Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Thủ tướng chỉ đạo “bán luôn” doanh nghiệp Nhà nước nếu tư nhân đặt mua, quản lý tốt

(Chính sách phát triển - Chỉ đạo điều hành) - “Doanh nghiệp Nhà nước tập trung đẩy mạnh tiến độ lên, cái nào tư nhân mua được mà họ quản lý tốt thì các đồng chí bán luôn đi để chúng ta thu hồi vốn đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, quan trọng khác”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

Một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015 là việc cổ phần hoá, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.
Thủ tướng chỉ đạo “bán luôn” doanh nghiệp Nhà nước nếu tư nhân đặt mua, quản lý tốt
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: TL
“Doanh nghiệp Nhà nước tập trung đẩy mạnh tiến độ lên, cái nào tư nhân mua được mà họ quản lý tốt thì các đồng chí bán luôn đi để chúng ta thu hồi vốn đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, quan trọng khác, nhất là đầu tư vào hạ tầng để tạo điều kiện cho phát phát triển, đây cũng là đúng theo định hướng của Trung ương”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

Theo số liệu thống kê đến hết ngày 10/11 vừa qua, cả nước đã sắp xếp được 175 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hoá 159 doanh nghiệp.
Như vậy, từ năm 2011 đến ngày 10/11/2015 cả nước đã sắp xếp được 471 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa được 408 doanh nghiệp trong tổng số 514 doanh nghiệp, đạt gần 80% kế hoạch.
Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và bán tiếp phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không cần giữ cổ phần bước đầu đạt yêu cầu, giá trị thu về bình quân bằng 1,5 lần giá trị đầu tư.
Tuy nhiên, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015 cho biết, một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước còn chậm.
Một số cơ chế, chính sách về tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được ban hành chậm so với kế hoạch. Việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn chưa kịp thời.
Trong 2 tháng cuối năm 2015, mục tiêu đặt ra cổ phần hoá khoảng 50 doanh nghiệp và công bố giá trị doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp còn lại, đạt 90% kế hoạch cổ phần hoá giai đoạn 2011-2015.
Đồng thời tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước ở doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo lộ trình hợp lý, không thoái vốn bằng mọi giá.
Bên cạnh đó thực hiện chuyển giao các doanh nghiệp không thuộc diện bộ, địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định.
Theo HÀ OANH (BizLIVE)

(Kinh tế) - Theo Bộ Tài chính, kết quả thu NSNN tính đến hết tháng 11/2015 đạt khá, ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội. Số thu ngân sách trung ương theo đó cũng khả quan hơn, mức độ giảm thu ngân sách trung ương khả năng sẽ thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội.

tài chính ngân sách nhà nước
Ngành Tài chính cho biết, ước thu ngân sách cả năm 2015 sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội. Ảnh T.L minh họa
10/14 khoản thu nội địa đã đạt và vượt dự toán năm
Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN tháng 11/2015 ước đạt 78,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đạt 860,1 nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán, bằng 92,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.
Trong tổng thu nói trên, theo Bộ Tài chính, thu nội địa tháng 11 ước đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% (tương ứng giảm khoảng 20,8 nghìn tỷ đồng) so tháng trước, chủ yếu do một số sắc thuế và khoản thu ngân sách  phát sinh quý III đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 10.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2016, trong đó cho phép thực hiện đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong năm 2015 và năm 2016, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 3 năm tại thị trường trong nước, nhờ đó, bước đầu huy động đã có chuyển biến tích cực. Tính đến hết ngày 27/11/2015, qua 5 phiên đấu thầu trái phiếu, tổng số huy động đạt 26.637,1 tỷ đồng, bằng 72,3% so với tháng 10/2015, lũy kế đạt được 190.929,6 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch là 250.000 tỷ đồng.
Lũy kế thu nội địa 11 tháng đạt 642,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, bằng 93,6% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. Trong đó, 10/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm.
Trong số các khoản thu nội địa đạt và vượt, một số khoản thu đạt khá là: thuế bảo vệ môi trường đạt 185,9% dự toán; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 154,5% dự toán; thu khác ngân sách đạt 154,2% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 143,1% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 127,8% dự toán. Các khoản thu còn lại cũng đạt trên 88% dự toán.
Tổng thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 60,57 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, bằng 99,3% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. Trong đó, sản lượng dầu thanh toán 11 tháng ước đạt xấp xỉ 15,28 triệu tấn, bằng 103,4% kế hoạch năm. Giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 57 USD/thùng, giảm 43 USD/thùng so giá dự toán.
Về thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, sau khi đã thực hiện hoàn thuế GTGT, tháng 11 ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 11 tháng ước xấp xỉ 152,3 nghìn tỷ đồng, bằng 87% dự toán và mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.
Về thực hiện chi ngân sách nhà nước, tháng 11 ước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 11 tháng đạt 1.015,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014. Bội chi NSNN tháng 11 ước 18,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.
Hạn chế thấp nhất sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn
Trong tháng còn lại của năm 2015, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị phấn đấu đảm bảo cân đối ngân sách trung ương năm 2015, hạn chế đến mức ít nhất việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các DNNN để bù đắp cho số giảm thu ngân sách trung ương.
Các cơ quan Thuế, Hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (công an, quản lý thị trường,…), bám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu NSNN, thu hồi nợ thuế. Đồng thời công tác thanh tra, kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung trước mắt vào những địa bàn, lĩnh vực có rủi ro cao, và có đóng góp số thu NSTW.
Song song với đó là thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan để giảm số giờ nộp thuế, thời gian thông quan theo mục tiêu năm 2016 của Nghị quyết số 19/NQ-CP như đã báo cáo với Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.
Kho bạc Nhà nước tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được giao.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường chứng khoán, nguyên nhân và các yếu tố làm tăng, giảm điểm của thị trường để đề xuất các giải pháp, biện pháp phù hợp với Bộ, với Chính phủ.
Cục Quản lý giá theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Công thương để điều hành giá xăng dầu theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa, giá cước vận tải và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác để bình ổn giá trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân.
Thanh tra Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính.
Cục Tài chính doanh nghiệp tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty trong việc tái cơ cấu DNNN, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch, lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(Theo Thời Báo Tài Chính)

Không có nhận xét nào: