Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Phát biểu của CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân với Đại sứ Trung Quốc về Biển Đông bị một số báo biên tập, cắt xén ?

Lời bàn:

Theo dõi bản tin của VOV và báo Nhân Dân
nhandantv.vn/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-dai-su-trung...thấy đưa ý kiến phát biểu quan trọng sau đây của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng:"Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Trung Quốc xử lý tốt vấn đề Biển Đông trên tinh thần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế…
Ý kiến phát biểu quan trọng này của CTQH  đã bị nhiều tờ báo như VTV, Thông tấn xã Việt Nam, Người đại biểu nhân dân; Bản tin Quốc hội… biên tập, cắt xén ?
Đến ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội liên quan tới an ninh quốc gia mà còn bị cắt xén; Vậy thì ý kiến của người dân bình thường còn bị thiên thẹo, méo mó đến đâu ?
Đây là hành vi đưa tin không trung thực, vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí, làm ảnh hướng tới an ninh quốc gia; Đề nghị Thanh tra Bộ Thông tin-Truyền thông cần xử lý nghiêm vi phạm này...
Với tư cách là "người bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp" ( Điều 258)-CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nên lưu ý tới cách đưa tin này về các hoạt động của CT Quốc hội !
Đề nghị cơ quan an ninh vào cuộc để xem xét động cơ của các phóng viên, BTV của các tờ báo trên trong việc tùy tiện cắt xén lời của CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân; có " ăn tiền" của Tình báo Hoa Nam không ?
Qua vụ này cho thấy: Trung Quốc cài không ít tay chân vào đội quân báo chí ?!
Chắc chắn lỗi này không chỉ có ở các tờ báo kể trên...






Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung Quốc xử lý tốt vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Trung Quốc xử lý tốt vấn đề Biển Đông trên tinh thần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế.
Chiều 24/5, tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.
Tại buổi tiếp, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Hồng Tiểu Dũng chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc.
chu tich quoc hoi de nghi trung quoc xu ly tot van de bien dong hinh 0
Chủ tịch Quốc hội trong buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc.
Đại sứ Hồng Tiểu Dũng khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, thời gian qua Trung Quốc và Việt Nam đã có sự phát triển rõ rệt.
Kim ngạch thương mại của Trung Quốc - Việt Nam đạt kết quả khả quan. Việt Nam sẽ trở thành bạn hàng số một của Trung Quốc trong khối ASEAN.
Thời gian qua, hai bên đã tiến hành giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục…
Đại sứ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời cảm ơn ông Trương Đức Giang - Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa đã gửi điện mừng nhận dịp được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định: Trong tổng thể mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội hai nước ngày càng sâu sắc qua việc duy trì giao lưu thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao và các cơ quan chức năng của Quốc hội hai nước.
Đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Hồng Tiểu Dũng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện hai nước Việt - Trung và Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Hai bên tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, hai Quốc hội nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác, giải quyết các vẫn đề tồn tại, nẩy sinh.
Triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với nhân đại toàn quốc Trung Quốc; thúc đẩy tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước; hai nhóm nghị sĩ hữu nghị. Tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn Liên Nghị viện khu vực và thế giới; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đạt kết quả thực chất.
Hai bên cần sớm có những biện pháp hữu hiệu để cải thiện cán cân thương mai song phương, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đại sứ Trung Quốc quan tâm đến việc hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được thuận lợi.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Trung Quốc xử lý tốt vấn đề trên Biển Đông trên tinh thần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế./.
Lê Tuyết/VOV



Bản tin Báo Nhân Dân đưa tin như VOV:

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng

HOÀNG THỊ  (TTXVN/VIETNAM+) BẢN IN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hồng Tiểu Dũng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 24/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.

Vui mừng đón tiếp Đại sứ Hồng Tiểu Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Đại sứ đã chúc mừng và qua Đại sứ, một lần nữa gửi lời cảm ơn ông Trương Đức Giang, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã gửi điện mừng nhân dịp được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 4/2015 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11/2015, lãnh đạo hai nước đã đạt nhận thức chung quan trọng về phương hướng và các biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời gian tới, hai bên tập trung duy trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường và mở rộng tin cậy chính trị; tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đạt kết quả thực chất. Hai bên cần xử lý tốt các vấn đề trên biển trên tinh thần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong tổng thể mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển qua việc duy trì giao lưu thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao, các cơ quan của Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan Quốc hội, hai nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước. Các bộ, ngành, địa phương hai nước tích cực trao đổi, tăng cường hợp tác.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp và chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đại sứ tin tưởng trên cương vị trọng trách mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phồn vinh và phát triển của Việt Nam cũng như sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Nhấn mạnh về những hợp tác phát triển tích cực của hai nước, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng nêu rõ trong năm 2015, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và Quốc hội hai nước đã có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao. Bên cạnh đó, với sự cố gắng chung, kim ngạch song phương Trung Quốc-Việt Nam đã đạt mốc 90,8 tỷ USD. Việt Nam trở thành bạn hàng số 1 trong số các nước ASEAN của Trung Quốc.

Nhấn mạnh về hợp tác kết nối trong khuôn khổ "hai hành lang, một vành đai" với những nội dung phù hợp trong sáng kiến "một vành đai, một con đường" góp phần thúc đẩy giao thương biên giới, Đại sứ cho biết các cơ quan hữu quan hai bên đã có nhiều thỏa thuận hợp tác cụ thể nhằm tăng cường năng lực sản xuất.

Ngoài ra, hai nước còn tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, giáo dục, thanh niên, giao lưu nhân dân... Đại sứ Hồng Tiểu Dũng bày tỏ mong muốn trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp thiết thực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực lên tầm cao mới./.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng | Vietnam+ ...

www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc...trung-quoc-hong.../387571.vnp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc

Thu Trà, Quang Lâm, Trung Thành (Ban Thời sự)

VTV.vn - Chiều 24/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hai nước tích cực trao đổi, tăng cường hợp tác, nhằm đưa các cơ chế hợp tác sẵn có và thỏa thuận đạt được trên mọi lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Hồng Tiểu Dũng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện hai nước Việt - Trung trong thời gian qua.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Trong tổng thể mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội hai nước ngày càng sâu sắc qua việc duy trì giao lưu thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao, các cơ quan của Quốc hội hai nước, trong đó có chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vào cuối năm 2015.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai Quốc hội, hai nhóm nghị sĩ hữu nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Đại sứ Trung Quốc quan tâm đến việc tạo điều kiện cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được thuận lợi; đồng thời xử lý tốt các vấn đề liên quan đến hoạt động của ngư dân trên biển.
Đại sứ Hồng Tiểu Dũng chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời khẳng định quan hệ hai nước thời gian qua đã có sự phát triển rõ rệt, kim ngạch thương mại của Trung Quốc - Việt Nam đạt mốc 90,8 tỉ USD. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó đặc biệt coi trọng hoạt động giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc - Vtv


vtv.vn/.../chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-dai-su-trung-quo..

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng

19:13 | 24/05/2016
(ĐBNDO) - Chiều 24.5, tại nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thân mật Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng 
Ảnh: Lâm Hiển
Tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, trên cơ sở kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới và được thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đi sâu hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước và QH Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tích cực của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Trung, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa QH hai nước ngày càng sâu sắc qua việc duy trì giao lưu thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao và các cơ quan chức năng của QH hai nước. Chủ tịch QH nhấn mạnh, có được kết quả tốt đẹp này, không thể không kể đến những đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và cá nhân đồng chí Đại sứ Hồng Tiểu Dũng trong việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt – Trung và giữa QH hai nước. 
Để triển khai hiệu quả những nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và QH hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị duy trì trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường và mở rộng tin cậy chính trị giữa hai bên; các Bộ, ban, ngành, địa phương thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đạt kết quả thực chất, góp phần tăng cường tin cậy, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho nhân dân hai nước. 
Vui mừng được gặp lại chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng khẳng định sẽ làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân hai nước. 
Kim Xuyến

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu ...

www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=372611


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng

24/05/2016
Chiều 24/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng                   Ảnh: Đình Nam
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Đại sứ và của đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa nhân dịp được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đánh giá cao trước xu thế phát triển tích cực của quan hệ Việt- Trung trong thời gian qua, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hai bên đã thường xuyên duy trì các cuộc gặp gỡ cấp cao; hợp tác giữa hai Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương hai nước tiếp tục được thúc đẩy đi vào chiều sâu; hợp tác trên các lĩnh vực có những tiến triển mới; giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước tiếp tục được tăng cường.
Đặc biệt, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 4/2015 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11/2015, Lãnh đạo hai nước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về phương hướng và các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng, trong tổng thể mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt- Trung, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội hai nước ngày càng sâu sắc. Hai bên đã thường xuyên duy trì giao lưu giữa Lãnh đạo cấp cao, trong đó, chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vào tháng 12/2015 đã góp phần củng cố, tăng cường và mang lại nhiều kết quả tích cực cho quan hệ hai nước, hai Quốc hội.
Đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ Hồng Tiểu Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sự đóng góp của Đại sứ quán và Đại sứ Hồng Tiểu Dũng đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt- Trung và giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua.
Bày tỏ vui mừng được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian đón tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng một lần nữa gửi lời chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
Đại sứ Hồng Tiểu Dũng tin tưởng trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của đất nước Việt Nam và cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Trung- Việt trong thời gian tới.
Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp của hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là việc giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau giữa các nhà Lãnh đạo cấp cao, giữa các Bộ, ngành trung ương và địa phương, Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng cho rằng, dưới sự nỗ lực của hai bên, mối quan hệ của hai nước đã phát triển một cách rõ nét. Thông qua đó, hai bên cũng đã ký kết nhiều hợp tác, thoả thuận cụ thể, quan trọng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, giáo dục… Kim ngạch thương mại hai nước đã đạt mốc 90,8 tỉ USD. Việt Nam hiện là đối tác hàng đầu của Trung Quốc trong khối ASEAN.
Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung- Việt, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng đề nghị hai bên tiếp tục giao lưu, trao đổi Đoàn các cấp qua đó nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, giữa các Bộ, ngành, trung ương và địa phương trong thời gian tới./.
Quang Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại ...

quochoi.vn/cacvilanhdao/Pages/hoat-dong.aspx?ItemID=31446

Không có nhận xét nào: