Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Chiến tranh thương mại : Báo chí Trung Quốc trấn an người dân

Đăng bởi: Tiểu Nhi on Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018 | 11.8.18



Để trả đũa đợt tăng thuế thứ hai của Hoa Kỳ, Bắc Kinh thông báo đáp trả mức thuế tương đương đối với hàng Mỹ. Ngày 11/08/2018, truyền thông Nhà nước Trung Quốc tiếp tục chỉ trích quyết định leo thang trong cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ, đồng thời cố trấn an người dân về nền kinh tế vững mạnh của Trung Quốc.

Bàn chuẩn bị cho lễ ký kết hợp tác Giao Thông Mỹ -Trung tại Bắc Kinh ngày 27/04/2018
Trong bài xã luận đăng ngày 08/08, Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, trấn an rằng căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ, « Chúng ta đã vượt qua được mọi rào cản về kinh tế và quân sự của chủ nghĩa đế quốc ».

Dù không nêu đích danh tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhân Dân Nhật Báo lên án « một số người, vì quyền lợi riêng, hành động đi ngược với xu thế, đi ngược đạo đức, tự ý dựng lên các rào cản thuế quan… Nhưng cuối cùng, họ sẽ tự bắn vào chân mình ».

Để trấn an người dân, bài xã luận nêu số liệu mới nhất về tăng trưởng của Trung Quốc, sức mua của người dân và tỉ lệ thất nghiệp giảm, đồng thời khẳng định « Không sóng gió nào có thể ngăn Trung Quốc hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn ».

Theo phân tích của tờ Lianhe Zaobao ở Singapore, « trong bối cảnh hậu quả của cuộc chiến thương mại không thể đoán trước được, và nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại, truyền thông nhà nước dồn dập lên tiếng để lên tinh thần và gửi tính hiệu mạnh nhằm mục đích ổn định công luận ». Còn theo một số người sử dụng internet Trung Quốc, xã luận của Nhân Dân Nhật Báo là lời kêu gọi người dân « thắt lưng buộc bụng » trong thời gian tới.

Vẫn trên Nhân Dân Nhật Báo, được Reuters trích dẫn ngày 11/08, thứ trưởng Nông Nghiệp Trung Quốc Hàn Tuấn (Han Jun) tuyên bố nếu chiến tranh thương mại xảy ra, nhiều nước « hoàn toàn có khả năng thay thế nông phẩm Mỹ trên thị trường Trung Quốc ». Ông cũng cho rằng mức thuế mới của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ có tác động « rất hạn chế », đồng thời cảnh báo nếu chiến tranh thương mại leo thang, chính lĩnh vực nông nghiệp Mỹ mới bị thiệt hại.

Thu Hằng

(RFI)

Không có nhận xét nào: