Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

FBI MỸ SẼ PHỐI HỢP VỚI AN NINH VIỆT NAM KHỞI TỐ, TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ MAI KHÔI THEO ĐIỀU 258…

Hai Xe Ôm.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Lời bình của Hai Xe Ôm về bức ảnh:
Khen Mai Khôi chọn một vị trí rất đắc địa để căng biểu ngữ phản đối ông Trump: Góc đường Âu Cơ-Xuân Diệu; phía sau có mấy nhân viên cảnh sát và xe CS hộ tống ông Trump xuất hiện; Phía trước có 1 anh tây ba lô chụp hình làm chứng...
Bức ảnh thật tuyệt, để đời, sẽ rất nổi tiếng thế giới vì được 4 tờ báo: Wall Street Journal (Mỹ), Le Monde (Pháp), Daily Mail (Anh), Báo Guardian ( Anh )
 đưa tin. 
Hội nhiếp ảnh VN và giới nhiếp ảnh thời sự quốc tế nên trao giải cho tác giả bức ảnh và nhân vật của ảnh...

Theo một nguồn thạo tin, đặc phái viên FBI cơ an an ninh nội địa Mỹ đang gấp rút trên đường sang Việt Nam để thương lượng và phối hợp với Cơ quan An Ninh Việt Nam (C 92- Bộ CA) thương lượng, hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự ca sĩ Mai Khôi về hành vi: chiều 11/11/2017 đã giương biểu ngữ “ Đòi đái vào Tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump”…
Đối với hành vI “ đòi đái vào tổng thống” nếu xảy ra trên đất Mỹ thì Mai Khôi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Do Mai Khôi là công dân Việt Nam lại có hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp, danh dự nhân phẩm của Tổng thống Hoa Kỳ tại đường Xuân Diệu-Hà Nội nên chiểu theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự của Việt Nam để truy cứu; Chiểu theo những thỏa thuận đã ký kết về sự hợp tác toàn diện giữ Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam; Chiểu theo mối quan hệ chính trị-kinh tế-pháp luật giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang nồng ấm; Hai cơ quan an ninh của 2 chính phủ sẽ phối hợp theo nguyên tắc tương đồng và tương trợ pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự Mai Khôi kết hợp xử phạt hành chính. Mai Khôi đã vi phạm các điều luật sau đây của Việt Nam:
Vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP:
Căn cứ theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:”  Phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng (quy định cũ 200.000-300.000 đồng) với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng…
Mai Khôi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Việt Nam vì đòi đái vào TT Hoa Kỳ khi ông đang thăm cấp nhà nước tại Hà Nội….
Vi phạm Điều 258 của Bộ Luật Hình sự của Việt Nam:
Hành vi đòi đái vào Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, một thượng khách của lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam đang ở thăm Việt Nam; Vì là thượng khách nên Tổng thống Hoa Kỳ được quyền ưu đãi, miễn trừ, bảo vệ từ an ninh thân thể và danh dự ở mức cao nhất.
Như vậy việc Mai Khôi giương biểu ngữ đòi đái vào TT Trump là hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác được quy định tại Điều 258 của Bộ Luật Hình sự của Việt Nam…
Khi sang Việt Nam FBI sẽ mời luật sự Việt Nam tư vấn thêm; chắc chắn vụ Mai Khôi đòi đái vào TT Hòa Kỳ sẽ được xét xử tại một phiên tòa hình sự của quận Tây Hồ Hà Nội. Về các tội danh liên quan tới Điều 258 có mấy luật sự sau đây thông thạo đó là Ls Trần Vũ Hải, Trần Đình Triển, Luật sư Hà Huy Sơn; FBI nên liên hệ với các luật sư này…
Về phía Hoa Kỳ, ngoài việc thuê luật sư còn phải chịu trách nhiệm bỏ 1 khoản kinh phí cho các hoạt động tố tụng trên đất Việt Nam, kinh phí giữ an ninh trật tự và kinh phí cho việc đưa tin trung thực, khách quan của làng báo Việt Nam…
Đây sẽ hứa hẹn một phiên tòa thú vị; Chưa rõ sau khi tuyên án xong, phía FBI sẽ thuê nhà tù Việt Nam hay đưa Mai Khôi sang Mỹ để thi hành án ? Rất có thể Mai Khôi sẽ bị dẫn độ sang thi hành án tại nhà tù Guantanamo, một nhà tù rất “khét”…của Mỹ.

H.X.Ô.

Không có nhận xét nào: