Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

GAY QUÁ, NGHỆ AN QUÊ MÌNH GIỜ LÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA 150 HỘI NHÓM PHẢN ĐỘNG ?; Phát hiện một phóng viên là đối tượng truy nã tại Nghệ An

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu: Có hơn 150 hội nhóm phản động đang hoạt động

(Baonghean.vn) - Chiều 6/10, các đại biểu Quốc hội: Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh, có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Đức Sơn, Vĩnh Sơn, tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn.
Cử tri xã Đức Sơn, Vĩnh Sơn huyện Anh Sơn tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trươc kỳ họp thứ 4. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri các xã Đức Sơn, Vĩnh Sơn huyện Anh Sơn tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 4. Ảnh: Hoài Thu
Cùng tham dự có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Anh Sơn có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện; các phòng, ban, đơn vị liên quan.
Mở đầu hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy thông báo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung làm việc của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV; thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Anh Sơn trong các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thời gian qua.
Trước khi cử tri phát biểu ý kiến, đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Anh Sơn đã báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cử tri đã phản ánh lên HĐND huyện, bao gồm các nội dung liên quan đến chi trả  kinh phí GPMB đường tả ngạn sông Lam qua địa bàn huyện; lắp đặt rào chắn, tu sửa các đoạn sạt lở, xây dựng các cầu dân sinh trên tuyến đường này.
Bên cạnh đó, cử tri huyện Anh Sơn cũng đề nghị khảo sát thôn bản đặc biệt khó khăn cần xét theo từng năm; chế độ bảo hiểm xã hội cho quân nhân phục viên, xuất ngũ chưa hợp lý...
Đại biểu Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV với cử tri huyện Anh Sơn. Ảnh: hoài Thu
Đại biểu Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV với cử tri huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Cầu trả lời ý kiến của cử tri xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Cầu trả lời ý kiến của cử tri. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, đề nghị cần đẩy mạnh công tác này đến tất cả các cấp ngành và đẩy mạnh thanh tra về lĩnh vực thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đề nghị Chính phủ có quy định cụ thể về hoạt động của các hội. Cử tri cũng đề nghị Nhà nước quan tâm chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ về hưu và Nhà nước cần đầu tư cơ sở vật chất trường lớp để giảm đóng góp cho người dân.
Cử tri Hà Xuân Hùng thôn 17 xã Đức Sơn đề nghị các cấp ngành hỗ trợ làm cầu dân sinh tại thôn 17; phản ánh tình trạng lạm dụng xã hội hóa huy động người dân đóng góp nhiều. Ông Nguyễn Văn Loan ở thôn 1 xã Đức Sơn đề nghị hạ tuổi quy định hưởng chế độ trợ cấp cho người cao tuổi xuống 75 tuổi.
Một số cử tri phản ánh tình trạng hệ thống lưới điện xuống cấp cần phải tu sửa; một số chế độ chính sách cho người có công, cho cựu thanh niên xung phong chưa được thực hiện kịp thời; bất cập trong xử lý rác thải sinh hoạt; công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và giết mổ, tiêu thụ còn lỏng lẻo; tình trạng khai thác cát sỏi dọc sông Lam làm sạt lở bờ sông…
Cử tri Hà Xuân Hùng thôn 17 xã Đức Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri Hà Xuân Hùng thôn 17 xã Đức Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Hội nghị đã có 21 ý kiến với 50 nội dung được cử tri kiến nghị, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tiếp thu, trả lời 6 nội dung liên quan đến đến trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Đối với đề nghị ban hành quy định hoạt động các hội, Giám đốc Công an tỉnh cho biết hiện nay có hơn 150 hội nhóm phản động đang hoạt động nhằm chống đối Đảng, Nhà nước, vì thế việc xây dựng luật các hội cần có sự xem xét thấu đáo và hiện nay Quốc hội đang tiến hành điều tra, nghiên cứu soạn thảo luật để đảm bảo hiệu quả khi ban hành.
Trước nhiều ý kiến phản ánh của người dân, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự quan tâm xây dựng chính quyền, quan tâm đến công tác lãnh đạo điều hành của chính quyền các cấp của cử tri; đồng thời đề nghị các cấp lãnh đạo huyện Anh Sơn tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng như công tác dân vận tạo sự đồng thuận, nhất trí trong cán bộ, nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng mong mỏi của người dân./.
Hoài Thu
(http://www.baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201710/dai-ta-nguyen-huu-cau-co-hon-150-hoi-nhom-phan-dong-dang-hoat-dong-2850316/)
08/10/2017 21:24

Phát hiện một phóng viên là đối tượng truy nã

Quảng bị truy nã từ năm 1999 về tội danh trộm cắp tài sản. Sau thời gian lẩn trốn, gần đây, Quảng xuất hiện trở lại tại Nghệ An và mang danh phóng viên thường trú.


Chiều 8-10, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã cách đây 18 năm. Đáng chú ý, đối tượng này hiện đang làm phóng viên thường trú cho một cơ quan báo chí tại TP Vinh, Nghệ An.
Theo hồ sơ từ CQĐT Công an TP HCM cung cấp, đối tượng bị truy nã là Vũ Thái Quảng (39 tuổi), trú tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Quảng bị truy nã từ năm 1999 về tội danh trộm cắp tài sản. Sau thời gian lẩn trốn, gần đây, Quảng xuất hiện trở lại tại Nghệ An và mang danh phóng viên thường trú.
Chiều ngày 8-10, ông Quảng thừa nhận về việc mình bị truy nã cách đây 18 năm về tội danh nêu trên.
Ngoài tội danh theo lệnh truy nã, CQĐT cho biết sẽ làm rõ những vấn đề liên quan khác trong thời gian Quảng làm phóng viên như việc có lợi dụng chức danh báo chí để phạm pháp hay không...
Đối tượng Quảng đanh nhận bằng khen; Người trao là TBT Báo Kinh doanh và Pháp luật, Đại tá CA Lưu Vinh, Nguyên Phó TBT báo Công anh nhân dân
25/03/2017 17:31

Bắt Trưởng đại diện Báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng

(NLĐO)- Công an Hải Phòng đã bắt quả tang 3 đối tượng là Trưởng Văn phòng đại diện, phóng viên và nhân viên báo Kinh doanh và Pháp luật, có hành vi lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tiền.

Chiều 25-3, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khám xét, tạm giữ hình sự 3 đối tượng là phóng viên, cộng tác viên thuộc Văn phòng đại diện Báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng vì có hành vi lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tiền của người dân.

Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng Phan Văn Thương khi còn đương chức
Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng Phan Văn Thương khi còn đương chức
Theo đó, vào hồi 17 giờ 10 ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng tổ chức bắt quả tang đối tượng Phan Thành Long có hành vi đe dọa bà Đào Thị Đài ( trú ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) là sẽ đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật vì vi phạm nguyên tắc xây dựng. Khi Phan Thành Long vừa nhận tiền của bà Đài thì bị Công an quận Hồng Bàng bắt giữ.
Qua điều tra ban đầu được biết Phan Văn Thương (sinh năm 1974, ở Tổ 31, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) là Trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng đã tổ chức cho các phóng viên và cộng tác viên nắm, phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạmvề quản lý xã hội thì đến dọa đăng báo nếu không chịu nộp tiền.
Nhóm đối tượng này đã thực hiện trong thời gian dài và thu tiền của nhiều người.
Công an quận Hồng Bàng cũng đã bắt Phan Thành Long (sinh năm 1991, ở Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng), nhân viên báo Kinh doanh và Pháp luật; Phạm Văn Tân (sinh năm 1990, ở Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng), phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật; và bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc đối với Phan Văn Thương về hành vi cưỡng đoạt tài sản, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội nói trên.
Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo nêu trên để điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tr.Đức



Không có nhận xét nào: