Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Ông Tập Cận Bình mở hội nghị khẩn cấp, đề phòng Kim Jong-un phá rối Đại hội 19

Trong khoảng thời gian Thất Trung Toàn Hội khóa 18 diễn ra, ông Tập Cận Bình đã khẩn cấp tổ chức hội nghị Thường ủy Bộ Chính trị mở rộng nhằm đánh giá và tìm biện pháp khắc phục 3 biến cố ngoài tầm kiểm soát có thể xảy ra trong Đại hội 19, trong đó có việc Triều Tiên sẽ gây rối.

đại hội 19, Triều Tiên, Kim Jong un, gây rối,
Ông Tập Cận Bình mở hội nghị khẩn cấp, đề phòng Kim Jong-un phá rối Đại hội 19. (Ảnh: Soha)
Thất Trung Toàn Hội khóa 18 (Hội nghị Trung ương 7 khóa 18) diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 11-14/10 đã thảo luận và thông qua 3 báo cáo thẩm tra và thẩm định đệ trình lên Đại hội 19.
Tờ Bowenpress ngày 14/10 tiết lộ nguồn tin rò rỉ từ Trung Nam Hải cho biết, trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị Trung ương 7 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình đã khẩn cấp tổ chức hội nghị Thường ủy Bộ Chính trị mở rộng.
Trong hội nghị này, ông Tập cùng với các cố vấn và các lãnh đạo cấp cao khác đã đưa ra các phương án dự phòng khẩn cấp trước 3 biến cố ngoài tầm kiểm soát có thể xảy ra trong Đại hội 19.
3 biến cố này bao gồm: Lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa hoặc tiến hành thử nghiệm hạt nhân để khiêu khích; các chuyến bay hàng không dân dụng của Trung Quốc có thể đột ngột xảy tai nạn trên không hoặc động đất lớn bất ngờ xảy ra tại Trung Quốc; sức khỏe của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân phát sinh biến cố.
Trên thực tế, vào ngày 03/09 khi Hội nghị thượng đỉnh BRICS khai mạc tại Hạ Môn, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6. Sau đó đã có rất nhiều kênh truyền thông nước ngoài dự đoán rằng, khi Đại hội 19 của ĐCSTQ khai mạc vào ngày 18/10, rất có thể Kim Jong-un sẽ lại phóng tên lửa đạn đạo để ông Tập Cận Bình bẽ mặt.
Ngoài ra, gần đây khi ông Tập Cận Bình có ý định phái đặc sứ đến thăm Triều Tiên, thì bị Kim Jong-un thẳng thừng từ chối, chính điều này càng khiến Bắc Kinh cảm thấy lo ngại về khả năng gây rối của Triều Tiên trong Đại hội 19.
Về vấn đề xảy ra tai nạn đối với các chuyến bay hàng không dân dụng Trung Quốc hoặc động đất đột ngột phát sinh trên lãnh thổ cũng không phải là không có khả năng. Trong 2 ngày 08 vào 09/08 khi hội nghị Bắc Đới Hà đang diễn ra, tại Tứ Xuyên và Tân Cương đã liên tục xảy ra 2 trận động đất lớn hơn 6 độ Richter dẫn đến số lượng thương vong rất lớn.
Về phần sức khỏe của cựu lãnh Giang Trạch Dân – người đã rất lâu không lộ diện, những năm gần đây, tin tức liên quan đến sức khỏe suy kiệt của ông Giang Trạch Dân liên tục được tung ra. Đầu tháng 5 năm nay, trên mạng Internet còn có tin đồn rằng ông Giang Trạch Dân đã chết. Trong hội nghị Bắc Đới Hà gần đây, cũng có tin tức tiết lộ rằng, ông Giang Trạch Dân vì lý do sức khỏe không đảm bảo nên năm thứ 3 liên tiếp không đến tham dự.
Ông Tân Tử Lăng, cựu Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Quân sự Trung Quốc từng nói rằng, sức khỏe của Giang Trạch Dân đang rất xấu, không thể rời khỏi bệnh viện. Ông Tập Cận Bình hoàn toàn nắm quyền chủ động, quyền chủ đạo tại Đại hội 19. Vì vậy điều ông Tập Cận Bình lo lắng chính là ông Giang Trạch Dân sẽ qua đời trong Đại hội 19, gây ảnh hưởng đến công tác Đại hội.
Lê Hiếu biên dịch

Không có nhận xét nào: