Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Sau vụ Huawei, Ba Lan kêu gọi đồng minh NATO chống lại tin tặc TQ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn Huawei hợp tác

Sau vụ Huawei, Ba Lan kêu gọi đồng minh NATO chống lại tin tặc TQ

Ba Lan kêu gọi các đồng minh NATO phối hợp giải quyết các thách thức an ninh mạng từ Trung Quốc sau vụ bắt giữ hai người bị nghi là gián điệp cho Bắc Kinh hôm 11/1.
Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Joachim Brudzinski đã hưởng ứng những lời kêu gọi của Mỹ để loại trừ Huawei Technologies Co. và các nhà sản xuất phần cứng khác của Trung Quốc khỏi hệ thống viễn thông của nước này hôm 12/1.
"Có những lo ngại về Huawei trong khối NATO. Các quốc gia thành viên EU và NATO nên thống nhất lập trường chung về vấn đề này", ông Brudzinski phát biểu trên đài RMF FM hôm 12/1.
Theo Wall Street Journal, nhiều thành viên NATO đang xem xét việc cấm thiết bị Huawei hoặc đã có hành động. Theo một số nguồn tin, Pháp đã âm thầm cấm nhiều thiết bị Huawei khỏi các mạng của mình và đang chỉ đạo các nhà khai thác không sử dụng thiết bị Huawei trên mạng 5G.
Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Joachim Brudzinski. Ảnh: Darek Delmanowicz.
Hôm 11/1, Cơ quan an ninh nội địa Ba Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc làm việc cho Huawei và một công dân Ba Lan từng làm việc cho cơ quan tình báo Ba Lan vì các cáo buộc gián điệp.
Vụ việc đã làm tăng sự lo lắng hiện có ở châu Âu về các thiết bị phổ biến của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Liên minh châu Âu (EU) đã thắt chặt các quy định về đầu tư nước ngoài nhằm ngăn chặn các thương vụ mua lại công nghệ quan trọng của Trung Quốc. Các quan chức EU cũng cảnh báo về mối đe dọa từ các công ty công nghệ Trung Quốc.
Trước đó, Washington đã cấm sử dụng các thiết bị của Trung Quốc trong mạng viễn thông của nước này và kêu gọi các đồng minh làm điều tương tự.
Ba Lan đã nhiệt tình hưởng ứng các quan điểm của an ninh Mỹ về một loạt vấn đề và là một trong những thành viên ủng hộ nhiệt tình nhất của Washington trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
90S: ‘Công chúa Huawei’ tại ngoại, Canada vẫn kẹt giữa Mỹ - Trung Việc Canada bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu của Mỹ đang đẩy nước này vào thế khó, đối mặt với nhiều sức ép từ Trung Quốc. Canada "chưa từng lẻ loi như lúc này".
Tuyết Mai



Thủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn Huawei hợp tác với các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực an toàn thông tin


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn Huawei hợp tác với các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực an toàn thông tin
Chiều ngày 15/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Tôn A Phương, Chủ tịch Tập đoàn Huawei, Trung Quốc.
Thủ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Tôn A Phương, Chủ tịch Tập đoàn Huawei, Trung Quốc chiều ngày 15/2.
Thủ tướng đã đánh giá cao và chúc mừng những thành công của Tập đoàn Huawei trên toàn thế giới cũng như tại khu vực châu Á và tại Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, Thủ tướng cho biết, hiện kim ngạch thương mại song phương hai nước đã vượt mức 100 tỷ USD, đây là cơ sở thuận lợi để xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh việc Huawei đang tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường Việt Nam; đồng thời ghi nhận sự đóng góp của Huawei đối với sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam. Thủ tướng mong muốn Huawei đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp CNTT của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin bởi Việt Nam cũng có những doanh nghiệp CNTT uy tín với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác này trong thời gian tới.
Thủ tướng bày tỏ tán thành với quan điểm của bà Tôn A Phương về việc đề cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn thông tin mạng.
Tại buổi gặp mặt, bà Tôn A Phương bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự quan tâm của Thủ tướng nhằm đẩy mạnh xúc tiến hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Huawei.
Đánh giá cao chiến lược phát triển CNTT của Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Huawei cũng bày tỏ hy vọng tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa đối với tiến trình phát triển ngành CNTT, viễn thông ở Việt Nam. Bà Tôn A Phương khẳng định, Huawei không chỉ bán thiết bị mà còn mong muốn hợp tác phát triển hạ tầng, hệ thống và sản phẩm về an toàn thông tin với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là một chiến lược quan trọng và là tiêu chí trong sản xuất các sản phẩm CNTT của Huawei. Đại diện lãnh đạo Huawei cũng cam kết bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các sản phẩm của Huawei tại thị trường Việt Nam.
Hữu Tuấn

Không có nhận xét nào: