Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

TBT Nguyễn Phú Trọng mở " CHIẾN DỊCH BRAVO"

Tổng Bí thư làm việc với Bộ tư lệnh Thủ đô

14:25, 01/01/2016

TBT Nguyễn Phú Trọng: Bộ tư lệnh Thủ đô Phải trung thành với Quân ủy TW 

( ông Trọng là BT); Cảnh giác, khôn khéo không để bị bất ngờ; 

phối hợp CA giữ an ninh trong Đại hội Đảng...

(Chinhphu.vn) - Lực lượng vũ trang Thủ đô cần tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, giữ cho được cuộc sống yên bình của nhân dân, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương thăm phòng truyền thống của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Sáng 1/1, ngày đầu tiên của năm mới 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Cùng tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành Trung ương.
Báo cáo Tổng Bí thư về tình hình, kết quả công tác của đơn vị thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Bộ tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên duy trì tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương; phối hợp với Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. 


Bộ tư lệnh Thủ đô đã chủ động triển khai, hiệp đồng nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương tin tưởng, yêu qúy...
Nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lực lượng vũ trang Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới 2016. 
Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của quân và dân Thủ đô Anh hùng, trong thời gian qua đã nỗ lực cố gắng, nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Quốc phòng và của Hà Nội, triển khai nhiều biện pháp tích cực, chủ động, đạt kết quả toàn diện các lĩnh vực công tác, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dân Thủ đô, giữ vững ổn định để phát triển, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. 
Thời gian sắp tới, Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Hà Nội là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo... là đầu não, trái tim của cả nước. Công tác an ninh-quốc phòng rất quan trọng, với địa bàn Thủ đô lại càng quan trọng.

Sắp tới, đất nước ta có nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2020… Tình hình an ninh, chính trị, công tác quân sự-quốc phòng còn nhiều việc phải làm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc luôn đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải nắm chắc tình hình thực tế, có biện pháp phù hợp, kịp thời, khôn khéo, không để bị động bất ngờ.

Lực lượng vũ trang Thủ đô cần tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, giữ cho được cuộc sống yên bình của nhân dân, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển. Muốn vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối trung thành, không dao động; phải xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống Thủ đô Anh hùng, trung dũng, kiên cường, quyết thắng. 
Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", ra sức học tập và rèn luyện, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô trong sạch vững mạnh; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, làm chủ phương tiện kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước 
Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã tham quan Phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm tại trụ sở Bộ tư lệnh Thủ đô.
TTXVN




Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không được lơ là, mất cảnh giác


(LĐO) VŨ DUY - VOV 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Sáng 1.1, ngày đầu tiên của năm mới 2016, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vui mừng và vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới thăm, làm việc.

    Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành Trung ương.
    Từ khi tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô vào năm 2008 đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên duy trì tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương; phối hợp với Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.
    Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tích cực tham gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm đúng luật, chất lượng ngày càng cao. Công tác tổ chức xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ được thực hiện tích cực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương.
    Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả tốt.
    Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, lực lượng vũ trang Thủ đô nhân dịp năm mới 2016. Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của quân và dân Thủ đô anh hùng trong thời gian qua, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.
    Nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, trái tim của cả nước, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng vũ trang thủ đô nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
    Đảng ta đã chỉ rõ: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, và giữ gìn quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. “Không một lúc nào quên điều này, không một lúc nào lơ là, lơi lỏng cái này. Hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với nhau” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
    Trong năm 2016, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện lớn, đặc biệt quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021…Đây cũng là dịp các thế lực thù địch lợi dụng để tìm cách gây rối, chống phá. Tình hình an ninh, chính trị, công tác quân sự, quốc phòng còn nhiều việc phải làm.
    Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải thường xuyên nghiên cứu, theo dõi, có kế hoạch nắm chắc tình hình diễn biến, để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả mà vẫn giữ được ổn định, không bị động, bất ngờ; tuyệt đối phục tùng, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp tốt với lực lượng công an, các tỉnh xung quanh để giữ cho được hòa bình, ổn định, cuộc sống ấm no, thanh bình của nhân dân; xây dựng, phát triển đất nước.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải tuyệt đối trung thành, kiên định trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống anh hùng, bản chất “bộ đội Cụ Hồ”, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung, vì Tổ quốc.
    Tổng Bí thư tin tưởng lực lượng vũ trang Thủ đô luôn luôn xứng đáng là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.



    Tổng bí thư thăm lực lượng cảnh sát cơ động


    Sáng 2/1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.
    Cùng đi với Tổng Bí thư có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương và lãnh đạo một số Ban, ngành Trung ương.
    Tổng bí thư, cảnh sát cơ động
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an
    Cảnh sát cơ động là đơn vị thường trực chiến đấu của Bộ Công an với nhiệm vụ vũ trang, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng cảnh sát cơ động đã có nhiều đổi mới, không ngừng lớn mạnh mọi mặt. Nổi bật là đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an triển khai các biện pháp, mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam; phối hợp với các lực lượng khác của ngành và các địa phương trong các chuyên án, giải quyết các vụ việc đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự; giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.
    Tổng bí thư, cảnh sát cơ động
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao lòng trung thành của lực lượng cảnh sát cơ động
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen ngợi dù khó khăn, gian khổ nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào lực lượng cảnh sát cơ động luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, biết dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho.
    Tổng bí thư, cảnh sát cơ động

    Phân tích tình hình trong nước và thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng trong năm 2016 và những năm tiếp theo là rất nặng nề. Trong đó có việc phải tổ chức tốt lực lượng ứng trực bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước và quốc tế tổ chức tại nước ta. Đặc biệt là triển khai lực lượng, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và hoạt động vui Xuân, đón Tết Bính Thân của nhân dân cả nước.
    Tổng bí thư, cảnh sát cơ động
    Tổng Bí thư thăm nhà truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động
    Tổng Bí thư đánh giá cao việc ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động; chia sẻ với nhiều cán bộ, chiến sĩ phải hy sinh tình cảm gia đình, hạnh phúc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn sự bình yên cho đất nước và nhân dân.
    Nhân dịp năm mới 2016 và chuẩn bị đón xuân Bính Thân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng luôn dồi dào sức khỏe và lập nhiều thành tích, chiến công mới.
    (Theo VOV)


    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và kiểm tra công tác tại Bộ tư lệnh CSCĐ

    13:25 02/01/2016
    Sáng 2-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).



    Dự buổi làm việc có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an…
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại Bộ Tư lệnh CSCĐ.
    Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó Tư lệnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác của BTL CSCĐ. Theo đó, kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; kế thừa, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, CBCS CSCĐ đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng cùng với các lực lượng khác giữ vững ANTT của đất nước.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan phòng truyền thống của Bộ Tư lệnh CSCĐ.
    Thường xuyên huấn luyện, diễn tập các phương án, đảm bảo quân số ứng trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn ANTT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án lớn về tội phạm hình sự, buôn lậu, tội phạm buôn bán ma tuý, tội phạm có yếu tố nước ngoài, sử dụng công nghệ cao…
    Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công to lớn mà BTL CSCĐ đạt được trong năm qua, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, biết dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
    Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, năm 2016 lực lượng CSCĐ tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.
    Trước hết là chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ Tư lệnh CSCĐ.
    Bên cạnh đó tập trung tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện chế độ Chính uỷ, Chính trị viên theo Quy định của Ban Bí thư, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt là triển khai lực lượng, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, động viên CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ.
    Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh; xây dựng và luyện tập thành thục các phương án tác chiến. Tiếp tục tổ chức tốt công tác hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo, dân tộc thiểu số để nắm tình hình và giúp nhân dân khắc phục khó khăn, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương.
    Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Xuân Bính Thân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể CBCS lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng, chúc lực lượng CSCĐ tiếp tục lập nhiều thành tích và chiến công mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 mà Đảng ủy CATW đã đề ra, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại buổi làm việc.
    Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có bài phát biểu báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư về sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng CAND với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT và đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác.
    Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, kết quả đạt được của lực lượng CAND trong những năm qua có sự đóng góp to lớn của lực lượng CSCĐ. Cán bộ, chiến sỹ CSCĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ nghiêm quân phong, quân kỷ, thường xuyên rèn quân, luyện cán, tác chiến khẩn trương, hành động điêu luyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh, lập được nhiều thành tích xuất sắc...
    Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể lực lượng CAND, Bộ trưởng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian đến thăm, làm việc và động viên lực lượng CSCĐ; kính chúc đồng chí Tổng Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo các ban của Đảng và gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc nhân dịp đầu năm mới.



    Quỳnh Vinh
    ( CAND)

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động
    QĐND - Thứ bảy, 02/01/2016 | 12:56 GMT+7
    Sáng 2-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Cùng tham dự có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng; đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động. Ảnh: TTXVN.
    Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới (theo Pháp lệnh Cảnh sát cơ động - 2013), lực lượng cảnh sát cơ động đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, lập được nhiều thành tích xuất sắc; làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp, mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm giữ gìn an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước. Lực lượng cảnh sát cơ động thường xuyên huấn luyện, diễn tập các phương án, đảm bảo quân số ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đấu tranh khám phá nhiều chuyên án lớn về tội phạm hình sự, buôn lậu, tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài sử dụng công nghệ cao; trấn áp, ngăn chặn có hiệu quả các tổ chức nhen nhóm bạo loạn, các vụ gây rối an ninh trật tự, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hành động của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ thi hành các quyết định cưỡng chế hành chính, hỗ trợ tư pháp, phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.
    Luôn xác định công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh giữ vai trò then chốt, Đảng ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tập trung chăm lo xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh về mọi mặt, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ nghiêm kỷ luật, chấp hành triệt để mệnh lệnh công tác, chiến đấu. Toàn lực lượng đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, để luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang cơ động nhanh, trấn áp mạnh của ngành Công an.
    Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích của Cảnh sát cơ động đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng trong năm vừa qua.
    Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, Tổng Bí thư chỉ rõ: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng phải luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
    Tổng Bí thư căn dặn cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước.
    Lực lượng Cảnh sát cơ động cần tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trước mắt là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2020, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân đang đến gần.
    Lực lượng Cảnh sát cơ động cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập; củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện có hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.
    Tổng Bí thư mong muốn lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
    Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Xuân Bính Thân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng. Tổng Bí thư chúc lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục lập nhiều thành tích và chiến công mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 mà Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
    * Tại trụ sở Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp hương tưởng niệm Bác Hồ, tham quan Phòng truyền thống, kiểm tra trang bị vũ khí và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động.

    TTXVN 

    3 nhận xét:

    Nặc danh nói...

    Chắc ngài sợ bị lật giường rồi,khổ!đến gần chết mà vẫn sợ không có chỗ nằm nghỉ

    Nặc danh nói...

    Ông nói thì tai ông nghe, ai mà nghe kẻ phản quốc, phản dân!

    Nặc danh nói...

    "Hoàng đế cuối cùng" đi "quán triệt" ?