Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

VIỆT NAM BỊ MẤT 15.420 km VUÔNG LÃNH THỔ CÓ AI BIẾT KHÔNG?

Thach Vu 
FB Le Rinh
Không có mô tả ảnh.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15/1 nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đã đạt đồng thuận về việc “1,450 km đường biên giới trên bộ giữa hai bên trở thành cầu nối hợp tác và hữu nghị”.

Tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, một ngày sau khi diễn ra cuộc đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai.
Về vấn đề biên giới, liên quan đến diện tích đất đai của Việt Nam, theo thống kê của World Bank (Ngân Hàng Thế Giới) về diện tích các quốc gia từ năm 1961 đến 2017 (https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2) thì diện tích của nước Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2003 đã 3 lần có những thay đổi diện tích, cụ thể và tương ứng với 4 điểm 1,2, 3, 4 trên biểu đồ như sau:
1- Năm 1999 diện tích là 325.490 km vuông (giống diện tích được thống kê từ năm 1961)
2- Năm 2000 diện tích xuống chỉ còn 311.060 km vuông sau hiệp ước biên giới Việt – Hoa năm 1999. Tức là mất đi 14.430 km vuông.
3- Năm 2001 diện tích tăng lên được 30 km vuông 
4- Năm 2003 thì diện tích chỉ còn 310.070, tức là mất thêm 1.020 km vuông so với năm 2001
Tóm lại, sau 3 lần "đạt đông thuận" (nói theo kiểu bà Hoa Xuân Oánh) thì diện tích của Việt Nam đã bị mất tổng cộng 15.420 km vuông.
Người dân VN, vốn vẫn được đảngcộng sản gọi là "người chủ của đất nước" có biết gì về những lần "đồng thuận" giữa hai đảng Cộng Sản VN và TQ không? Và tại sao đất đai lãnh thổ VN của ông cha để lại bị mất mát như thế này không? Lý do tại sao mà bị mất mát?
Nếu số liệu thông kê của WB là sai, mang tính xuyên tạc, thì tại sao đảng CSVN im lặng không có lời phản đối nào?



Không có nhận xét nào: