Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Công tác nhân sự cần công khai, dân chủ hơn

15/01/2016 09:02 GMT+7

TT - Trả lời Tuổi Trẻ, ông Lê Quang Thưởng, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng, cho rằng việc nhân dân quan tâm công tác nhân sự trước mỗi kỳ đại hội Đảng là rất đáng quý.
Ảnh: Việt Dũng
Ảnh: Việt Dũng
“Nhiều ý kiến cho rằng công tác chuẩn bị nhân sự cần công khai hơn, dân chủ hơn, các ứng cử viên vị trí chủ chốt phải trình bày chương trình hành động, cạnh tranh dân chủ trong nội bộ Đảng để những người bỏ phiếu có đủ cơ sở lựa chọn… Những ý kiến như vậy cần được cấp có thẩm quyền tiếp thu, nghiên cứu, áp dụng                  
Ông Lê Quang Thưởng (nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng)
* Thưa ông, trước mỗi kỳ đại hội Đảng, sự quan tâm của nhân dân đối với công tác nhân sự rất lớn và cho đến cận kề đại hội thì có rất nhiều luồng thông tin về nhân sự cấp cao. Ông bình luận gì về tình hình này?
- Điều đó cho thấy đa số người dân Việt Nam gắn bó, quan tâm đến sự nghiệp của Đảng, của đất nước, đến tương lai của dân tộc.

Như vậy là rất quý. Cho đến thời điểm này, các thông tin chính thức cho chúng ta thấy công việc chuẩn bị Đại hội Đảng XII cơ bản đạt hơn 90%.
Về nhân sự ứng cử Ban Chấp hành trung ương khóa tới chúng ta đã thấy tương đối rõ rồi, đó là các địa phương đã bầu xong bí thư cấp tỉnh, thành và nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, các ban đảng cũng tương đối rõ những gương mặt sẽ ứng cử vì nhìn vào độ tuổi sẽ biết người nào sẽ tiếp tục.
Người nào chuẩn bị nghỉ thì đã chuẩn bị người kế cận từ nơi khác chuyển về để “chờ” hoặc cấp phó lên thay.
Công việc còn lại là chuẩn bị giới thiệu bốn vị trí nhân sự chủ chốt, Bộ Chính trị cũng đã trình Hội nghị trung ương 14 thảo luận và chốt phương án nhân sự.
Chúng ta cũng biết là lần này có trường hợp “đặc biệt”, tức là trường hợp đã quá tuổi ứng cử Bộ Chính trị nhưng được tiếp tục tham gia khóa tới để đảm nhiệm vị trí đứng đầu Ban Chấp hành trung ương.
Đương nhiên, kết quả cuối cùng chỉ được chính thức công bố khi Đại hội XII bầu ra Ban Chấp hành trung ương khóa mới và trung ương bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
* Một số ý kiến nhận xét rằng trong các kỳ đại hội Đảng gần đây, việc chuẩn bị nhân sự các chức danh chủ chốt, ví dụ như khi đưa ra phương án trường hợp “đặc biệt” cho thấy rằng việc chuẩn bị nhân sự kế nhiệm chưa thật sự hoàn hảo, người ta cũng so sánh với Trung Quốc khi họ công khai thế hệ lãnh đạo kế nhiệm từ rất sớm. Ông nghĩ sao?
- Cá nhân tôi từng đi Trung Quốc nhiều lần và quan tâm nghiên cứu vấn đề này, có thể khẳng định rằng Trung Quốc họ rất nghiêm về kỷ luật, người đứng đầu đảng và nhà nước có vai trò rất lớn, thậm chí quyết định đến việc lựa chọn người kế nhiệm, trên đã nói là dưới phải nghe.
Còn đối với Việt Nam, tôi cho rằng trước hết là trong công tác cán bộ chúng ta dân chủ hơn, đưa ra nhiều phương án lựa chọn hơn. Đồng thời cần chú ý đến đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm vùng miền trong cơ cấu chính trị của chúng ta, luôn đòi hỏi sự cân đối, hài hòa.
Điều này đòi hỏi trong khi làm công tác nhân sự cũng phải thảo luận, thậm chí là đấu tranh với nhau rất sôi nổi, nhiều khi đến phút cuối mới thống nhất được.
Công tác nhân sự có những giai đoạn trở nên hết sức khó khăn do giai đoạn đó không bật lên được những nhân vật đặc biệt xuất sắc, có vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt như lịch sử từng có như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh.
Công tác nhân sự lại càng trở nên khó khăn hơn đối với những giai đoạn lịch sử thiếu người có vai trò dẫn dắt trong khi tồn tại có nhóm lợi ích vận động cho nhóm của mình, người của nhóm mình.
* Thưa ông, trong những giai đoạn nước lửa của cách mạng trước đây, rồi qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, người cán bộ thường phải trực tiếp đối đầu với hiểm nguy, giữa sự sống và cái chết để đưa ra những quyết định, cho nên đã nảy sinh những nhân vật vượt trội và không khó để nhìn ra họ. Trong thời bình điều kiện hoàn toàn khác, nên việc đánh giá cán bộ cũng khó hơn chăng?
- Nhận định đó là đúng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay cũng không quá khó để chúng ta phát hiện ra những lãnh đạo giỏi, những lãnh đạo có tầm.
Ví dụ, nhiều người vẫn nhắc đến trường hợp cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.
Rõ ràng cứ nhìn vào diện mạo của Đà Nẵng, cách thức tổ chức quản lý, phát triển kinh tế - xã hội nơi đây có thể thấy dấu ấn của ông Nguyễn Bá Thanh. Khi ông ấy qua đời, đông đảo người dân đã bày tỏ sự tiếc thương. Tôi nghĩ nhân dân ta công bằng lắm.
Nhưng thực tế đang đòi hỏi trong nội bộ Đảng phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ theo hướng mà nhiều người đã đề nghị là dân chủ hơn, công khai hơn, cạnh tranh hơn. \
Ví dụ, qua hai nhiệm kỳ đại hội gần đây nhất đã xảy ra tình trạng trung ương không bầu đủ số lượng ủy viên Bộ Chính trị như dự kiến, điều này cho thấy công tác chuẩn bị nhân sự của trung ương khóa trước chưa thật sự hoàn hảo.
Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng công tác chuẩn bị nhân sự cần công khai hơn, dân chủ hơn, cụ thể như chuẩn bị số dư nhiều hơn để bầu, công khai tên tuổi các ứng cử viên để đảng viên và nhân dân giám sát, có ý kiến khi cần thiết (ví dụ như giám sát các bản kê khai tài sản của người ứng cử, rồi giám sát lối sống, tư tưởng đạo đức...), các ứng cử viên vị trí chủ chốt phải trình bày chương trình hành động, cạnh tranh dân chủ trong nội bộ Đảng để những người bỏ phiếu có đủ cơ sở lựa chọn... Những ý kiến như vậy cần được cấp có thẩm quyền tiếp thu, nghiên cứu, áp dụng.
* Có thể nói giai đoạn tới đây có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, việc thực hiện hàng loạt các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đã hoàn tất đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được dự báo sẽ tác động rất lớn đến cấu trúc kinh tế - xã hội nước ta. Là một cán bộ lão thành, ông kỳ vọng gì vào ban lãnh đạo mới, đặc biệt là người đứng đầu Đảng trong nhiệm kỳ tới đây?
- Tôi hi vọng vào sự sáng suốt của trung ương sẽ bỏ phiếu lựa chọn được những người xứng đáng nhất để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn hội nhập rất quan trọng này.
Người đứng đầu và những người tham gia đội ngũ lãnh đạo trước hết phải có trí tuệ, có tâm huyết, có năng lực lãnh đạo được tích lũy từ thực tế, đồng thời phải “sạch sẽ”.
LÊ KIÊN - ĐỨC BÌNH thực hiện (lekien@tuoitre.com.vn)

“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước“

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Để lọt một cán bộ biến chất vào Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể làm đảo lộn đất nước"

Chuẩn bị nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm... Nhiều cán bộ, đảng viên đồng tình với quan điểm này và kỳ vọng sẽ chọn được những người xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới để đảm trách việc lãnh đạo đất nước trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
"mot can bo bien chat vao trung uong co the lam dao lon ca dat nuoc" hinh 0
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc
Tham gia giảng dạy 6 lớp dự nguồn cán bộ cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: cán bộ và nhân dân rất đồng tình với những tiêu chuẩn này, những tiêu chuẩn rất cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo trong Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Khi có bản lĩnh chính trị, người lãnh đạo sẽ nâng cao trình độ, trí tuệ và lý luận.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc nhận định: “Để lọt một cán bộ mắc khuyết điểm vào BCH Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể có thể làm đảo lộn đất nước, tham vọng quyền lực, lợi ích nhóm. Tôi tin với cách làm như thế này khó có thể lọt vào trung ương. Trong xây dựng Đảng là then chốt, thì then chốt nhất của xây dựng Đảng là công tác cán bộ. Kỳ này nếu chọn được đội ngũ cán bộ tốt thì đất nước phát triển. Nếu chọn không được cán bộ đúng yêu cầu của công cuộc đổi mới thì làm không trọn ý của Bác Hồ đó là “cán bộ là cái gốc của công việc”.
"mot can bo bien chat vao trung uong co the lam dao lon ca dat nuoc" hinh 1
Ông Lù Văn Que
Trước những ý kiến cho rằng, hiện nay chưa chỉ rõ được một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí… ông Lù Văn Que, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, để làm được việc này, mỗi cán bộ đảng viên phải tiếp tục và kiên quyết thực hiện Nghị quyết TW 4 về xây dựng đảng. Tự chỉnh đốn mình là việc làm có ý nghĩa quyết định. Song, Đảng cũng cần quy định cụ thể về việc chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.
“Muốn chống tham nhũng, lãng phí phải dựa vào dân. Đồng thời kiểm soát được quyền lực của dân giao cho Đảng, giao cho người có trách nhiệm. Đảng phát động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đúng và trúng; nhưng dân mong “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, khắc phục được bệnh dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, “nói không đi đôi với làm”. Ngay tại Đại hội XII của Đảng phải dân chủ bầu được các Ủy viên Trung ương Đảng có đủ tiêu chuẩn; kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương Đảng những người vi phạm khuyết điểm như kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 11”, ông Que nhấn mạnh.
"mot can bo bien chat vao trung uong co the lam dao lon ca dat nuoc" hinh 2
Ông Nguyễn Viết Chức
Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, trong đánh giá của nhân dân, những ủy viên Ban chấp hành Trung ương là những con người tuyệt vời, đại diện cho dân, cho nước. Do đó theo ông Nguyễn Viết Chức: “Dứt khoát không chọn những người dù chỉ có chút gợn nhỏ, người không có tỳ vết mới xứng đáng. Bởi vì Trung ương là những người xuất sắc nhất, những người tuyệt vời nhất của một Đảng tiên phong nhất của đất nước, dân tộc này. Không những chọn những người không tỳ vết mà phải là những người trong sáng nhất, phải là người có tâm nhất, có tài nhất, có đức nhất. Bởi vì Đảng ta chỉ có lợi ích duy nhất là lợi ích của nhân dân. Ngày xưa yêu cầu là quên mình không tiếc xương máu nhưng bây giờ thậm chí phải quên lợi ích cuả mình, đặt lợi ích của nhân dân lên trước”. 
Lựa chọn được các đồng chí Ủy viên Trung ương gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm… Đó cũng chính là kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.
Lại Hoa/VOV - Trung tâm Tin

Bài liên quan

BÌNH LUẬN

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lựa chọn cán bộ ngày nay thật khó khăn, SAU CÁC ĐẠI HỘI cán bộ các cấp được cử ra làm lãnh đạo lòng dân thường không yên.thời chống Mỹ nhìn thấy các gương mặt ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương, lãnh đạo các tỉnh người dân ngưỡng mộ và kính trọng.
còn ngày nay, thật buồn chúng ta chẳng thấy xuất hiện một gương mặt chính trị nào gọi là đáng giá.
thời cụ Hồ còn sống, các chính khách của ta hầu như ai cũng biết làm thơ, dù tất nhiên có bài hay bài dở.Khi trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài ai cũng nói khúc triết, tư thế đàng hoàng, nhất là cụ HÔ,ông Phạm văn ĐỒNG, Võ Nguyên Gíap .
Chúng ta từng có một TBT Nông đỨC Mạnh, thật buồn, cả hai nhiệm kỳ không có lấy một câu để dân nhớ, trừ câu''nuôi con gì, trồng cây gì''.Ngoài ra các vị khác đứng đầu đảng đều mờ nhạt.
Có thực VN đã hết người tài rồi không.