Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Lượng phát thải khí CO2 cao gấp 3 lần vào năm 2030

RFA

Hình ảnh giao thông tại Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2017.
Hình ảnh giao thông tại Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2017.
 AFP
Lượng phát thải khí nhà kính CO2 ở Việt Nam năm 2030 dự đoán sẽ cao gấp 3 lần so với năm 2010 nếu Việt Nam không có các biện pháp giảm nhẹ kịp thời.
Thông tin này được bà Vũ Minh Hải, Chủ tịch Nhóm công tác về biến đổi khí hậu đưa ra tại Hội thảo “Hướng đến hội nghị COP23: tham vọng lớn hơn nhằm giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 độ C” tổ chức tại Hà Nội vào ngày 5/10.
COP23 là Hội nghị lần thứ 23 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu.
Bà Hải nhận định rằng chính sự phát triển công nghiệp hóa là nguyên nhân làm tăng hàm lượng khí CO2 ở Việt Nam. Bà cho biết lượng phát thải CO2 năm 2013 cao hơn 3,5 lần so với năm 1991.
Ngành năng lượng được nói là thải ra lượng khí CO2 lớn nhất.
Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng cục Biến đổi khí hậu nói rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới, và tại Việt Nam cơn bão số 10 vừa qua là một ví dụ điển hình. Ông cho biết tại hội nghị COP23 tới đây các nước sẽ chia sẻ với nhau mục tiêu và hành động nhằm giảm hậu quả của biến đổi khí hậu.
Việt Nam cũng đã đề ra kế hoạch giảm 8% tổng lượng phát thải CO2 vào năm 2030 và một trong những biện pháp là tăng 45% độ che phủ rừng.

Không có nhận xét nào: