Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Việt nam Bất Ngờ Điều Động 1 Tiểu Đoàn Trực Thăng UH-1 Gấp rút Trấn Thủ Miền Trung; Chiêm ngưỡng Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập tái chiếm đảo



Phụ huynh kịch liệt phản đối việc học sinh tiểu học thực hành kỹ năng cầm súng

 Giáo dục - Sức khỏe

(PL+) - Hình ảnh những học sinh Tiểu học cầm súng đã gây phản cảm đối với các bậc phụ huynh, nhiều người kịch liệt phản đối và cho rằng đây là kiểu tư duy phi giáo dục.


Thời gian qua, trên mạng xã hội đã “rò rỉ” hình ảnh nhiều học sinh sử dụng những khẩu súng trường, khiến nhiều người phẫn nộ cho rằng đây là kiểu tư duy phi giáo dục và kịch liệt phản đối cách dạy kỹ năng quái đản này.

Cụ thể, Nickname T.T Diễm Quyên chia sẻ: “Trẻ con cần gì?, chúng cần được yêu thương và được dạy để biết yêu thương. Thế giới không cần chiến tranh và trẻ không nên được dạy bắn giết cho dù với một lý lẽ thuyết phục đến đâu. 
Hình ảnh trẻ em cầm súng là hình ảnh đáng lên án nhất hành tinh này! Tôi kịch liệt phản đối cách dạy kỹ năng quái đản như thế và tôi lên án kiểu tư duy phi giáo dục của người lớn, trong đó có cả phụ huynh”.
Những hình ảnh học sinh cầm súng được chia sẻ trên mạng xã hội.
Những hình ảnh học sinh cầm súng được chia sẻ trên mạng xã hội.
Những hình ảnh học sinh cầm súng được chia sẻ trên mạng xã hội.
Những hình ảnh học sinh cầm súng được chia sẻ trên mạng xã hội.
Không chỉ dừng lại ở việc lên án, nickname T.T Diễm Quyên cũng góp ý với các bậc phụ huynh rằng: “…Những khóa học tương tự không thể tiếp tục tồn tạo và huynh phải hiểu ra rằng con cái chúng ta không cần được dạy cách giết chóc và bạo lực!”.
Bạn Đ.C.G chia sẻ: “Tôi phản đối trường đào tạo cái ác; Đừng nhét vào đầu trẻ con sự hung bạo”.
Được biết, đây là buổi trải nghiệm của các em học sinh khối lớp 1, lớp 2 trường Tiểu học thực hành Đại học Vinh.
Được biết, đây là buổi trải nghiệm của các em học sinh khối lớp 1, lớp 2 trường Tiểu học thực hành Đại học Vinh.
Cùng chung quan điểm, nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ quan điểm: “Bác Hồ từng dạy: Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan; không nhất thiết phải dạy các em cầm súng lúc này, đừng sử dụng các em để quảng cáo cho hình ảnh của mình, thương cho các em đó!”
Được biết, đây là buổi trải nghiệm của các em học sinh khối lớp 1, lớp 2 trường Tiểu học thực hành Đại học Vinh trong chuyến tham quan Trung tâm giáo dục Quốc phòng – Anh ninh Vinh, Nghệ An.
Nickname T.T Diễm Quyên bức xức.
Nickname T.T Diễm Quyên bức xức.
Những hình ảnh trên đã khiến các bậc làm cha mẹ phản đối kịch liệt. 
Những hình ảnh trên đã khiến các bậc làm cha mẹ phản đối kịch liệt. 
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Nguyễn Bảo


(An Ninh Quốc Phòng) - Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 mới đây đã hiệp đồng với Lữ đoàn tàu chiến 125 và 170 thực hành khoa mục đổ bộ tái chiếm đảo.

Theo kênh Quốc phòng Việt Nam, triển khai theo kế hoạch của Bộ tổng tham mưu và Quân chủng hải quân, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 đã thực hành cuộc diễn tập mang mật danh VTH-16 với nhiều nội dung diễn tập quan trọng gồm: hành quân vượt sông, hành quân dài ngày trên biển, đánh địch đổ bộ đường không.
Theo kênh Quốc phòng Việt Nam, triển khai theo kế hoạch của Bộ tổng tham mưu và Quân chủng hải quân, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 đã thực hành cuộc diễn tập mang mật danh VTH-16 với nhiều nội dung diễn tập quan trọng gồm: hành quân vượt sông, hành quân dài ngày trên biển, đánh địch đổ bộ đường không.
Đặc biệt vào những ngày cuối của cuộc diễn tập, Lữ đoàn 147 đã hiệp đồng chặt chẽ với biên đội tàu chiến của Lữ đoàn 125 và Lữ đoàn 170 thực hành khoa mục đổ bộ tái chiếm đảo. Ảnh: Xe tăng PT-76B của Đoàn 147 đang chuẩn bị lên tàu đổ bộ của Lữ đoàn 125.
Đặc biệt vào những ngày cuối của cuộc diễn tập, Lữ đoàn 147 đã hiệp đồng chặt chẽ với biên đội tàu chiến của Lữ đoàn 125 và Lữ đoàn 170 thực hành khoa mục đổ bộ tái chiếm đảo. Ảnh: Xe tăng PT-76B của Đoàn 147 đang chuẩn bị lên tàu đổ bộ của Lữ đoàn 125.
Xe tăng PT-76B từ từ lăn bánh vào bên trong hầm chứa tàu đổ bộ Project 771 của Lữ đoàn 125.
Xe tăng PT-76B từ từ lăn bánh vào bên trong hầm chứa tàu đổ bộ Project 771 của Lữ đoàn 125.
Tàu đổ bộ Project 771 đang hành quân trên biển trời Tổ quốc – con tàu có thể chở được 5-6 xe tăng PT-76B cùng xe bọc thép BTR-60PB và 300 chiến sĩ Hải quân đánh bộ.
Tàu đổ bộ Project 771 đang hành quân trên biển trời Tổ quốc – con tàu có thể chở được 5-6 xe tăng PT-76B cùng xe bọc thép BTR-60PB và 300 chiến sĩ Hải quân đánh bộ.
Đây là lần đầu tiên đội tàu chiến của Lữ đoàn 125 được điều ra phía Bắc phục vụ công tác diễn tập, nhằm mục đích giúp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 làm quen với nhiều loại phương tiện của quân chủng hải quân.
Đây là lần đầu tiên đội tàu chiến của Lữ đoàn 125 được điều ra phía Bắc phục vụ công tác diễn tập, nhằm mục đích giúp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 làm quen với nhiều loại phương tiện của quân chủng hải quân.
Cách bờ khoảng 1km, cửa đổ bộ được mở và các xe tăng PT-76B bắt đầu bò ra tiến vào bờ
Cách bờ khoảng 1km, cửa đổ bộ được mở và các xe tăng PT-76B bắt đầu bò ra tiến vào bờ
PT-76B “nhúng nước”.
PT-76B “nhúng nước”.
Các xe tăng PT-76B bắt đầu tiến vào bờ biển “đang bị quân địch chiếm giữ”, phía sau là đội thuyền chở quân đổ bộ tiếp ứng.
Các xe tăng PT-76B bắt đầu tiến vào bờ biển “đang bị quân địch chiếm giữ”, phía sau là đội thuyền chở quân đổ bộ tiếp ứng.
Những chiếc PT-76B hùng dũng tiến vào bờ…
Những chiếc PT-76B hùng dũng tiến vào bờ…
…vừa đi vừa khai hỏa khẩu pháo 76,2mm…
…vừa đi vừa khai hỏa khẩu pháo 76,2mm…
…một cách chính xác nhất vào ụ phòng ngự của đối phương đang chiếm giữ đảo.
…một cách chính xác nhất vào ụ phòng ngự của đối phương đang chiếm giữ đảo.
Tiểu đội Hải quân đánh bộ thuộc Lữ đoàn 147 được thuyền cao tốc chở vào bờ.
Tiểu đội Hải quân đánh bộ thuộc Lữ đoàn 147 được thuyền cao tốc chở vào bờ.
Ngoài ra, các xe bọc thép BTR-60PB cũng chở theo các chiến sĩ hải quân đánh bộ chuẩn bị giành lại đảo.
Ngoài ra, các xe bọc thép BTR-60PB cũng chở theo các chiến sĩ hải quân đánh bộ chuẩn bị giành lại đảo.
Các chiến sĩ hải quân đánh bộ “ồ ạt” tiến vào giành lại đảo.
Các chiến sĩ hải quân đánh bộ “ồ ạt” tiến vào giành lại đảo.
Xung phong.
Xung phong.
Khai hỏa tiêu diệt từng lớp phòng ngự của kẻ địch.
Khai hỏa tiêu diệt từng lớp phòng ngự của kẻ địch.
Xe tăng PT-76B tiếp tục là mũi nhọn đột kích phá hủy từng hệ thống phòng ngự của quân địch, tái chiếm lại đảo.
Xe tăng PT-76B tiếp tục là mũi nhọn đột kích phá hủy từng hệ thống phòng ngự của quân địch, tái chiếm lại đảo.
(Theo Kiến Thức)

Không có nhận xét nào: