Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

TT Obama nói về tự do trong bầu cử; Những “điểm cộng” văn hóa của ông Obama trong chuyến thăm Việt Nam; Tổng thống Obama: Tháo nhẫn cưới trước khi bắt tay người dân Việt Nam tối 23/5 tại quán bún chả; Những phát ngôn hài hước của Tổng thống Obama với giới trẻ VN

Thi Anh | 




Những phát ngôn hài hước của Tổng thống Obama với giới trẻ VN

Những phát ngôn hài hước của ông Obama khi tiếp xúc với các đại biểu của phong trào Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại TP HCM sáng nay.

theo Trí Thức Trẻ


Lý giải hành động bí ẩn của Tổng thống Obama: Tháo nhẫn cưới trước khi bắt tay người dân Việt Nam






Tổng thống Obama bắt tay thân thiện với người dân Hà Nội. (Ảnh: Laodongthudo)
Tổng thống Obama bắt tay thân thiện với người dân Hà Nội. (Ảnh: Laodongthudo)






Tối 23/5, ông Obama xuất hiện tại một hàng bún chả ở phố Lê Văn Hưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng bữa. Bữa tối này được nhiều báo nước ngoài dẫn nguồn tin từ CNN cho biết là một phần trong chương trình của đầu bếp nổi tiếng kênh truyền hình Mỹ Anthony Bourdain.
Trước và sau khi rời đi, Tổng thống đều dành ít phút bắt tay, chụp ảnh với những người dân xung quanh. Tuy nhiên điều đáng nói là trước khi bắt tay với những người mến mộ ngoài quán ăn, ông Obama nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út cho vào túi quần.





Ông Obama tháo nhẫn cưới cho vào túi quần. (Ảnh từ clip)
Ông Obama tháo nhẫn cưới cho vào túi quần. (Ảnh từ clip)

Hành động kỳ lạ của Tổng thống Hoa Kỳ đã gây sự chú ý của dư luận Việt Nam và đưa ra không ít lý giải:
“Ông Obama là người rất coi trọng người bạn đời của mình là bà Michelle nên hành động này vô cùng dễ hiểu thôi. Ông ấy vẫn rất tuyệt vời với mọi hành động dù nhỏ nhất. Tôi rất mến ông!”, độc giả Hường Nguyễn bình luận.
“Tháo nhẫn trước khi bắt tay là một hành động tôn trọng người sẽ bắt tay, cũng giống như tháo găng tay trước khi bắt tay”
Theo tôi nó khá dễ để lý giải, nếu để ý ta có thể thấy ngài Obama tháo nhẫn khá dễ dàng, nếu trong lúc bắt tay với số đông người đang rất hưng phấn cầm kéo tay, lỡ nhẫn rơi thì không lẽ để lực lượng an ninh giải tán mọi người để tìm nhẫn, như vậy vừa phiền toái vừa cắt đứt niềm vui của mọi người. Chỉ một hành động tháo nhẫn đơn giản mà tránh cho ông gặp phiền phức hay tránh người dân mất vui nếu lỡ gặp sự cố. Ngài tổng thống xử lý tình huống thật quá tuyệt vời!”, một độc giả khác nhận xét.
“Theo mình có lẽ là khi bắt tay mọi người kết nối với nhau không nên có nhẫn, có nhẫn sẽ thấy lạnh ở tay của đối tác, sẽ có thể làm người khác giật mình, cảm giác là không hoàn toàn thân thiện và thực sự không có cảm giác an toàn và kết nối cao”.
“Tôi nghĩ khi bắt tay Ngài sẽ siết chặt tay nên sợ người kia bị đau thôi! Ngài thật thân thiện, gần gũi mà đáng kính làm sao!”
“Ông ấy chỉ sợ góc cạnh của chiếc nhẫn làm xước tay những con người mến khách và cuồng nhiệt như người Việt Nam!”, độc giả với nick name Phạm Minh Trí bình luận.

Video ghi lại cảnh Tổng thống Barack Obama tháo nhẫn cưới trước khi bắt tay người dân:

Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ suy nghĩ cũng như lý giải của bạn về vấn đề này trong phần bình luận bên dưới của chúng tôi!
Thanh Phong


Những “điểm cộng” văn hóa của ông Obama trong chuyến thăm Việt Nam













Dân trí Cùng điểm lại những câu nói chứa đựng đầy nét đẹp văn hóa đã giúp Tổng thống Mỹ Barack Obama chinh phục trái tim người Việt Nam và thể hiện đầy thuyết phục khả năng “nhập gia tùy tục” của ông.
 >> Báo chí thế giới ấn tượng màn đọc rap của Suboi trước Tổng thống Obama
 >> Tổng thống Obama nhắc đến Trần Lập và "đường đến ngày vinh quang"
 >> Video bài phát biểu xúc động của Tổng thống Obama về quan hệ Việt-Mỹ



Trong bài phát biểu ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông muốn thưởng thức “cà phê sữa đá” của Việt Nam. Ông cũng gửi lời “xin chào” và nói “xin cảm ơn” bằng tiếng Việt khi mở đầu và kết thúc bài phát biểu.
Trong bài phát biểu ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông muốn thưởng thức “cà phê sữa đá” của Việt Nam. Ông cũng gửi lời “xin chào” và nói “xin cảm ơn” bằng tiếng Việt khi mở đầu và kết thúc bài phát biểu.
Trong bài phát biểu tại Tiệc Chiêu đãi Nhà nước ở Hà Nội ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận xét, Việt Nam mang tất cả những phẩm chất của Hoa Sen, mọc từ bùn, đầy gian khó, nhưng đó chính là biểu tượng của cái đẹp và hy vọng, của sức mạnh và sự can trường...
Trong bài phát biểu tại Tiệc Chiêu đãi Nhà nước ở Hà Nội ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận xét, Việt Nam mang tất cả những phẩm chất của Hoa Sen, mọc từ bùn, đầy gian khó, nhưng đó chính là biểu tượng của cái đẹp và hy vọng, của sức mạnh và sự can trường...
Trong bài phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 24/5, Tổng thống Obama đã “vận dụng” cả thơ Lý Thường Kiệt, thơ Nguyễn Du, nhạc Văn Cao, nhạc Trịnh Công Sơn…
Trong bài phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 24/5, Tổng thống Obama đã “vận dụng” cả thơ Lý Thường Kiệt, thơ Nguyễn Du, nhạc Văn Cao, nhạc Trịnh Công Sơn…
Sáng ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama có buổi gặp các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Ông mở đầu bài phát biểu trước những “thủ lĩnh” trẻ bằng những cái tên Việt Nam rất thân quen như Trần Lập, Sơn Tùng…
Sáng ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama có buổi gặp các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Ông mở đầu bài phát biểu trước những “thủ lĩnh” trẻ bằng những cái tên Việt Nam rất thân quen như Trần Lập, Sơn Tùng…
Hello Vietnam - Phạm Quỳnh Anh
Bích Ngọc
Tổng hợp

Không có nhận xét nào: