Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

FB TRẦN PHÚC CHÂU VẠCH CÁI TÀI "KINH BANG TẾ THẾ" CỦA PUTIN

7 giờ· 

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
SỰ THẬT VỀ TÀI LÃNH ĐẠO KINH TẾ CỦA ANH PU.
Anh Pu lên cầm quyền vào năm 2000, đúng vào năm giá dầu leo thang như vũ bão.
Từ chừng 20 đô một thùng, dầu leo lên 90 đô vào năm 2008.
Bị chững lại do khủng hoảng và từ 2008 rớt xuống chừng 60 đô vào 2009 nhưng sau đó lại lấy đỉnh mới vào năm 2011 và kéo dài liên tục vào những năm sau cho tới hết 2014 với giá lúc nào cũng trên trăm đô.
Sang 2015 nó rớt giá về chừng 50 đô và kéo hết 2016 để 2017 vào cuối năm lại lên chút đỉnh.

Anh Pu là tên cai bán dầu với sản lượng của kho dầu phong phú nhất quả đất nên liên tục bán, bán và bán.
Nhìn vào sơ đồ phát triển tổng sản lượng kinh tế quốc dân ta cũng nhận ra anh Pu có những năm huy hoàng hoàn toàn tỷ lệ thuận với giá dầu với năm 2008 lên cao và tụt xuống vào 2009 để rồi lại lên nữa với đỉnh của GDP Nga là gần 2300 tỷ vào 2013.
Giá dầu bắt đầu xuống từ 2014 cũng làm cho anh Pu mất đi ba trăm tỷ vào năm 2014.
Tệ hại là ba năm từ 2015 đến 2017, GDP của anh Pu rớt xuống về bằng năm 2009 và chỉ là xấp xỉ 1300 tỷ !!!!
Thực chất của nền kinh tế Nga, nếu trừ đi khoản thu nhập do bán dầu chừng ngàn tỷ đô thì còn kém cả Tây Ban Nha là nước nhỏ hơn Nga chừng một trăm lần.
Tây Ban Nha có GDP năm ngoái chừng 1300 tỷ đô và chả bán được giọt dầu nào.
Nga chỉ là nước đang phát triển và giống Bắc Triều Tiên,nó có vũ khí nguyên tử mà thôi.
Đầu đất khen Nga xì xụp, rằng anh Pu lãnh đạo tuyệt vời để Nga là cường quốc Mỹ cũng nể sợ mà không thấy thực tế, Mỹ cũng nể cả cu Ủn.
Có gì là lạ khi người ta ngại giây với Chí Phèo ???
Nhưng xét đi xét lại thì nó khen là phải khi bản thân, múc ra mà bán cũng đang khai lỗ ầm ầm.
Bán tài nguyên khoáng sản mà có lãi như anh Pu chắc chắn là phải tài giỏi lắm đới !


Không có nhận xét nào: