Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Hơn 2.100 đoàn đi công tác nước ngoài trong năm 2015

Posted By ETvn Staff 11 On In Việt Nam,Tin tức Việt Nam | No Comments

Ngày 29/12, tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, năm 2015, số đoàn đi công tác nước ngoài tuy giảm 10% so với năm 2014 nhưng vẫn khá nhiều với con số hơn 2.100 đoàn.
Theo báo Tuổi Trẻ, năm 2015 có khoảng 2.105 đoàn đi nước ngoài (năm 2014 là 2.348 đoàn), trong đó có 35 tỉnh thành giảm số đoàn, còn trên 20 tỉnh thành tăng số lượng đoàn đi nước ngoài.
Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, trong số các đoàn công tác trên, nhiều đoàn xuất ngoại chỉ để học tập kinh nghiệm và chưa đạt được kết quả hợp tác cụ thể nào.
Trong khi một loạt các chính sách được đưa ra nhằm “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” thì việc sắp xếp cán bộ đi nước ngoài học tập kinh nghiệm rồi… nghỉ hưu khiến dư luận cả nước xôn xao và thể hiện sự không đồng tình với các chuyến công tác nhân dịp “hoàng hôn nhiệm kỳ” này.
Theo quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 6/11/2015 của UBND tỉnh Bình Phước, thành phần đi nước ngoài năm nay của tỉnh gồm 31 người, trong đó có 16 đại lý xổ số, 12 người trong hội đồng giám sát xổ số, lãnh đạo và chỉ có 3 người của Công ty Xổ số Bình Phước cùng một số lãnh đạo tỉnh và sở ban, ngành đều ở tuổi “hoàng hôn”. Mục đích của chuyến đi là tham quan, học tập kinh nghiệm xổ số tại Canada [1]”.
(Ảnh minh họa/ Internet)
Được biết, đây không phải là năm đầu tiên Bình Phước cử đoàn công tác đi nước ngoài để học tập kinh nghiệm xổ số. Trước đó, năm 2014, UBND tỉnh cũng ký quyết định cử hai đoàn đi “học tập kinh nghiệm” tại Singapore và Malaysia. Do các thành viên đi tham quan quá đông, lên tới 54 người nên khi đó tỉnh phải tách ra để đi làm hai đợt.
Tại Quảng Nam, ngày 12/12, ông Lê Phước Thanh – nguyên Bí thư tỉnh xác nhận, vào tháng 9, tỉnh có tổ chức cho đoàn cán bộ địa phương đi công tác tới Nam Phi trong 5 ngày, nhằm khảo sát các cơ sở du lịch, thương mại, học tập kinh nghiệm về công tác quy hoạch, xây dựng các đô thị, khu kinh tế, quản lý du lịch, bảo tồn thiên nhiên.
Chuyến công tác do ông Thanh làm trưởng đoàn, dự kiến kéo dài 9 ngày (từ 5/9 đến 13/9), sau đó chỉ đi thực tế 5 ngày. Trao đổi về thành phần những người tham gia chuyến công tác, ông Thanh thừa nhận trong đoàn có nhiều lãnh đạo sắp về hưu hoặc đã về hưu.
Về chi phí cho chuyến đi, ông Thanh nói trên báo Vnexpress: “Kinh phí được chi từ nguồn lợi nhuận kinh doanh của các công ty. Họ tài trợ và mình đi, không hề đả động đến ngân sách.”
Hòa An tổng hợp
Xem thêm:

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đi bằng " Tiền chùa" thì ai đi chả được.
Cho nên nếu có vỡ nợ công cũng là chuyện không lạ ở nước ta.