Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Tham vọng và cú trượt của Phan Sào Nam - người muốn trở thành "Mark Zuckerberg Việt Nam"


Lam Thiên | 

Tham vọng và cú trượt của Phan Sào Nam - người muốn trở thành "Mark Zuckerberg Việt Nam"

Đặt mục tiêu biến Go.vn trở thành "mạng của các loại mạng" nhưng giống như nhiều dự án khác của Phan Sào Nam, mạng xã hội từng phổ biến nhất thị trường vào những năm 2010 đã sớm lụi tàn. Còn chủ nhân của dự án kiểu "Facebook của Việt Nam" vướng vào vụ án đánh bạc lên tới con số nghìn tỷ.

Go.vn là dự án chiến lược của Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, được giao cho công ty con là VTC Online thực hiện với mục tiêu cung cấp các tính năng và nội dung theo định hướng giáo dục - giải trí - giao tiếp hữu ích. Go.vn chính thức ra đời vào tháng 5/2010, với số vốn đầu tư dự tính trong vòng 5 năm lên tới 1.000 tỷ đồng.
Dự án tham vọng của Phan Sào Nam được xây dựng trong 2 tháng với 350 người trực tiếp tham gia thực hiện (chưa kể đội ngũ hỗ trợ). Đội ngũ kỹ sư (khoảng 200 người) của VTC khi đó đã viết 6 triệu dòng lệnh cho Go.vn, sử dụng 300 máy chủ và 120TB (1TB = 1.024GB) dung lượng lưu trữ cho mạng xã hội này.

Trong kế hoạch "lật đổ Facebook", người đứng đầu VTC Online Phan Sào Nam muốn mạng xã hội này trở thành mạng thông tin số 1 Việt Nam, chiếm 40-50% lưu lượng truy cập xã hội mạng vào năm 2015, có khả năng phục vụ đồng thời 4 triệu người sử dụng.
Chỉ 10 tháng sau, Go.vn đã chạm đến mốc 3 triệu người dùng. Tuy đây được xem là thành công lớn vì thậm chí vượt qua cả con số người dùng của Facebook vào thời điểm đó (2 triệu) nhưng vẫn còn rất xa so với mục tiêu 5 triệu người dùng sau năm đầu tiên ra mắt của chính đội ngũ lãnh đạo dưới quyền Phan Sào Nam.
Đánh giá về sự cạnh tranh của thị trường khi đó, Cựu chủ tịch VTC Online cho rằng thị trường mạng xã hội ở Việt Nam năm 2011 sẽ là chiến trường rất khốc liệt. Ở đó, các doanh nghiệp cần có thêm sự nỗ lực để giành giật khách hàng, bởi khách hàng là người quyết định số lượng mạng xã hội tồn tại đến sau cùng.
"Ở Việt Nam các doanh nghiệp phải dùng tiềm lực mạnh mẽ, Go.vn đang cố gắng sử dụng lợi thế của mình để cạnh tranh dựa vào khách hàng, hạ tầng thanh toán, truyền thông".
Khác với Facebook, Go.vn "bản địa hóa" mạng xã hội thay vì phát triển theo hướng "toàn cầu hóa" ngay từ đầu. Thừa nhận điều này, người từng được mệnh danh là "Hoàng tử bóng đêm" tại VTC Online khẳng định dịch vụ của công ty này sẽ phát triển dần dần theo xu hướng "giảm dần tính bản địa hóa và tăng cao tính toàn cầu hóa".
Sự thăng tiến nhanh chóng của Go.vn thời điểm đó cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi về việc mạng xã hội này liệu có "chơi đẹp" với người dùng. Phía Go.vn khẳng định không ép game thủ làm thành viên, bởi dù có dư địa tới 13 triệu khách hàng sử dụng hàng tháng, nhưng mạng xã hội này chỉ đạt được mốc 3 triệu người sử dụng thường xuyên.
Đặt mục tiêu lớn là thế, nhưng cuộc chơi của các mạng xã hội thuần Việt dưới sức cạnh tranh của ông lớn mạng xã hội nước ngoài chỉ giống những nỗ lực đốt tiền không hồi kết. Năm 2014, Go.vn mất đi giá trị cốt lõi là sáng tạo để thu hút người dùng mới, chỉ đóng góp vai trò như một trang tin tức tổng hợp.
Đến cuối năm 2017, Việt Nam có 64 triệu tài khoản Facebook, trong khi Go.vn trở thành cái tên xa lạ, lùi sâu vào dĩ vãng, còn người đứng đầu một thời vướng vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc có quy mô tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ông Phan Sào Nam (SN 1979), được biết đến là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam khi nắm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT VTC Online. Thời điểm nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất tại một trong những doanh nghiệp kinh doanh nội dung số hàng đầu của Việt Nam thời kỳ 2008 - 2013, Phan Sào Nam có biệt danh là "hoàng tử bóng đêm".
Với giới truyền thông, ông Nam đã nổi danh nhờ gọi đầu tư từ quỹ DWS Việt Nam, với số tiền lên đến 10 triệu USD.
Trong vụ án Cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam được xem là mắt xích quan trọng khi cùng đồng bọn thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
theo Nhịp sống kinh tế

Ông Phan Sào Nam là ai?

Ông Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch của VTC Online) từng được đánh giá là một người trẻ, năng động, nhiệt huyết và rất tài năng, thông thạo 2 ngoại ngữ Anh và Hàn.
ong phan sao nam la aiChân dung tướng Nguyễn Thanh Hóa vừa bị bắt tạm giam
Chiều 11/3, Bộ Công an chính thức thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) về hành vi tổ chức đánh bạc.
Từ cuối 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”.
ong phan sao nam la ai
Phan Sào Nam khi còn là chủ tịch hội đồng quản trị VTC Online. Ảnh: Internet.
Báo Thanh Niên đưa tin: Quá trình điều tra đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng internet có quy mô cực lớn, có sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước. Đường dây đánh bạc này được điều hành bởi là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch của VTC Online) và Nguyễn Văn Dương.
Ông Phan Sào Nam (SN 1979) từng được đánh giá là một người trẻ, năng động, nhiệt huyết và rất tài năng, thông thạo 2 ngoại ngữ Anh và Hàn.
Ông Phan Sào Nam đã tốt nghiệp Cử nhân quản trị kinh doanh của Trường đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc.
Sau khi hoàn thành chương trình học, ông Phan Sào Nam về Việt Nam và đầu quân cho VASC.
Đến năm 2006, khi lãnh đạo VTC quyết định đầu tư vào nội dung số, ông Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VTC Intecom. Sau 2 năm, ông Phan Sào Nam cùng các đồng nghiệp đã lập nên VTC Online. Cũng trong thời điểm đó, ông Nam giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Trong một lần trả lời báo giới, ông Phan Sào Nam cho biết mình đã góp phần giúp VTC Online sớm trở thành một trong những công ty phát triển bậc nhất về công nghệ số tại thời điểm đó. Trong 3 năm đầu phát triển, công ty đã đạt lợi nhuận 300%.
Đến năm 2012, Công ty Quản lý quỹ Duxton có trụ sở tại Singapore đã đầu tư vào VTC Online 10 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của VTC Online. Chính vì thế, ông Phan Sào Nam cũng như VTC Online có tham vọng sẽ đạt được mức lợi nhuận 500 tỷ đồng vào năm 2015.
Tuy nhiên, chỉ sau gần 3 năm, giá trị khoản đầu tư này đã sụt giảm tới 80%, tương đương với gần 8 triệu USD. Nguyên nhân chính bắt nguồn tự việc doanh thu của VTC Online liên tục giảm từ năm 2012.
Cụ thể, tính đến năm 2014, doanh thu thuần của VTC Online đã giảm 41% so với cùng kỳ và phát sinh một khoản lợi nhuận thu nhập ròng âm 7,8%.
Đến đầu năm 2017, một số trò chơi điện tử được phát hành bởi VTC Online bị “tuýt còi” bởi các trò chơi này ngoài yếu tố giải trí còn khơi gợi sự đam mê “thắng thua” với sự “may rủi” mà hầu hết các nhà cung cấp đều đã thiết lập các quy trình người chơi không có cơ hội thắng cuộc.
Liên quan đến tình hình của VTC Online hiện nay, báo Nhadautu.vn thông tin: Đợt tháng 1/2018 vừa qua, VTC Online đã có một số sự thay đổi. Người đại diện pháp luật hiện nay của VTC Online có tên là Trần Huy Phương và giám đốc là Phan S.
Ngoài VTC Online, ông Nam còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM, công ty được thành lập từ tháng 9/ 2011. Hiện nay, VTC HCM đã ngừng hoạt động.
ong phan sao nam la aiĐường dây đánh bạc liên quan đến tướng Nguyễn Thanh Hóa thu lợi bất chính gần 2.800 tỷ đồng
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỷ đồng có liên quan đến nguyên Cục trưởng ...
ong phan sao nam la aiChân dung tướng Nguyễn Thanh Hóa vừa bị bắt tạm giam
Tướng Nguyễn Thanh Hóa là người đứng đầu C50 từ những ngày đầu thành lập. Dưới sự chỉ đạo của ông, C50 đã triệt phá ...
ong phan sao nam la aiTại sao CT Nam Từ Liêm chưa xử lý nhà sai phạm của Cục trưởng C50?
UBND quận Nam Từ Liêm, chính quyền cam kết sẽ xử lý dứt điểm sai phạm của công trình này nhưng sau hơn 1 tháng ...
ong phan sao nam la aiNguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa: 'Tôi đang nằm trong viện, đã nghe ai nói gì đâu'
Ông Nguyễn Thanh Hóa cho biết mình đang nằm trong viện và chưa hay biết về các thông tin liên quan đến mình.
Bảo Trang (tổng hợp)
Theo Đời sống & Pháp lý

Không có nhận xét nào: