nguyễn Thành Tài đang bị tạm giam vì những sai phạm trong việc cho thuê không qua đấu giá khu đất 5000 m2 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vì những sai phạm như thế Ông Nguyễn Thành Tài bị bắt tạm giam từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái.
Trong vụ sai phạm liên quan đến khu đất vàng 5000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn, ngoài Ông phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Tài, còn có các ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư quận ủy Quận 2, nguyên trưởng phòng Quản lý Sử Dụng đất Sở Tài nguyên- Môi trường Tp HCM; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên- Môi Trường Tp HCM; Trương Văn Út, phó trưởng phòng Quản lý Đất, Sở Tài Nguyên- Môi Trường TP HCM.
Ông Nguyễn Hoài Nam bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các ông Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út bị tạm giam trong vụ án khác.

Bắt nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cùng một loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP HCM

25-01-2019 - 20:48 PM Tài chính - ngân hàng

Nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP HCM cùng nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an vừa có thông báo cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với:
- Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM;
- Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM;
- Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP HCM;
- Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM;
về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bắt nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cùng một loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP HCM - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Thành Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp.
Cơ quan Điều tra cũng khởi tố bị can với Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bắt nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cùng một loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP HCM - Ảnh 2.
Bà Dương Thị Bạch Diệp
Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP HCM với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.
Các bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam. Riêng bị can Nguyễn Thành Tài hiện bị tạm giam trong một vụ án khác.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản, xử lý nghiêm trước pháp luật./.
Nhóm PV
Theo Trí thức trẻ

Không có nhận xét nào: