Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

TƯỚNG TRUNG QUỐC: ĐÁNH CHÌM TÀU SÂN BAY MỸ ĐỂ GIẢI QUYẾT BIỂN ĐÔNG; BÁO VIỆT NAM: "CÒN KHUYA" NHÉ...

Giải quyết tranh chấp Biển Đông: Tướng Trung Quốc muốn đánh chìm tàu sân bay Mỹ

Tướng hải quân Trung Quốc cho rằng, phương án đánh chìm 2 tàu sân bay Mỹ sẽ giúp giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông và biển Hoa Đông.
Theo Sputnik, phát biểu trong cuộc họp của ngành quân sự Trung Quốc vào ngày 20/12/2018, Thiếu tướng Luo Yuan, Phó Giám đốc Học viện Khoa học quân sự Trung Quốc nhận định, một trong “5 nền tảng” hạ gục sức mạnh của quân đội Mỹ chính là nhắm vào các tàu sân bay bởi “điều mà Mỹ sợ nhất là thương vong”.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. 
Cũng theo ông Luo, với năng lực ngày càng lớn của lực lượng tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, quân đội Trung Quốc hoàn toàn có thể tiêu diệt nhóm hộ tống tàu sân bay Mỹ. Ngoài ra, đánh chìm một tàu sân bay Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 5.000 quân nhân và nếu đánh chìm hai tàu sân bay, con số thương vong sẽ tăng lên gấp đôi.
“Chúng ta sẽ thấy được sự sợ hãi của Mỹ là như thế nào”, ông Luo nhấn mạnh.
Nói rộng hơn, theo ông Luo, để đối phó với Washington, Bắc Kinh “cần tăng cường sức mạnh tấn công vào điểm yếu của đối phương. Tấn công vào những nơi mà đối phương sợ bị tấn công. Bất cứ đâu đối phương bị yếu, phải tập trung giành được ưu thế”.

Ngoài ra, ông Luo nhấn mạnh thêm “5 nền tảng” Trung Quốc có thể sử dụng để gây áp lực với Mỹ gồm quân sự, đồng đô la, nhân tài, hệ thống bầu cử và nỗi sợ hãi về các đối thủ.
Trong khi đó, hôm 31/12/2018, Tổng thống Donald Trump đã ký thành luật “Đạo luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á”. Theo Nhà Trắng, bộ luật mới cho phép chi 1,5 tỷ USD để đối phó với tầm ảnh hưởng chiến lược của Trung Quốc trên toàn cầu, thành lập một chiến lược toàn diện nhằm giúp Mỹ giành ưu thế lợi ích an ninh và kinh tế ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Hồi tháng trước, một viện nghiên cứu ở Washington cảnh báo hải quân Mỹ đang đối mặt với nguy cơ mất vị thế số 1, đồng thời vạch ra những khó khăn và thách thức mà Mỹ gặp phải từ “những cường quốc như Nga và Trung Quốc”.
Những mối đe dọa này được cho đến từ năng lực tên lửa của Nga – Trung cũng như việc Mỹ thiếu năng lực đối phó với tên lửa đối phương nếu chỉ dựa vào các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại.
Trong những năm qua, Trung Quốc không ngừng đơn phương mở rộng chủ quyền trên Biển Đông, tuyến đường biển có giá trị thương mại hàng năm lên tới 5 ngàn tỷ USD. Trung Quốc còn trái phép cải tạo, xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ngay tại những khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Bắc Kinh vẫn một mực khẳng định muốn giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thông qua các cuộc đàm phán cấp khu vực. Tuy nhiên, Mỹ đã có hành động thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc như điều động tàu thuyền tới tuần tra nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.
Ngoài Biển Đông, Trung Quốc còn tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản và Hàn Quốc trên biển Hoa Đông.

TIN LIÊN QUAN

Minh Thu (lược dịch)


Sức mạnh 'bất khả xâm phạm' của những tàu sân bay Mỹ điều tới Biển Đông trong năm 2018

(VTC News) - USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan lần lượt được Mỹ điều tới tuần tra tại Biển Đông trong năm 2018 đều là những siêu tàu sân bay, hiện đại bậc nhất mà Hải quân nước này đang sở hữu.
Hải quân Mỹ liên tục thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông bằng việc gửi hàng loạt các tàu sân bay tới vùng biển này tuần tra trong khuôn khổ chiến dịch tự do hàng hải (FONOP).
USS Carl Vinson
Tháng 2/2018, Mỹ điều tàu sân bay USS Carl Vinson tiến về Biển Đông trong hoạt động tuần tra thường kỳ. 
Khi USS Carl Vinson neo đậu ở Vịnh Manila trong chuyến thăm tới Philippines, Thiếu tá Tim Hawkins, chỉ huy phó USS Carl Vinson khẳng định: “Luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi hoạt động ở đây, bay ở đây, huấn luyện ở đây, cho phép chúng tôi ra khơi ở đây và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó”. 
Suc manh 'bat kha xam pham' cua nhung tau san bay My dieu toi Bien Dong trong nam 2018 hinh anh 1
 USS Carl Vinson di chuyển tại vùng biển Philippines trong chuyến tuần tra hồi tháng 2. (Ảnh: ABS-CBN News)
Ông Hawkins nói thêm rằng USS Carl Vinson không thực hiện hoạt động nhằm bảo đảm tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông trong lần triển khai này, nhưng có thể thực thi sứ mệnh đó trong những lần tới.
Vài ngày sau đó, USS Carl Vinson có chuyến thăm lịch sử tới Đà Nẵng vào đầu tháng 3. 
"Không một tàu sân bay nào của Mỹ có mặt tại đây suốt 40 năm qua. Bằng chuyến đi này, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy an ninh, thịnh vượng trong khu vực", Chuẩn đô đốc John Fuller, chỉ huy tàu sân bay USS Carl Vinson nói về hải trình lịch sử của hàng không mẫu hạm Mỹ. 
Suc manh 'bat kha xam pham' cua nhung tau san bay My dieu toi Bien Dong trong nam 2018 hinh anh 2
 Cụm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson là một trong 10 chiếc tàu sân bay lớp Nimitz. Với tổng chiều dài gần 333m, lượng giãn nước 101.000 tấn; đây là lớp tàu chiến lớn nhất trên thế giới. 
Tàu sân bay USS Carl Vinson được biên chế Liên đội không quân số 2 (CVW-2) với hơn 70 máy bay. Trong đó hơn 1/2 là tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet, đây là lực lượng tiến công chủ yếu của cụm tàu sân bay Mỹ, có khả năng tiến công các mục tiêu trên không, trên mặt biển, mặt đất của đối phương.
Ngoài tiêm kích hạm ra, liên đội có 19 máy bay trực thăng SH-60 Seahawk thực hiện tác chiến chống ngầm, chống tàu mặt nước, tiếp tế cho tàu sân bay khi hoạt động xa bờ; 5 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Glowler (được phát triển từ mẫu F/A-18) có nhiệm vụ gây nhiễu, chế áp điện tử và tiến công các hệ thống phòng không của đối phương.
Quân số phi công, thủy thủ trên tàu sân bay khoảng 6.000 người, được huấn luyện bài bản, phối hợp thuần thục, tạo nên sức mạnh tác chiến gần như bất khả xâm phạm của cụm tàu sân bay USS Carl Vinson.
USS Theodore Roosevelt
Tới đầu tháng 4/2018, nhóm tác chiến tàu sân bay do hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt dẫn đầu được Hải quân Mỹ triển khai tới Biển Đông để thực hiện hoạt động huấn luyện thường xuyên chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc triển khai tập trận quy mô lớn tại vùng biển này với sự tham gia của khoảng 40 chiến hạm.
Suc manh 'bat kha xam pham' cua nhung tau san bay My dieu toi Bien Dong trong nam 2018 hinh anh 3
Nhóm tác chiến tàu sân bay do hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt dẫn đầu trong nhiệm vụ tuần tra Biển Đông tháng 4/2018. (Ảnh: US Navy)
Trong hải trình từ Singapore tới Philippines, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ nhiều lần chạm trán với các tàu hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, Chuẩn đô đốc Steve Koehler, tư lệnh nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt nói rằng các chiến hạm Trung Quốc đã "hoạt động chuyên nghiệp".
USS Theodore Roosevelt được đặt tên theo vị Tổng thống thứ 26 của nước Mỹ, là tàu sân bay lớp Nimitz được trang một hệ thống nhà radar 010 nặng 66 tấn, một trung tâm thông tin liên lạc và các thiết bị điện tử khác.
USS Theodore Roosevelt được coi là tàu sân bay hiện đại và lớn nhất của Mỹ. Tàu có chiều dài hơn 320 m. Boong tàu, rộng khoảng 18.000 m2, là nơi cất cánh của hơn 60 máy bay chiến đấu.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được coi là biểu tượng sức mạnh của hải quân Mỹ, với 4 đường băng cùng 4 máy phóng phi cơ. Vận tốc của tàu có thể lên tới 64,8 km/h. Tàu có khả năng mang theo 90 phi cơ các loại và hơn 5.000 binh sĩ.
USS Ronald Reagan
Ngày 29/5, tàu sân bay USS Ronald Reagan rời khỏi căn cứ Yokouka, bắt đầu sứ mệnh tuần tra Biển Đông cùng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam và USS Chancellorsville.
Suc manh 'bat kha xam pham' cua nhung tau san bay My dieu toi Bien Dong trong nam 2018 hinh anh 4
USS Ronald Reagan tiến về Vịnh Manila, Philippines sau chuyến tuần tra thường kỳ tại Biển Đông vào tháng 6/2018. (Ảnh: AP)
"Sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực củng cố khả năng phòng vệ giữa chúng tôi và đồng minh, đồng thời thúc đẩy tự do hàng hải, đảm bảo giao thương không bị cản trở, ngăn chặn xung đột và thúc đẩy việc tuân thủ các quy tắc quốc tế", Chuẩn Đô đốc Marc Dalton nhấn mạnh khi phát biểu trên USS Ronald Reagan. 
Hoạt động tuần tra của USS Ronald Reagan diễn ra chỉ vài ngày sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis quyết định hủy lời mời Trung Quốc tham gia tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn RIMPAC tại Hawaii. 
USS Ronald Reagan được đặt theo tên của Tổng thống Mỹ thứ 40 tại vị từ năm 1981 đến năm 1989. Đây là một trong số những siêu tàu sân bay cuối cùng của lớp Nimitz, được biên chế chính thức vào năm 2003, cho đến nay đây vẫn là một trong những siêu tàu sân bay mạnh nhất của Mỹ và thế giới. Những siêu tàu sân bay này có khả năng mang tối đa 90 chiếc phi cơ. Siêu tàu sân bay này thuộc biên chế Hạm đội 7, đơn vị phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương. 
Suc manh 'bat kha xam pham' cua nhung tau san bay My dieu toi Bien Dong trong nam 2018 hinh anh 5
 USS Ronald Reagan chở theo xe hơi của thủy thủ trên tàu trở về Mỹ sau khi hoàn thành đợt triển khai dài ngày.
Trong những năm gần đây, Mỹ nhiều lần lên tiếng không công nhận những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông vốn đã bị tòa án quốc tế bác bỏ. Bắc Kinh trong khi đó lớn tiếng chỉ trích Washington liên tục gửi các tàu quân sự tới Biển Đông, đe dọa nghiêm trọng quan hệ quân sự Mỹ-Trung, ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trong khu vực. 
Trung Quốc liên tục gia tăng các hoạt động phi pháp trên Biển Đông bất chấp cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Hải quân Mỹ đã thực hiện chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) tại vùng biển này và kêu gọi các quốc gia khác thực hiện các hành động tương tự.
Trung Quốc chật vật trong cuộc đua sở hữu hàng không mẫu hạm với Mỹ
Việc khởi đóng tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc bị đình trệ do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ và nguồn chi phí bị san sẻ cho chương trình cải cách quân sự của Bắc Kinh,...
Tổng giám đốc tập đoàn đóng tàu sân bay Trung Quốc đối mặt án tử hình
Tổng giám đốc tập đoàn đóng tàu sân bay Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt án tử hình với cáo buộc tuồn thông tin mật về tàu sân bay Liêu Ninh cho tình báo Mỹ.
 (Tổng hợp

Không có nhận xét nào: