Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Trần Dân Tiên viết về vai trò của người Mỹ trong Cách mạng Tháng Tám

Việc Trần Dân Tiên viết rất thực về vai trò của người Mĩ trong Cách mạng Tháng Tám, thì đã được blog này bàn luận từ nhiều năm trước, với sự tham gia và góp tư liệu của bạn bè bốn phương. Ví dụ xem lại ở đây, hoặc ở đây.

Nói kết luận trước: người Mĩ đã có công lao lớn với sự thành công của Cách mạng Tháng Tám.

                                      Chân dung Hồ Chủ tịch, có niên đại là năm 1949

1. Chú ý, phải là bản viết (thực ra là bản dịch tiếng Trung từ bản thảo tiếng Việt) của Trần Dân Tiên đã xuất bản chính thức lần đầu tiên tại Trung Quốc, năm 1949 (viết năm xong 1948, in trong năm 1949; xem lại ở đây). Phải ở bản đó, mới có những đoạn mà Trần Dân Tiên viết thực.

Chứ những bản tiếng Trung sau này, rồi bản tiếng Việt từ đầu thập niên 1950 thì đã bỏ toàn bộ những đoạn nói về công lao của người Mĩ (ví dụ ở đây).

Việc chỉnh sửa sách của Trần Dân Tiên, đã được học giả Phan Văn Các đề cập từ lâu trên tạp chí học thuật chính qui.

                                                   Trang 14b trong  Hồ Chí Minh truyện  
                                           (Trần Dân Tiên viết, Trương Niệm Thức dịch, 1949)

2. Đến năm 2014, thì phía Bảo tàng Hồ Chí Minh vẫn tựa như không muốn công khai bản đã in năm 1949. Cụ thể xem lại  ở đây.

3. Sang năm 2016, nhất là sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Obama vào hạ tuần tháng 5, phải chăng, là đã đến lúc cần công bố những đoạn Trần Dân Tiên viết về vai trò của người Mĩ trong Cách mạng Tháng Tám.

(Blog Giao)

Không có nhận xét nào: