Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Chuyến đò đong đưa giữa đôi bờ “vực thẳm” của quan hệ Việt-Mỹ ( bài 2)

Phạm Viết Đào.

Bình luận về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của TT Hoa Kỳ Barack Obama

Bài 2: Vận khí “phong thủy” địa- chính trị của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương…

Bài 1: Chuyến đò đong đưa giữa đôi bờ “vực thẳm” của quan hệ Việt-Mỹ...



Việc 2 quốc gia Việt-Mỹ bỗng dưng nổi cơn, cấp tốc cử liên tiếp những “chuyến đò ngang” vượt trùng dương, sóng gió vực thẳm để tìm đến với nhau không do bởi sự đẹp trời của thời tiết; không phải bởi đôi bên chợt nổi hứng, ngộ ra nhau về sự tri âm, tri kỷ… mà bấy lâu nay bì chôn lấp, bị chết ngắc trong tiềm thức…
Sự sốt sắng tìm đến với nhau này theo người viết bài này là do bởi sự thôi thúc tác hợp của vận khí phong thủy địa-chính trị của khu vực châu Á-Thái Bình Dương xô đẩy, kích hoạt 2 quốc gia Việt-Mỹ xích lại gần nhau…

Sự tương tác giữa phong thủy và bài toán địa chính trị….

Theo các nhà phong thủy thì:
- Phong có nghĩa là "gió", là hiện tượng không khí chuyển động.
- Thủy có nghĩa là "nước", là dòng nước, tượng trưng cho địa thế.
Các kiến thức Phong Thủy chủ yếu mang đến cho chúng ta cơ hội được sống hạnh phúc, khoẻ mạnh, sung túc và thịnh vượng vì ý nghĩa căn bản của Phong Thủy là giữ gìn và duy trì một cuộc sống hài hoà với môi trường xung quanh ta.
Phong thủy  liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự. Không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng.  Cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp.
Phong thuỷ hoàn toàn không mang tính tín ngưỡng hoặc mê tín dị đoan mà là một phương pháp khoa học. Là hệ quả của một tri thức nghiên cứu về các qui luật tương tác của thiên nhiên, môi trường và là phương pháp thay đổi những hiệu ứng tương tác của môi trường lên cuộc sống của con người…
Người xưa quan niệm số mệnh của một con người không chỉ phụ thuộc vào bản thân người đó (tức giờ ngày, tháng, năm sinh) mà còn chịu ảnh hưởng của âm phần và dương phần nên có câu "Nhất mộ, nhì phòng, tam bát tự".
Phong thủy có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận. Nó là nhân tố quyết định sự thành bại. Nếu phong thủy tốt sẽ giúp giảm thiểu được tai hoạ khi vào vận xấu, giúp gia tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt.
Vậy dụng thuyết phong thủy vào các tương tác xã hội cho thấy: khí không đơn thuần sản sinh từ môi trường thiên nhiên mà nó còn phát sinh từ trong môi trường xã hội, tâm linh; các nhà phong thủy xã hội gọi là tâm khí; “tu tại tâm” là loại tu hành sử dụng tâm khi để điều tiết nội tạng; khí còn phát sinh từ các quan hệ con người trong xã hội, sản sinh từ quan hệ giữa các quốc gia đó là loại khí của tâm linh, khí của quan hệ chính trị…
Từ quan niệm này, các nhà hoạt động xã hội, chính trị đã vận dụng thuyết phong thủy vào việc phân tích, định hướng vạch chính sách đối nội, đối ngoại để giải những bài toán địa chính trị là có cơ sở khoa học và thành công…

Vận khí phong thủy địa chính trị của khu vực Châu Á-Thái Bình dương

1/ Hoa Kỳ có những lợi ích chiến lược về địa chính trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì đây là nơi mà Hoa Kỹ từ lâu đã có những đồng minh chí cốt, những bạn hàng tiềm năng về nhiều phương diện, đó là: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, các quốc gia ASEAN, Ấn Độ; Nếu thiếu sinh khí của vùng địa chính trị chiến lược này, Hoa Kỳ sẽ mất cân bằng về phát triển vì những quốc gia này vừa là bạn hàng lại vừa là khách hành tiềm năng của Hoa Kỳ, gắn bó với thể chế chính trị-kinh tế-an ninh của Hoa Kỳ…
Ngược lại những quốc gia như Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, ASEAN nếu chọn con đường độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội thì chưa biết chừng Nhật, Hàn, Đài Loan giờ đây giỏi lắm bằng Việt Nam; còn như Thái, Sinh, Mã Lai…thì còn lâu mới bằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…Cứ xem Miên ma cũng là một quốc gia xã hội chủ nghĩa đấy, thua xa Việt Nam ?
Do các quốc gia này và cả khu vực ASEAN đã chọn thiết kế một mô hình địa chính trị phân quyền theo sinh khí theo thị trường; Thứ vận khi này có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và Tây Âu ngược với sinh khí tập trung quan liêu, kế hoạch hóa của khu vực Liên Xô-Đông Âu…
Không phải ngẫu nhiên mà ông Lý Quang Diệu đã có lần tuyên bố: Chỉ có kẻ ngu mới tìm cách chống lại Mỹ; để phát triển, Hàn Quốc, Thái Lan, Tân Tây Lan, Auxtrailia… trong chiến tranh Việt Nam đã: quốc gia thì cho thuê căn cứ, nước thì đưa lính đánh thuê vào miền nam Việt Nam, quốc gia thì cử máy bay vào ném bom miền bắc Việt Nam…
Nhật Bản đã gạt nước mắt đau thương sau vụ 2 quả bom nguyên tử của Mỹ để hợp tác, bắt tay với Mỹ, sửa chữa khí cụ cho Mỹ trong chiến tranh Việt Nam…
2/ Do yếu tố phong thủy địa chính trị đó, Việt Nam sau bao nhiêu năm bị dày vò, làm cho bị khốc hại bở cái thể chế tập trung quan liêu-kế hoạch hóa của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bây giờ muốn phát triển thoát khỏi đói nghèo thì phải tìm cách hòa hợp với khu vực địa chính trì này…
Có thể nói rằng, những kẻ bảo thủ nhất của Việt Nam cũng đã ngộ ra một điều: muốn bảo vệ được độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ thì phải xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ… tức là kinh tế thị trường đúng nghĩa; chứ xây dựng đất nước theo mô hình chủ nghĩa xã hội thì chỉ có thể đẩy đất nước ngày một lún sâu vào khủng hoảng, nợ nần, nghèo đói và phụ thuộc vào Trung Quốc…
Những thành quả về kinh tế-xã hội của khu vực địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương-ASEAN là những tấm gương tày liếp đã mở mắt ra cho Việt Nam điều đó chứ không phải do tài cán của một đầu lình chính trị, của một ông thầy có râu hay không râu nào cả…
Nói cách khác: chính phong thủy có nguồn gốc từ Mỹ và Tây Âu đã mở mắt cho cả dân tộc Việt Nam kể cả cái đám dở ông giở thằng đang ăn trên ngồi trốc…
3/ Yếu tố địa chính trị thứ 3: Do bởi những yếu tố buộc phải hội nhập với kinh tế thị trường thế giới nếu không bị đói nghèo xiềng xích nên Việt Nam buộc phải tách khỏi cái xích xiềng xã hội chủ nghĩa mang nhãn hiệu made in China…
Do sự tác nhân của yếu tố phong thủy địa chính trị này dẫn đến sự hục hặc, xung đột, tranh chấp về "từ trường" ảnh hưởng giữa Trung Quốc với Mỹ đối với các quốc giatrong khu vực châu Á- ASEAN; Việt Nam được Trung Quốc coi là kẻ đầu têu trong việc trở cờ quay lưng lại với Trung Quốc; Việt Nam bị coi là tiền đồn, "cái đinh" để Mỹ đặt chiếc "vòng kim cô" kiềm tỏa Trung Quốc…
Đây chính là vận khí phong thủy địa chính trị của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn hiện nay: Đâu là chính khí, đâu là tà khí ; gió Đông thổi bạt gió tây hay ngược lại…
Yếu tố phong thủy địa chính trị này đã đẩy Việt Nam gần với Hoa Kỳ; yếu tố phong thủy địa chính ytij này đã thúc đẩy những chuyến đò đong đưa qua vực thăm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ… sẽ phân tích tiếp ở bài sau...

( Còn nữa… )

Xem thêm:

-Tập Cận Bình- Vương Hộ Ninh sao chép “chủ thuyết tập quyền” của Vệ Ưởng-Tần Thủy Hoàng-Lý Tư…

-“Lợi ích chung của hai nước Việt-Trung lớn hơn bất đồng”- Một “tổng

 quyết toán gian của Trung Quốc ( phần 3);

Không có nhận xét nào: