Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Hà Văn Thịnh - Xin các ngài thôi cho!

Quân đội làm kinh tế thì có lợi và có hại gì?

Câu hỏi này, với tư cách là công dân, tôi yêu cầu phải được trả lời bằng SỐ LIỆU!

Nói chuyện kinh tế mà cứ chung chung, ù xọe thì ai mà tin các ông? Nào là kết hợp an ninh với quốc phòng, nào là cái đầu hâm hấp của ông Vũ Khoan bàn về gène trội và gène lặn...

Xin can.

Xin hỏi: Quân đội làm kinh tế đóng góp được bao nhiêu cho ngân sách quốc phòng? Nếu chỉ "gọi là" thì dẹp đi cho Dân nhờ.

Tôi sẵn sàng tán đồng nếu quân đội công khai các số liệu, giả dụ, quân đội xin không nhận 20% ngân sách Quốc phòng do đã tự lo được.

Đằng này, việc quân đội làm kinh tế ĐẺ ra bao điều nguy hại.

1, Không ai có quyền kiểm soát các số liệu lời hay lỗ của quân đội bởi cái vòng kim cô "bí mật quân sự" đã làm cho lợi nhuận thành mê cung và, người Dân có quyền cho rằng các tướng lĩnh là những người hưởng lợi nhiều nhất.

2, Một khi hàng triệu quân nhân chỉ lo kiếm tiền thì làm sao có chất lượng 100% trong sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tổ Quốc?

3, Không thể lấp liếm thực trạng "đồng tiền nối liền tha hóa": Một khi quân nhân nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thì sa ngã, phản bội là điều phải tính.

4, Có tổ chức Dân sự nào của Quốc hội có quyền giám sát không? Nếu không có, đồng nghĩa rằng đó là mảnh đất tốt nhất, màu mỡ nhất cho tham nhũng, lộng hành.

5, Có nước nào ở Đông Nam Á, Đông Á cho phép quân đội làm kinh tế không? Xin trả lời ngay: Chỉ có Thái Lan là nơi còn rơi rớt những tàn dư của thể chế quân phiệt, còn lại, 100% không có. Tại sao chỉ VN là THÔNG MINH HƠN, nghĩ ra được điều mà hàng chục nước Đông Á, Đông Nam Á nghĩ... không ra?

6, Tất cả những lĩnh vực mà quân đội kinh doanh, tư nhân đều làm được. Tại sao phải nhiêu khê đến độ tạo nên một dạng độc quyền không thể kiểm soát, cạnh tranh vô lối với các doanh nghiệp dân sự, làm rối loạn nền kinh tế?

7, Đừng đưa chuyện Quân đội Hoa Kỳ nghiên cứu kinh tế để che lấp: Họ không có chuyện cho phép quân đội làm kinh tế, còn nghiên cứu lại là chuyện khác. Ngay cả tướng tá đương chức còn không được phép tham gia Quốc hội, huống hồ chi là làm kinh tế!

Xin các ngài đừng ngụy biện: hãy trả lại việc làm kinh tế cho Dân - còn quân đội, hãy lo bảo vệ Biển Đông, 4.500km biên giới và 3.300km bờ biển.

Suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, thì giờ đâu để lo chuyện bảo vệ Đất Nước?

Hà Văn Thịnh

(FB Hà Văn Thịnh)

Không có nhận xét nào: