Ngày 22-4, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và thi đua, khen thưởng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Toàn cảnh hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trương Minh Tuấn, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam, các chi hội, hội nhà báo các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đại diện các ban ngành đoàn thể trung ương và TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí Đinh La Thăng, UVBCT, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Tổng kết hoạt động năm 2015, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) cho biết: Trong năm qua các cấp hội từ trung ương đến địa phương đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định rõ vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, UVBCT, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Huy Thịnh
Các cấp hội từ Trung ương tới địa phương được kiện toàn về mọi mặt tổ chức có ý thức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhờ vậy vai trò, vị thế chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội ngày càng được nâng lên. Tính đến nay, HNBVN có 276 đơn vị cấp Hội, trong đó có 63 HNB tỉnh, thành phố; 19 Liên chi hội và 194 Chi hội trực thuộc Trung ương với gần 23.500 hội viên. 
Riêng năm 2015 thành lập mới 6 chi hội, kết nạp 1.709 hội viên. Công tác nghiệp vụ được  chú trọng và đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra được đẩy mạnh theo hướng kiểm tra và tự kiểm tra. Ngoài các hoạt động chuyên môn, trung ương Hội và các cấp Hội còn tham gia hoạt động xã hội từ thiện hiệu quả…

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại Hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng đánh giá cao những hoạt động đầy tính sáng tạo của một số cơ quan báo chí trung ương và thành phố trong việc đa dạng hóa hình thức chuyển tải những nội dung mang tính giáo dục vốn vẫn bị xem là áp đặt khô cứng đến với đông đảo bạn đọc…
Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng mong muốn những chương trình như vậy cần tiếp tục là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân lao động bình thường. Báo chí cần phải vừa là công cụ cung cấp thông tin tuyên truyền, có định hướng rõ ràng, vừa là diễn đàn xã hội để người dân tương tác với các cấp chính quyền, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng cũng như là nơi thể hiện quyền làm chủ của họ…
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Huy Thịnh
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong thời gian tới, tổ chức Hội cần nỗ lực phát triển hơn nữa mới tương xứng với sự phát triển của báo chí Việt Nam. Hội phải triển khai hiệu quả các chương trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.
Báo chí và các cấp hội cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất của người cầm bút để tổ chức Hội không chỉ là ngôi nhà chung ấm áp của người làm báo mà còn là nơi để nung nấu ý chí đấu tranh phản bác trước những cái xấu, những tệ nạn kìm hãm sự phát triển của xã hội, bảo vệ những điều tốt đẹp, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…
Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ 21-4 đến 23-4.
Ngọc Nguyễn
cand.com.vn/.../Bao-chi-phai-bao-ve-nhung-dieu-tot-dep-phung-su-To-...