Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

U 23 VIỆT NAM: DÙNG CÁCH CHỐT- CHẶN “THẦN SẤM”, “CON MA” MỸ CỦA MIG 17 ĐỂ TRANH KHU TRUNG TUYẾN VỚI QATA

.Kết quả hình ảnh cho MIG 17
Phạm Viết Đào

Kết quả hình ảnh cho Thần Sấm F 105

Trong bóng đá hiện đại, khu trung tuyến là một địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng và lợi hại; bên nào nắm, làm chủ được khu vực này sẽ nắm chắc được 60 % lợi thế cho thế trận công-thủ của đội mình…
Nếu lơi là, hoặc không bố trí được những cầu thủ thiện chiến chốt giữ khu vực này, thì tiền đạo đội nhà khó lòng có bóng để ghi bàn; còn thủ môn thì sẽ lao đao vì khung thành luôn ở cái thế của “ Alibaba” tranh bóng với “40 tên cướp”…
Không là một chuyên gia bóng đá, nhưng qua các trận đấu lớn và nhất là qua trận U 23 Việt Nam đè bẹp U 23 Iraq trong trận ngày 20/1, người viết xin “ đánh trống qua cửa nhà sấm” vài ý kiến sau đây…
Về đội U 23 Qata, người viết không biết nhiều thông tin về sở trường và sở đoản của đội này; chưa biết được bài vở, thế trận mà đội này sẽ xuất quân trong trận gặp U 23 Việt Nam…Điều này phải chờ vào nhà cầm quân Park Hang Seo mục thị sở thị tại trận nên không mạo muội lạm bàn.
Vả lại, muốn đọc vị được bài vở của đối phương đòi hỏi phải có kiến thức trường lớp. Người viết xin bàn góp đôi điều với U 23 Việt Nam về chiến thuật tranh cướp bóng ở khu vực trung tuyến, vốn là sở trường của lối đá Việt Nam, hy vọng sẽ là sở đoản của U 23 Qata…

Kết quả hình ảnh cho Hồng Sơn tiền vệKết quả hình ảnh cho David Beckham


















                       Tiền vệ Hồng Sơn và Davis Beckham
Mở ngoặc, Hồng Sơn, David Beckham là những cầu thủ thành danh với vị trí tiền vệ từng làm mưa làm gió ở khu trung tuyến. David Beckham người đã giúp các câu lạc bộ như Manchester UnitedPreston North EndReal MadridA.C. MilanLos Angeles GalaxyParis Saint-Germain và đội tuyển quốc gia Anh lập nhiều công trạng bằng “ chân nghề” tại vị trí tiền vệ. Còn Hồng Sơn một “ảo thuật gia” có khả năng xoay chuyển cục diện trên sân của đội tuyển Việt Nam trong nhiều trận chiến…
Cả Hồng Sơn và David Beckham đều không được ghi có khả năng càn lướt, tốc độ đi bóng cao mà được ghi nhận bởi tài chuyền bóng chính xác, tài biến hóa các đường chuyền và khả năng chèn, tranh bóng diệu nghệ, quái quỷ…
Giới hâm mộ bóng đá đã coi " đôi chân" Beckham là một biểu tượng. Còn người hâm mộ bóng đá Việt kthì lại suy tôn "cái mông" diệu nghệ của Hồng Sơn, cái mông biết lắc lung tung khi có bóng trong chân. Cái lắc lung tung của cái mông Hồng Sơn đã đánh lừa được khối tiền vệ và trung vệ của đối phương vì không thể đoán được cái thằng cha này sẽ chuyền bóng đi đâu…
Trong cuộc chiến với không quân Mỹ, không quân Việt Nam đã dùng MIG 17 để chống trả, quấy phá, phá tan đội hình của không quân Mỹ khi ra oanh tạc miền bắc. MIG 17 không chỉ được giao nhiệm vụ quấy phá mà còn rình cơ hội nhiều phen bất thần giáng những đòn sấm sét vào các “ Thần sấm” ( máy bay F 105), “Con ma” ( máy bay F4) bằng lối bắn tỉa , bắn trộm kiểu du kích, lối đánh phục kích…
Như chúng ta đều biết, so về tốc độ, trần bay, MIG 17 do Liên Xô chế tạo vào những năm 40-50 của Liên Xô thua máy bay phản lực Mỹ về tốc độ, trần bay, thế mà lại đối đầu được với F 105 và F4, đã chơi nhiều vố đau với không quân Mỹ.

Có được thành tích đó là do không quân Việt Nam đã biết biến sở đoản thành sở trường. Do MIG 17 có tốc độ không lớn bằng F 105 và F4, do tốc độ kém hơn nên khả năng cơ động, luồn lách, tránh đòn, rẽ ngang, rẽ ngửa của MIG 17… linh hoạt hơn máy bay Mỹ. Chỉ cần một cũ rẽ lắt lèo là làm lỡ trớn, cắt đuôi được các tay “thợ săn” kỳ cựu của không lực Hoa Kỳ.
U 23 Việt Nam nếu tiếp tụng sử dụng những đường chuyền ngắn, phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn ở khu vực trung tuyến, chắc chắn sẽ vô hiệu được thế mạnh của thể lực và tốc độ của đội tuyển Qata giống như MIG 17 đã nhiều phen đẩy Thần Sấm, Con Ma Mỹ phải hít khỏi.
Khi chốt chặn được khu vực trung tuyến thì sẽ hạn chế được hỏa lực hùng mạnh dựa vào thế mạnh của cơ bắp của đối phương bắn phá, vây hãm khung thành đội mình. Đồng thời, đấu pháp này có khả năng giúp U 23 Việt Nam “ chọt “ những đường bóng bất thần vao khung thành U 23 Qata. Đấu pháp này đã được sử dụng nhưng chưa thật nhuẫn nhuyễn, tài tình trong trận hạ gục U 23 Iraq…
Ai sẽ là Hồng Sơn, David Beckham giúp đội Việt Nam hạ gục U 23 Qata trong trận ngày mai 23/1. Chúng ta chờ đợi và hy vọng: thời thế tạo anh hùng !

P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: