Trùm phát xít Hitler là một trong những nhân vật khét tiếng nhất lịch sử. Con người nhà độc tài này khiến công chúng không khỏi kinh ngạc khi sợ loài mèo, lo lắng bị kẻ khác hạ độc trong thức ăn hay thích phim King Kong…
Góc khuất kinh ngạc về con người trùm phát xít Hitler - Ảnh 0
Ít ai có thể biết được rằng, trùm phát xít Hitler đã luyện tập các bài phát biểu nhiều lần trước khi sự kiện diễn ra. Thậm chí, nhà độc tài Đức quốc xã còn cho người chụp ảnh để xem các tư thế, biểu hiện của bản thân có như mong muốn nhằm gây ấn tượng mạnh với người nghe hay không.
Nhà độc tài Adolf Hitler
Nhà độc tài Adolf Hitler
Góc khuất kinh ngạc về con người trùm phát xít Hitler - Ảnh 2
Hitler thường xuyên sử dụng ma túy trong những năm Thế chiến 2 để chữa những căn bệnh kinh niên.

Góc khuất kinh ngạc về con người trùm phát xít Hitler - Ảnh 3
Mặc dù là người đứng đầu nước Đức trong Chiến tranh thế giới 2 nhưng trùm phát xít Đức Adolf Hitler lại là một công dân Áo. Y chuyển đến Đức sinh sống sau khi Chiến tranh thế giới 1 nổ ra.
Góc khuất kinh ngạc về con người trùm phát xít Hitler - Ảnh 4
Trùm phát xít Hitler chỉ có một tinh hoàn.
Góc khuất kinh ngạc về con người trùm phát xít Hitler - Ảnh 5
Nhà độc tài Đức quốc xã gặp vấn đề nghiêm trọng về tiêu hóa và không thể kiểm soát được việc đánh rắm.
Góc khuất kinh ngạc về con người trùm phát xít Hitler - Ảnh 6
Hitler trở nên hoang tưởng bị người ta hạ độc sau khi trải qua một vụ ngộ độc thực phẩm. Do vậy, y có tới 15 phụ nữ trẻ chuyên thử thức ăn xem có độc hay không. Nếu các món ăn an toàn thì Hitler mới dùng bữa.
Góc khuất kinh ngạc về con người trùm phát xít Hitler - Ảnh 7
Là một trong những nhân vật khét tiếng nhất lịch sử, Hitler trải qua ít nhất 42 vụ ám sát.
Góc khuất kinh ngạc về con người trùm phát xít Hitler - Ảnh 8
Mặc dù là nhà lãnh đạo độc tài, giết hại hàng triệu người không ghê tay nhưng Hitler lại có sở thích phim ảnh. Y rất thích những bộ phim như King Kong, Bạch Tuyết và 7 chú lùn.
Góc khuất kinh ngạc về con người trùm phát xít Hitler - Ảnh 9
Hitler đã cho thu thập những hiện vật, đồ dùng liên quan đến người Do Thái với mục đích xây dựng một bảo tàng về nhóm người này sau khi thực hiện cuộc diệt chủng đẫm máu.
Mời độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? (nguồn: VTC)
Tâm Anh (theo ATI)
Nguồn: Kiến Thức