Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ đã thắp nén hương thơm, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.
Trước khi diễn ra Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.
Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Cục Công tác chính trị; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn CAND.
Trước anh linh  Hồ Chí Minh, lực lượng  CAND đã báo cáo, năm 2017, tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp; song, lực lượng CAND đã nỗ lực, cố gắng; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
Bước sang năm mới 2018, nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước sẽ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải chủ động, sáng tạo, đổi mới toàn diện các mặt công tác; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm ANTT; tạo môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.
Cán bộ, chiến sĩ CAND nguyện phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ lựa chọn; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt 6 điều bác Bác Hồ dạy; ra sức rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; đoàn kết thống nhất; vượt qua mọi khó khăn, thử thách; xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng và nhân dân giao phó.
Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm Bộ Công an đã dâng lẵng hoa và thắp nén tâm hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ đã thắp nén hương thơm, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.
Anh Hiếu-Phương Thủy-Việt Hưng

Tổng bí thư dự hội nghị Công an toàn quốc

 - Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị vinh dự đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo. 
Hội nghị do Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì.
Tổng bí thư,Nguyễn Phú Trọng,Công an,Tô Lâm,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Bộ trưởng Công an,Bộ trưởng Tô Lâm
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị 
Tới dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, Văn phòng Quốc hội, UBND TP. Hà Nội, các bộ, ban, ngành Trung ương...
Năm công tác 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; với quyết tâm chính trị rất cao, cùng sự cố gắng, nỗ lực liên tục, lực lượng CAND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
Tổng bí thư,Nguyễn Phú Trọng,Công an,Tô Lâm,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Bộ trưởng Công an,Bộ trưởng Tô Lâm
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay các Thứ trưởng Bộ Công an trước giờ khai mạc hội nghị
Lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an, đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; giữ vững thế chủ động chiến lược, đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.
Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/1.
Bộ trưởng Công an: Đặt máy chủ không quan trọng mà phải quản lý dữ liệu

Bộ trưởng Công an: Đặt máy chủ không quan trọng mà phải quản lý dữ liệu

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng bản chất của việc đặt máy chủ là dữ liệu người sử dụng mạng. Đây là tài sản quốc gia, là vấn đề chủ quyền phải quản lý.
Bộ Công an: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng

Bộ Công an: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định thời gian tới, Đảng ủy Công an TW lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử vụ án kinh tế, tham nhũng.
Tổng bí thư: Loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng

Tổng bí thư: Loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng

Kiên quyết đấu tranh loại khỏi bộ máy những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền - Tổng bí thư nói.
Tổng bí thư: Lò nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc

Tổng bí thư: Lò nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc

Nói về phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, lò nóng lên là tất cả phải vào cuộc, đồng lòng nhất trí lại.
Tổng bí thư: Ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng

Tổng bí thư: Ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng

Tổng bí thư lưu ý, cần hết sức thấm thía, ngăn chặn tình trạng chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng…
Theo An ninh Thủ đô