Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Không cho phép ai lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực để chống phá Đảng;Chấm dứt ngay việc liên hoan, chè chén, mừng lên chức; [NÓNG] Quốc hội Hàn Quốc chấp thuận việc luận tội, Tổng thống Park Geun Hye bị đình chỉ;

09/12/2016  12:15 GMT+7

- Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng - Tổng bí thư nói.
Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Không cho phép ai lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực để chống phá Đảng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bàn và thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Tổng bí thư đã nêu một số lưu ý trong quá trình học tập, nghiên cứu nghị quyết. Theo Tổng bí thư, trước hết cần phải nhận thức đầy đủ việc chỉnh đốn đi đôi với đổi mới xây dựng Đảng là một yêu cầu khách quan, một việc làm tự nhiên, thường xuyên của bất cứ một Đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào. Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã phải luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình.
Tổng bí thư nêu rõ, vấn đề đấu tranh chống thói hư tật xấu, xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người cho rằng một Đảng mà không nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa là một Đảng hỏng. Chỉ tính riêng từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhiều cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Tổng bí thư cho biết, ngày nay trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng, với quy mô tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn phức tạp mới, hơn bao giờ hết chúng ta càng cần phải phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. 
Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
Tổng bí thư chỉ rõ, cần nắm rõ nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo triển khai một cách có hiệu quả. Điểm mới trong Nghị quyết chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó.
Cùng với việc cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội 12 đã nêu ra, Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, trong đó tập trung vào việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Nghị quyết còn nhấn mạnh một nội dung mới lần này là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa này về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tổng bí thư cũng nêu rõ, việc triển khai Nghị quyết phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng trong dân; phải tăng cường đôn đốc kiểm tra.
“Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì phải nhận thức tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định sẽ chuyển biến được tình hình, không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Sáng nay, hội nghị cũng đã nghe ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.
T. Hằng

Chấm dứt ngay việc liên hoan, chè chén, mừng lên chức

Hôm nay, 9-12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Khác với cách triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (cũng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng), việc quán triệt lần này tổ chức theo cách tiết kiệm hơn: ngoài các ủy viên trung ương tập trung họp ở Hà Nội thì các tỉnh, thành ủy kết nối hội nghị qua hệ thống trực tuyến.
Để thúc đẩy mạnh mẽ cuộc “chỉnh Đảng” này, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch – cũng lấy số 04, trong đó nêu rõ từng đầu công việc, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn triển khai, hoàn thành.
Chẳng hạn, trong nhóm nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, Bộ Chính trị yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy, tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch để kiểm tra, giám sát thực hiện các cam kết này.
Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khác với cách thực hiện Nghị quyết 04 khóa XI là “trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau”, thì lần này được thực hiện gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất, và đồng thời ở các cấp.
Cũng trong nhóm việc làm ngay, đáng chú ý có những vấn đề rất lớn như phải thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán điều tra, truy tố, xét xử ngay, dứt điểm các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế, chức vụ nghiêm trọng phức tạp… mà dư luận quan tâm, và công khai kết quả xử lý. Đồng thời cũng có những việc cụ thể, như chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác cũng như việc cưới hỏi, ma chay, giỗ tết… xa hoa, lãng phí, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm. Việc tưởng như rất nhỏ nhặt ấy, dự kiến Bộ Chính trị sẽ có chỉ thị để chấn chỉnh dứt điểm.
Trong nhóm nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ rà soát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng để hoàn thiện các quy định của Chính phủ, của Thủ tướng. Mục tiêu là phải kiểm soát việc thực thi quyền lực của hành pháp, điều hành, quản lý công khai, minh bạch qua đó xóa bỏ hiện tượng tiêu cực từ cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”, xóa bỏ “lợi ích nhóm”, “sân sau”. Việc này phải có kết quả trong năm 2017-2018.
Ban Tổ chức trung ương trong năm 2017 phải chủ trì tham mưu để hoàn thiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uy viên trung ương và bí thư cấp ủy các cấp.
Ủy ban Kiểm tra trung ương có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng trình Bộ Chính trị thông qua quy định về xử lý tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng hay có lời nói, việc làm thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là bước tiếp theo để có chế tài cho những việc làm, biểu hiện suy thoái, hư hỏng lần đầu tiên được chỉ ra cụ thể trong Nghị quyết 04 vừa rồi. Việc này 2017 phải hoàn thành.
Đáng chú ý, trong bản kế hoạch này, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an trung ương trong năm 2017 cũng được yêu cầu phải chỉ đạo rà soát, thoái vốn, cổ phần hóa cũng như chấn chỉnh tổ chức, hoạt động của các doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang mà sản xuất, kinh doanh thua lỗ hoặc không phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Các công việc cụ thể, chi tiết sẽ được quán triệt trong hội nghị quan trọng hôm nay.

NGHĨA NHÂN

[NÓNG] Quốc hội Hàn Quốc chấp thuận việc luận tội, Tổng thống Park Geun Hye bị đình chỉ

Linh Nguyễn - Thủy Thu | 
[NÓNG] Quốc hội Hàn Quốc chấp thuận việc luận tội, Tổng thống Park Geun Hye bị đình chỉ
Ảnh: Yonhap/Reuters

Vào thứ Sáu (09/12), Quốc hội Hàn Quốc đã chính thức nhóm họp và bỏ phiếu quyết định luận tội Tổng thống Park Geun Hye, sau scandal gây chấn động Hàn Quốc.

Theo CNN, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu chấp thuận tiến hành các thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun Hye. Theo Yonhap, có 234 nghị sĩ bỏ phiếu thuận, 56 phiếu chống và 2 phiếu trắng.
Với quyết định này, bà Park sẽ bị đình chỉ chức vụ.
Thủ tướng Hwang Kyo Ahn sẽ nhận vị trí Tổng thống tạm quyền trong thời gian tòa án cân nhắc. 
Sau khi Quốc hội Hàn Quốc đồng ý luận tội bà Park, kết quả này sẽ được chuyển giao Tòa án hiến pháp. Phán quyết của Tòa án hiến pháp sẽ được công bố muộn nhất trong vòng 180 ngày. 
Nếu Tòa án hiến pháp quyết định lập cáo trạng, bà Park sẽ bị cách chức Tổng thống. 60 ngày sau đó, Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống mới.
Về phần mình, sau khi có kết quả bỏ phiếu của Quốc hội, bà Park cho biết bà tôn trọng ý nguyện của người dân và hy vọng cục diện hỗn loạn hiện tại kết thúc.
theo Trí Thức Trẻ


Nỗi cô đơn của Tổng thống Hàn Quốc trước ngày bị luận tội

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phải trải qua những ngày đầy áp lực và cô đơn bởi vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân lâu năm.


noi-co-don-cua-tong-thong-han-quoc-truoc-ngay-bi-luan-toi
Vụ bê bối Tổng thống Park Geun-hye để người bạn thân can thiệp vào công việc quốc gia đã đẩy danh tiếng cũng như sự nghiệp chính trị của bà đến bên bờ vực sụp đổ. Ảnh minh họa: AFP
Quốc hội Hàn Quốc ngày 9/12 thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, đình chỉ toàn bộ quyền lực của bà để chờ Tòa án Hiến pháp ra quyết định cuối cùng. Nếu Tòa án Hiến pháp trong vòng 180 ngày tới thông qua kiến nghị này, bà Park sẽ chính thức mất chức Tổng thống Hàn Quốc.
Bà Park những ngày qua ít xuất hiện trước công chúng. Vụ bê bối bà để người bạn thân can thiệp vào công việc quốc gia chính là nguyên nhân đẩy danh tiếng cũng như sự nghiệp chính trị của bà đến bờ vực sụp đổ.
New York Times dẫn lời một số cố vấn thân cận với Tổng thống Park cho hay những ngày qua, bà chọn cách giam mình trong Nhà Xanh, tức phủ tổng thống Hàn Quốc, luôn sống trong tâm lý dằn vặt, tuyệt vọng và lúc nào cũng chỉ cô độc một mình.
Ở tuổi 64, bà Park chưa kết hôn và không có con cái. Em trai và em gái bà không liên lạc suốt nhiều năm. Ba cố vấn thân cận nhất đã bị sa thải vì tình nghi liên quan tới vụ bê bối khiến bà bị luận tội. Choi Soon-sil, người bạn bà Park coi là thân thiết nhất, tâm điểm trong vụ bê bối, đã bị bắt giữ.
Bà Park đã ngừng tham gia các cuộc họp nội các. Chiều nay bà sẽ có cuộc họp với các thành viên nội các để thảo luận về việc chuyển giao quyền lực cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, người sẽ trở thành quyền Tổng thống trong thời gian chờ Tòa án Hiến pháp ra phán quyết. 
Trong một bài phát biểu xin lỗi gửi tới người dân Hàn Quốc, bà Park cho biết bà đã có "vô số đêm" mất ngủ và từng cảm thấy hối hận vì quyết định trở thành tổng thống.
"Bà ấy trông rất xanh xao", ông Chung Jin-suk, lãnh đạo nhóm các nghị sĩ đảng Saenuri cầm quyền, người hôm 6/12 tới gặp Tổng thống Park tại Nhà Xanh, miêu tả. "Bà ấy nhiều lần nói rằng cảm thấy có lỗi với các nghị sĩ của chúng ta".
Theo truyền thông Hàn Quốc, bà Park bị tố tạo điều kiện để người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil tống tiền nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, thu lợi hàng chục triệu USD, đồng thời thao túng các công việc chính quyền từ trong bóng tối. Vụ việc bị vỡ lở hồi tháng 10.
Từ đó tới nay, bà Park đã đưa ra ba lời xin lỗi trên truyền hình với nhiều cảm xúc. "Trái tim tôi tan vỡ mỗi khi nghĩ về việc mình không thể làm gì để xoa dịu nỗi thất vọng cũng như sự tức giận của người dân dù tôi có xin lỗi tới 100 lần đi chăng nữa", bà Park nói.
Hàng loạt cuộc biểu tình quy mô đã diễn ra ở Hàn Quốc yêu cầu Tổng thống Park từ chức và thúc giục việc luận tội bà. "Tổng thống nghe tiếng nói của người dân với trái tim trĩu nặng", Jung Youn-kuk, phát ngôn viên cho bà Park, nói sau một cuộc biểu tình.
Theo lời kể của một số cố vấn, bà Park tháng trước còn mời các lãnh đạo Thiên chúa giáo và một nhà sư Phật giáo tới tư dinh để xin lời khuyên về cuộc khủng hoảng. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không tiết lộ nội dung các cuộc gặp.
Ngay tại quê hương bà Park ở thành phố Daegu, làn sóng phản đối bà cũng dâng cao. Tuần trước, bà có chuyến thăm ngắn tới Daegu và ngay lập tức phải đối mặt với một cuộc biểu tình đòi bà từ chức. 
Nơi đong đầy ký ức
noi-co-don-cua-tong-thong-han-quoc-truoc-ngay-bi-luan-toi-1
Bà Park (đứng sau cùng) trong bức ảnh không rõ ngày tháng chụp cùng cha mẹ và hai em. Ảnh: Yonhap
Đối với bà Park, Nhà Xanh là nơi ngập tràn ký ức, theo New York Times. Bà lần đầu tiên chuyển tới sống tại Nhà Xanh vào năm 9 tuổi, khi cha bà, tướng Park Chung-hee, lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1961. Năm 22 tuổi, mẹ bà bị giết trong một âm mưu ám sát nhằm vào cha bà. Năm 1979, cha bà bị ám sát. Bà rời dinh tổng thống và mãi tới năm 2013 mới đặt chân trở về nơi gắn bó với tuổi thơ trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc.
Quãng thời gian này, bà Park sống khép mình tại một khu dân cư phía nam thủ đô Seoul, trong một căn nhà dán đầy ảnh cha mẹ.
"Căn nhà giống như một viện bảo tàng về tướng Park Chung-hee", Choi Sang-yeon, cây bút từ nhật báo JoongAng Ilbo, miêu tả. "Như thể đồng hồ của bà ấy đã ngừng lại ở thập niên 70 và bà ấy dành rất nhiều thời gian trò chuyện với người cha quá cố".
Choi thêm rằng ông cảm thấy không khí ở đó " đầy u ám và nặng nề".
Theo những người am hiểu vấn đề, sống tại Nhà Xanh, bà Park thường dành các buổi tối để đọc báo cáo công việc. Bà hạn chế các cuộc họp riêng một đối một với những cố vấn cấp cao.
Đầu bếp cũ của Tổng thống Park từng kể với một tạp chí Hàn Quốc rằng bà thường xuyên ăn một mình, vừa ăn vừa xem tivi. Bà Park cho biết bà phải cắt đứt mối liên hệ với em gái và em trai để ngăn chặn để xảy ra kịch bản gia đình trị trong chính quyền.
Người mà bà Park tin cậy nhất, kiêm nhiệm luôn cả công việc cố vấn không chính thức cho bà là Choi Soon-sil. Sau khi trở thành tổng thống, bà Park cho hay bà vẫn tiếp tục nhờ bạn thân lâu năm chăm sóc tủ quần áo của mình cũng như các vấn đề cá nhân khác.
Tuy nhiên, công tố viên lại nói những việc bà Choi nhúng tay vào không chỉ dừng lại ở đó. Họ đã truy tố bà về hành vi tống tiền cùng một số tội danh khác. Vì bà Park không thể bị truy tố khi vẫn đương chức, bản cáo trạng đối với bà Choi xác định bà Park là một đồng phạm.
Trong những lần đưa ra lời xin lỗi, bà Park cho biết bà không thể tha thứ cho bản thân bởi quá mất cảnh giác trước bà Choi, người đã nói chỉ muốn giúp đỡ bà ở những thời điểm "cô đơn" và "khó khăn".
Bà đã cố gắng khôi phục lại hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước thông qua việc bổ nhiệm các vị trí đại sứ và thứ trưởng trong nội các. Chính quyền bà Park cũng thúc đẩy việc ký kết một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự gây tranh cãi với Nhật Bản.
Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá những nỗ lực kể trên có thể chưa đủ và đã quá muộn. Bằng chứng là đám đông biểu tình bên ngoài Nhà Xanh hôm 3/12 không cho thấy bất kỳ chút cảm thông nào. "Nếu cô đơn đến vậy sao bà không vào tù cùng với Choi Soon-sil đi", một người hét lên.
noi-co-don-cua-tong-thong-han-quoc-truoc-ngay-bi-luan-toi-2
Khoảng 1,7 triệu người tham gia cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc, hôm 3/12, yêu cầu Tổng thống Park từ chức. Ảnh: Reuters
Vũ Hoàng

Không có nhận xét nào: