Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 9 tháng năm 2017

RFA

Ảnh minh họa: Nông dân thu hoạch lúa ở ngoại ô Hà Nội vào ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Ảnh minh họa: Nông dân thu hoạch lúa ở ngoại ô Hà Nội vào ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Photo: AFP
Việt Nam xuất khẩu hơn 5 triệu 200 ngàn tấn gạo tính đến đầu tháng 10 năm 2017, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết thông tin vừa nêu vào ngày 16 tháng 10. Theo mức tăng trưởng xuất khẩu gạo như thế, Việt Nam được xếp vào danh sách 5 quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất, bao gồm Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Mỹ và Việt Nam.
Nguyên Chủ tịch VFA, ông Huỳnh Thế Năng dự báo Việt Nam sẽ xuất khẩu gạo đạt hơn 5 triệu 600 ngàn tấn trong năm 2017.
Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An, ông Phạm Thái Bình nói với Thời báo Kinh tế Sài gòn Online rằng nhu cầu xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 4 tháng cuối năm 2017 tiếp tục khả quan đối với thị trường các quốc gia như Malaysia, Philippines, Bangladesh, Trung Quốc và các nước Châu Phi.
Tuy nhiên, cũng theo ông Phạm Thái Bình, Việt Nam có thể gặp khó khăn vì không đủ nguồn cung cho xuất khẩu, do sản lượng vụ mùa thu đông 2017 bị ảnh hưởng bởi lũ.

Không có nhận xét nào: