Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Con em xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xa quê tổ chức trồng cây lưu niệm tại quê hương

Phóng sự ảnh của Phạm Viết Đào.
Để tỏ lòng tri ân đối với mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn, sáng nay ngày 27/3/2016, một số doanh nghiệp, cá nhân là con em xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã tổ chức quyên góp tiền, mua cây để đưa về trông lưu niệm tại quê hương Cát Văn của mình...
Đợt đầu, anh chị em trên mọi miền của đất nước đã quyên góp được 247 triệu và sáng nay họ đã mua mang vê quê khoảng 250 cây sấu, cây xã cừ để trồng trên tuyến đường quốc lộ 46 chính trên một quãng đường độ 2 km...
Việc trồng cây sẽ tiếp tục triển khai các đợt tiếp theo...
Bà con nhân dân quê hương Cát Văn đã nhiệt tình ủng hộ và cùng tham gia góp sức với nghĩa cử cao đẹp này; Sáng nay hàng trăm bà con xã Cát Văn đã tập trùng gồm có cả các cụ già, các thương binh, chị em phụ nữ cũng tham gia việc trồng và chăm sóc bảo vệ cây.
Mọi người hy vọng trong vài năm tới lớp cây xanh này sẽ tỏa bóng mát và tạo thêm màu xanh cho quê hương Cát Văn. Cùng với việc trồng cây, nhiều con em Cát Văn còn có nhiều hình thức đầu tư, góp sức mình để làm cho mảnh đất quê hương Cát Văn ngày một thêm tươi đẹp, giảm bớt đói nghèo...

 Thương binh cũng tham gia trồng cây


Chở tre từ Bãi Làng về để bảo vệ cây

 Các cụ già cũng hăng hái cùng con cháu chăm sóc cây





  Hội ý rút kinh nghiệm về đợt trồng cây đầu tiên





Không có nhận xét nào: