Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ chung cư Carina ( Blog PVĐ: Coi chừng bọn Khựa?)

23/03/2018 09:52 GMT+7

TTO - Thống kê ban đầu, đám cháy lớn rạng sáng 23-3 tại chung cư Carina, quận 8, TP.HCM đã khiến 13 người chết, 28 người bị thương trong khi hệ thống báo cháy không hoạt động.

Không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ chung cư Carina - Ảnh 1.
Hiện trường vụ cháy rạng ráng 23-3 - Ảnh: Bác sĩ ĐỖ TUẤN LINH
9h sáng nay 23-3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc làm việc khẩn tại Quận ủy quận 8 về vụ cháy chung cư Carina.
Dự họp có Phó chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng, Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong, lãnh đạo quận 8. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa trở về từ hiện trường cũng có mặt.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi vì sao cháy ở tầng hầm không có người, mà người dân ở phía trên lại thiệt mạng?
Video tạm dừng
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lực lượng PCCC về công tác dập lửa và trách nhiệm trực đêm của ban quản lý chung cư - Video: LÊ PHAN
Thiếu tướng Phan Anh Minh: không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ
Phó giám đốc Công an TP.HCM Phan Anh Minh cho biết đã làm việc với pháp y và đơn vị liên quan, thu thập các dữ liệu liên quan.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bắt đầu từ tầng hầm, khả năng do hệ thống điện của xe nhưng cũng không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ.
Tại hiện trường, hệ thống cửa ngăn cháy bị kê chặn ở tất cả các tầng, không đóng lại nên khí độc và hơi nóng từ tầng hầm bốc lên tới tận tầng 14.
Ngoài ra, theo nguyên tắc, khi cháy thì điện bị ngắt, hệ thống đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm phải sáng lên để người dân theo đó thoát nạn, nhưng một số tầng không có đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm.
"Có thể bình điện lưu không đủ 2 giờ, hoặc lực lượng điều tra tới sau 2 giờ nên không thấy đèn báo, đang kiểm tra lại khả năng sáng của đèn này", ông Phan Anh Minh cho biết.
Ông cũng lưu ý khả năng còn có những nạn nhân trong các phòng chưa kiểm tra hết, sẽ có nạn nhân tử vong do các bệnh lý như tim mạch khi vụ cháy xảy ra.
Vừa trở về từ hiện trường vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết người dân nói không nghe tiếng chuông mà do dân tự động báo cho nhau. 
"Trong khi PCCC Q.8 báo cáo cho tôi là mỗi năm kiểm tra 2 lần, vì sao có kiểm tra mà hệ thống báo cháy lại không hoạt động, phải làm rõ", ông Phong nói.
Video tạm dừng
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với lực lượng PCCC về vụ cháy - Clip: THUẬN THẮNG
Ông Nguyễn Thanh Hưởng - quyền giám đốc Cảnh sát PCCC, người trực tiếp chỉ huy việc chữa cháy - cho biết tại hiện trường lực lượng chữa cháy phát hiện cánh cửa ngăn giữa tầng hầm block A và các tầng phía trên mở, có cục đá chèn, chính vì vậy nên khói từ tầng hầm bốc lên trên.
Trong số các nạn nhân tử vong có 11 người bị ngạt khói, 2 người bị ngã khi tìm cách thoát nạn.
Không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ chung cư Carina - Ảnh 4.
Một nạn nhân vụ cháy đang được lực lượng y tế chăm sóc sáng 23-3 - Ảnh: THUẬN THẮNG
Ông Nguyễn Thanh Hưởng cho biết, theo quy định trước đây mỗi năm kiểm tra PCCC 4 lần. Nhưng từ khi có quy định của Chính phủ hạn chế việc kiểm tra phiền hà doanh nghiệp, mỗi năm chỉ còn một lần kiểm tra.
"Về mặt chuyên môn thì thấy không yên tâm, xin chỉ đạo của UBND TP xin một cái đặc thù để giám sát, kiểm tra hạn chế các vụ cháy xảy ra", ông Hưởng kiến nghị.
Nhưng ông cũng nói thêm, một buổi tuyên truyền, hướng dẫn có tác dụng hơn rất nhiều so với một buổi đi kiểm tra. Bởi vậy phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân.
Hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ có người thương vong
nguoi dan chay chungc u
Người dân trải bạt trên bãi cỏ chung cư nghỉ ngơi để chờ được vào nhà - Ảnh: VIỄN SỰ
Theo báo cáo của Quận ủy, UBND quận 8 (TP.HCM) ngay sau khi xảy ra vụ cháy block A chung cư Carina, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán và bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại trung tâm thương mại, block C của chung cư Carina và chung cư CityGate ở đối diện.
Lãnh đạo quận 8 cũng đã chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người bị chết 15 triệu đồng và người bị thương 3-5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND phường 16 cũng hỗ trợ các gia đình có người thương vong 2-5 triệu đồng.
Cháy chung cư Carina tại Sài Gòn, 13 người chếtCháy chung cư Carina tại Sài Gòn, 13 người chết
TTO - Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo Phòng cháy chữa cháy của TP.HCM, đến 5h20 sáng 23-3, đã có 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong đám cháy chung cư Carina, phường 16, quận 8, TP.HCM.
NHÓM PHÓNG VIÊN

Những "ồn ào" tại chung cư cao cấp Carina Plaza trước khi vụ cháy làm 13 người chết xảy ra

Pha Lê | 
Những "ồn ào" tại chung cư cao cấp Carina Plaza trước khi vụ cháy làm 13 người chết xảy ra

Trước thời điểm vụ hỏa hoạn khiến 13 người chết và 28 người bị thương xảy ra, chung cư cao cấp Carina Plaza đã nhận được nhiều phải hồi không tốt của người dân.

Cháy lớn làm 13 người chết, 28 người bị thương
Vụ hỏa hoạn này xảy ra rạng sáng ngày hôm nay, 23/3/2018, tại chung cư cao cấp Carina Plaza(phường 16, quận 8), trên đường Võ Văn Kiệt khiến 13 người chết đều do ngạt khói và 28 người bị thương. Trong số nạn nhân tử vong có nữ bí thư kiêm chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.
Ông Nguyễn Văn Tùng - giám đốc công ty Hùng Thanh (công ty con của 577) là đơn vị trực tiếp xây dựng chung cư cũng bị thương nặng khi ông Tùng có căn hộ ở tầng 2.
Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan đánh giá đây là vụ cháy chung cư có thiệt hại về người và tài sản lớn nhất xảy ra trong những năm gần đây. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, đã có 34 xe chữa cháy, hơn 200 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe thang được điều động đến hiện trường cứu nạn và chữa cháy.
Video tạm dừng
Để ô tô trong hầm bị kẻ xấu làm trầy xước, để xe máy thì bị mất
Tình trạng này diễn ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza năm 2016, sau khi cư dân dọn về đây sống đã được 4 năm.
Chia sẻ trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Nam Thành (ở căn hộ A0605) cho biết, tại thời điểm đó, dù cư dân đã dọn về ở rất lâu nhưng "công ty TNHH Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư này) vẫn quản lý mọi việc điều hành chung cư, từ an ninh, vệ sinh, điện, nước…
Họ cũng có thuê bảo vệ tư nhân, nhưng hiệu quả rất thấp. Xe cộ để dưới hầm thì bị mất. Hầm xe không được dọn vệ sinh. Chung cư có khóa cửa rào, nhưng không biết sao ban đêm kẻ gian vẫn vào trộm tài sản của người dân".
Được biết, chi phí gửi xe tại đây thời điểm năm 2016 là 120.000 đồng/xe máy/tháng và 800.000 đồng/ô tô/tháng.
Nói về vấn đề này, Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng Công an phường 16 quận 8 xác nhận tình trạng trên.
"Có một cư dân đã phản ánh ô tô của họ thường bị kẻ xấu dùng vật cứng làm trầy xước. Chúng tôi yêu cầu bộ phận giữ xe bố trí chiếc ô tô này ra phía bên ngoài và ngay camera để tiện việc quan sát. Về việc xe máy bị mất trộm, chủ xe và bộ phận giữ xe đã thương lượng đền bù", ông nhấn mạnh.
Nước sinh hoạt không đảm bảo, xe rác đi chung thang máy với người
Tình trạng không đảm bảo của người dân tại khu chung cư cao cấp này không chỉ là dừng lại ở đó, mà ngay cả những như cầu tối thiểu phục vụ cho cuộc sống thường nhật tại chung cư này cũng không thể khiến người dân an tâm.
Trong một bài phỏng vấn được đăng tải năm 2016, bà Ngô Lan Anh (ở căn hộ B0414) than: "Mỗi block nhà có một phòng chứa rác, nhưng xe đẩy rác bị thủng đáy, nên mỗi khi chuyển rác thì nước dơ chảy dọc hành lang.
Mỗi block có thang máy để tải hàng, nhưng thường bị hư, thế là họ đẩy luôn xe rác vào đi chung thang máy của cư dân, rất mất vệ sinh" mặc dù chi phí dịch vụ tại đây được người dân đóng là 5.000 đồng/m2.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tùng (ở căn hộ A0009), lo ngại: "Nước sinh hoạt ở chung cư này không đảm bảo vệ sinh, đỏ quạch. Nhiều người đã đem mẫu nước đi kiểm nghiệm và có kết quả là nước không đủ tiêu chuẩn sử dụng".
(tổng hợp)
theo Nhịp sống kinh tế

Không có nhận xét nào: