Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Nhật, Australia ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc dừng hoạt động phi pháp


Tin mới hôm nay về Biển Đông: Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Nhật, Australia ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc dừng hoạt động phi pháp, dù ASEAN bế tắc


   

Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật Bản, Australia cùng đồng lòng ra tuyên bố chung về Biển Đông, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa PCA hôm 12/7, điều mà ASEAN không thể làm được vì bị Campuchia liên tiếp cản phá. (ABCnews)

Theo tin mới hôm nay về Biển Đông, ba bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Nhật và Australia đã đồng lòng ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xây dựng phi pháp trong vùng biển tranh chấp và tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài PCA hôm 12/7, mặc dù ASEAN bế tắc về việc này do Campuchia cản phá.

Sau cuộc hội đàm bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tại Vientaine (Lào) vào tối 25/7, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop đã cùng ra tuyên bố chung với nội dung trên, tin mới hôm nay về Biển Đông dẫn nguồn ABCnews vào 26/7.
Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tranh chấp trên Biển Đông. Các bộ trưởng mạnh mẽ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng ở vùng biển này.
Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Nhật và Australia đã bày tỏ thái độ ủng hộ mạnh mẽ đối với luật pháp quốc tế.
Tuyên bố chung khẳng định, phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ kiện giữa Phillipines và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc pháp lý đối với các bên.
Do đó, tuyên bố chung kêu gọi Philippines và Trung Quốc cần phải tuân thủ phán quyết trọng tài.
Tuyên bố chung nhấn mạnh: “Đây là cơ hội quan trọng đối với khu vực trong nỗ lực duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp cũng như trong việc thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế”.
Cuối cùng, tuyên bố chung kêu gọi các bên không thực hiện hành động đơn phương hủy hoại môi trường biển cũng như các hoạt động bồi đắp đảo trái phép và xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục đích quân sự.
Tuyên bố chung mà các bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Nhật, Australia vừa đưa ra chính là thái độ ủng hộ mạnh mẽ của 3 đối tác lớn dành cho ASEAN, tin mới hôm nay về Biển Đông dẫn nguồn AP.
Ngoài ra, với việc kêu gọi không thực hiện các hành động đơn phương, đây cũng là lời chỉ trích rõ ràng mà tuyên bố chung dành cho Trung Quốc.
Trước cuộc gặp với hai bộ trưởng Ngoại giao Nhật và Australia, trong ngày 25/7, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã hội đàm với những người đồng cấp của 10 nước thành viên ASEAN.
Trong cuộc hội đàm, ông Kerry không trực tiếp nhắc đến vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thay vào đó, ông khen ngợi ASEAN đã “lên tiếng bảo vệ hệ thống quốc tế, bảo vệ quyền lợi cho mọi quốc gia bằng luật pháp quốc tế”, trong tuyên bố chung.
Trong tuyên bố chung công bố vào trưa 25/7, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Vientaine (Lào) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo trái phép và hoạt động gây leo thang căng thẳng trong vùng biển tranh chấp, tuy nhiên không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc do sự cản phá từ Campuchia, quốc gia sau đó được Ngoại trưởng Vương Nghịcông khai lên tiếng cảm ơn vì đã ủng hộ lập trường nước này.
Theo ABCnews, Một thế giới

Không có nhận xét nào: