Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn - Ảnh: Trường Sơn
Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn - Ảnh: Trường Sơn
Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu như vậy tại buổi giao ban báo chí và xuất bản sáng nay (24.11), sau khi An Giang xử phạt người lên mạng chê Chủ tịch tỉnh.
Liên quan đến việc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt bà Lê Thị Thùy Trang (giáo viên Trường THPT Long Xuyên) về hành vi "chê" chủ tịch tỉnh "kênh kiệu" trên mạng xã hội Facebook, tại cuộc họp giao ban báo chí và xuất bản sáng nay 24.11, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng, việc xử phạt các hành vi trên mạng xã hội, thông tin trên mạng viễn thông đều phải thực hiện đúng quy định pháp luật.
Cụ thể, theo ông Trương Minh Tuấn, cần cẩn trọng đánh giá mức độ của vụ việc, không nôn nóng, không cản trở quyền được góp ý của công dân, có thể dẫn đến vi hiến.
Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cũng bày tỏ quan điểm: "Đã là lãnh đạo cần chấp nhận việc nghe ý kiến trái chiều để sửa mình". Bộ Thông tin - Truyền thông đã chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông An Giang thu hồi quyết định xử phạt, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và thông tin kết quả giải quyết vụ việc tới nguời dân.
Phương Thảo