Nam "beo", trùm giang hồ Vũng Tàu bị áp giải về nơi khám xét - Ảnh: Nguyễn Long
Nam "beo", trùm giang hồ Vũng Tàu bị áp giải về nơi khám xét - Ảnh: Nguyễn Long
Ngày 27.11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc năm 2015 với sự tham dự của thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an.
Sử dụng cả vũ khí và ma túy
Trộm cắp chiếm 44,5% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự
Theo số liệu thống kê của C45, từ đầu năm 2015 đến nay trên toàn quốc xảy ra 51.948 vụ phạm pháp hình sự (giảm 2.580 vụ so với cùng kỳ năm 2014); điều tra khám phá 39.923 vụ, bắt xử lý 76.221 đối tượng. Tỷ lệ số vụ trộm cắp tài sản chiếm 44,5%. Đáng nói, tính chất hoạt động của tội phạm trộm cắp ngày càng tinh vi, xảo quyệt và quy mô. Hình thành băng nhóm, đường dây phạm tội có tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia; đặc biệt trộm đột nhập công sở, nhà dân chiếm 55,6%, công cộng 12%, xe gắn máy 34%, các trộm cắp trong tài khoản ngân hàng, trên máy bay không nhiều nhưng mang tính chất nguy hiểm. 
Theo báo cáo của C45 (Bộ Công an), thực hiện chỉ đạo công tác phòng chống đấu tranh tội phạm có tổ chức (TPCTC), năm 2015, lực lượng cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt nên kiềm chế hoạt động của loại tội phạm này. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là TPCTC “đội lốt” doanh nghiệp can thiệp vào lĩnh vực hoạt động kinh tế, khoáng sản. Có băng nhóm vừa sử dụng ma túy vừa sử dụng vũ khí quân dụng nên rất manh động...
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, một năm qua, C45 phối hợp với PC45 của các tỉnh, thành lên kế hoạch tổng rà soát thống kê, phân loại các băng nhóm tội phạm thì phát hiện có đến 539 băng nhóm TPCTC; trong đó có 1 băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, 4 băng nhóm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, 83 băng nhóm tội phạm nguy hiểm, 451 băng nhóm hoạt động đơn lẻ.
Ngoài ra, mặc dù chưa hình thành băng nhóm TPCTC nhưng thời gian qua xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên lưu manh, côn đồ, tụ tập sử dụng các loại hung khí, vũ khí để thanh toán, trả thù gây mất an ninh trật tự (ANTT) xảy ra ở nhiều địa phương.
Từ đầu năm 2015 đến nay đã phát hiện 277 vụ, mặc dù giảm 73 vụ so với cùng kỳ năm 2014 nhưng có đến 99 người chết, 49 người bị thương với tính chất rất phức tạp. Đáng chú ý, trong đó có nhiều vụ diễn ra công khai, ngang nhiên trên đường phố với hành vi hung hãn liều lĩnh. Các đối tượng dùng mạng xã hội (Facebook, Zalo) để liên lạc tập hợp lực lượng “thách đấu”, lôi kéo nhiều người tham gia gây mất ANTT.
C45 cũng cảnh báo, hiện nổi lên các băng nhóm tội phạm khai thác khoáng sản trái phép trên đường sông, băng nhóm hoạt động trộm cắp liên tỉnh diễn ra phức tạp như trộm cắp nhà dân (két sắt, tiệm vàng), công sở, cơ quan nhà nước… nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn, triệt phá hiệu quả.
Hoàn thành bệnh án tâm thần trước khi gây án
Trong phần tham luận của mình trước hội nghị, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng PC45, Công an TP.Hải Phòng, tiết lộ ngày 6.9.2015, PC45 đã ngăn chặn kịp thời bữa tiệc quy mô lớn hội tụ khoảng 500 “giang hồ” trên cả nước dự kiến tổ chức tại một resort ở Đồ Sơn do N.T.K (tức K “tám”, quê Hải Phòng, ngụ Q.5, TP.HCM, có tiền án về tội giết người, là “giang hồ” máu mặt ở Hải Phòng) tổ chức.
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của PC45 phát hiện trên mạng xã hội phát đi thiệp mời với số người tham gia lên đến 500 “giang hồ” khắp cả nước. Trong đó, ông chủ bữa tiệc tên K. đã đặt trước 300 suất ăn; thuê DJ, ca sĩ nổi tiếng, có cả băng nhạc từ TP.HCM ra Hải Phòng phục vụ. Trước tình hình này, PC45 tiếp xúc với chủ nhân bữa tiệc buộc phải hủy bỏ, ngăn chặn kịp thời.
Thời gian qua, Công an Hải Phòng xác định có 36 đối tượng hoàn thành bệnh án tâm thần trước khi gây án để đối phó với cơ quan tố tụng, trong đó qua kiểm tra bắt giữ 3 đối tượng. Đây là thủ đoạn đang gây khó khăn cho cơ quan điều tra của Công an Hải Phòng.
Đồng thời qua công tác rà soát, PC45 lập hồ sơ quản lý hơn 300 đối tượng để phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời và hơn 100 đối tượng cộm cán có hộ khẩu ở Hải Phòng nhưng đi nước ngoài và tỉnh, thành khác hoạt động. Số đối tượng này, PC45 cũng lập hồ sơ theo dõi chặt chẽ họ đi đâu, đang tạm trú ở đâu, hoạt động như thế nào, thậm chí khi quay về lại Hải Phòng làm gì cũng nằm trong tầm ngắm của cảnh sát hình sự.
Đàm Huy