Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Trung Quốc tổ chức Hội nghị cấp cao 5 nước Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ nhất vào ngày 23/3 tới

Hội nghị cấp cao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ nhất sắp diễn ra nhằm kiến tạo mặt bằng mới hợp tác tiểu vùng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng

2016-03-18 09:49:25     cri
Hội nghị cấp cao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ nhất sẽ diễn ra ngày 23/3 tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Lãnh đạo 5 nước Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan sẽ tham dự hội nghị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/3 đã tổ chức họp báo về việc này, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân giới thiệu tình hình cho biết hội nghị lần này sẽ chính thức khởi động cơ chế hợp tác sông Lan Thương-Mê Công từ bình diện các nhà lãnh đạo, Trung Quốc mong hợp tác tiểu vùng này phát triển thành mặt bằng mới trong hợp tác giữa 6 nước.
Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công thoạt nghe tưởng là hai dòng sông, nhưng trên thực tế là cùng chung một dòng sông, đoạn chảy trong lãnh thổ Trung Quốc gọi là sông Lan Thương, còn đoạn chảy qua bán đảo Đông Dương gọi là sông Mê Công. Dòng sông có tổng chiều dài khoảng 4.480 km này lần lượt chảy qua Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào và Việt nam, kết nối chặt chẽ 6 nước lại với nhau, hình thành "đối tác hợp tác tự nhiên".

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết, từ khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất sáng kiến này tại Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN diễn ra tháng 11 năm 2014 đến nay, các nước sông Mê Công tích cực hưởng ứng. Tính đến nay, 6 nước đã tổ chức 3 hội nghị làm việc, 3 hội nghị quan chức cấp cao và một Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao.

"Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đã thông qua văn kiện khái niệm về hợp tác sông Lan Thương-Mê Công và xác định khuôn khổ hợp tác "3+5". Ba là chỉ 3 trụ cột hợp tác gồm chính trị-an ninh, kinh tế và phát triển bền vững, xã hội và nhân văn; Năm là chỉ 5 định hướng ưu tiên hợp tác gồm kết nối, năng lực sản xuất, kinh tế xuyên biên giới, tài nguyên nước, nông nghiệp và xoá đói giảm nghèo, mục tiêu là xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh ưu đãi lẫn nhau cùng có lợi, hợp tác cùng thắng".
Thứ trưởng Lưu Chấn Dân cho biết ba trụ cột hợp tác sông Lan Thương-Mê Công hoàn toàn ăn khớp với 3 trụ cột trong xây dựng Cộng đồng ASEAN, sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy tiến triển nhất thể hoá khu vực, là sự bổ sung hữu ích cho hợp tác Trung Quốc-ASEAN. Những ưu thế về kinh nghiệm, công nghệ và tài chính của Trung Quốc trong xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển, v.v sẽ khiến cho các nước Mê Công được hưởng lợi, các nước Mê Công cũng sẽ trở thành đối tác quan trọng của Trung Quốc trong thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường" và hợp tác quốc tế về năng lực sản xuất.
Về Hội nghị cấp cao diễn ra vào tuần tới, Thứ trưởng Lưu Chấn Dân cho biết, Lãnh đạo 6 nước sẽ tham dự lễ khởi động Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, chính thức khởi động cơ chế hợp tác sông Lan Thương-Mê Công từ bình diện cấp cao.

"Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ giới thiệu quan điểm của Trung Quốc đối với phương hướng phát triển trong tương lai của cơ chế hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, nêu bật tính cần thiết và tính bức xúc hợp tác giữa 6 nước, đồng thời sẽ tuyên bố một loạt sáng kiến và biện pháp hợp tác quan trọng nhằm bảo đảm cho việc khởi động thuận lợi hợp tác sông Lan Thương-Mê Công kết hợp các lĩnh vực hợp tác trọng điểm và phương hướng phát triển của cơ chế hợp tác".
Được biết, chủ đề của Hội nghị cấp cao lần này là: "Cùng uống chung một dòng nước, vận mệnh gắn chặt với nhau". Hội nghị sẽ công bố một số văn kiện hợp tác, liên quan đến các mặt như phương hướng phát triển cơ chế, hợp tác về năng lực sản xuất, thiết kế dự án, v.v. Lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Thái Lan sẽ tổ chức họp báo chung với tư cách đồng Chủ tịch, giới thiệu về những thành quả thu được của hội nghị.

Không có nhận xét nào: